Nghệ An:

Vẽ tranh “Vì an toàn giao thông thành phố” cho học sinh khối Trung học

(Dân trí) - Chiều ngày 24/10, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với trường THCS Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Vì an toàn giao thông thành phố” cho các em học sinh.

Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về hội họa; tạo ra sân chơi bổ ích, tạo môi trường, điều kiện để các em thể hiện những ý tưởng sáng tạo và năng khiếu của bản thân; bên cạnh đó cũng nhằm để thể hiện trách nhiệm, góp phần hình thành, nâng cao ý thức của thanh thiếu nhi trong việc chấp hành các quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. 

Tham gia cuộc thi lần này có hơn 200 học sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn thành phố Vinh. Theo đó, các em phải trải qua hai phần thi bao gồm: vẽ tranh và thuyết minh về thông điệp của bức tranh mà các em muốn gửi gắm.

Tại cuộc thi lần này, tất cả các thí sinh đã gửi tới hội thi nhiều tác phẩm chất lượng, giá trị và phản ánh được những thực trạng ATGT trên địa bàn thành phố, ATGT trường học nơi các em đang sinh sống. Qua đó, vừa tạo một sân chơi ý nghĩa, tạo cơ hội để các em thể hiện suy nghĩ, ý tưởng về một môi trường giao thông an toàn, vừa nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, từng bước hình thành nếp sống văn hóa trong thanh thiếu niên khi tham gia giao thông.

Sau 1 giờ đồng hồ làm bài thi, nhiều bức tranh có giá trị và ý nghĩa về tình trạng giao thông trên địa bàn thành phố đã được các em gửi tới hội đồng thi. Cuối cuộc thi, ban giám khảo đã trao hai giải A cho hai em xuất sắc nhất gồm: Nguyễn Thị Hằng (HS lớp 9D) và em Võ Đức Mạnh (HS lớp 7E). Ngoài ra, Ban giám khảo đã trao 5 giải B, 5 giải C và 10 giải khuyến khích.

Cuộc thi lần này đã tạo điều kiện để các em thể hiện những ý tưởng sáng tạo và năng khiếu hội họa của bạn thân. Là dịp để các em được giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó với bạn bè, giúp các em có thêm động lực và phấn đấu hơn nữa trong công việc học tập của mình.
 
Phần biểu diễn văn nghệ của các học sinh trong trường.
Phần biểu diễn văn nghệ của các học sinh trong trường.
  
Các thí sinh chăm chú làm bài với phần thi vẽ tranh.
Các thí sinh chăm chú làm bài với phần thi vẽ tranh.
 
Các thí sinh chăm chú làm bài với phần thi vẽ tranh.
Tham gia cuộc thi, tất cả các thí sinh sẽ phải trải qua 2 phần thi gồm vẽ tranh và thuyết mình về bức tranh của mình.
 
Các thí sinh chăm chú làm bài với phần thi vẽ tranh.
Anh Nguyễn Đình Hùng - Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An trao 2 giải A cho hai thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

Bức tranh đạt giải Nhất trong cuộc thi vẽ tranh Vì an toàn giao thông thành phố.
Bức tranh đạt giải Nhất trong cuộc thi vẽ tranh "Vì an toàn giao thông thành phố".
 
Bức tranh đạt giải Nhất trong cuộc thi vẽ tranh Vì an toàn giao thông thành phố.
 Cuộc thi lần này đã tạo điều kiện để các em thể hiện những ý tưởng sáng tạo và năng khiếu hội họa của bản thân.
 
Ngọc Tú - Nguyễn Duy