Vẻ đẹp mơ mộng như nàng thơ của Hoa khôi sinh viên Việt tại Nhật

(Dân trí) - Nguyễn Thu Trang, sinh viên năm thứ ba của Đại học Quốc tế Tokyo (TIU) là hoa khôi du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản năm 2020. Mới đây, cô thực hiện bộ ảnh ghi dấu nhan sắc tuổi 21.

Vẻ đẹp mơ mộng như nàng thơ của Hoa khôi sinh viên Việt tại Nhật - 1

Thu Trang sinh ngày 3/10/1999, đang là sinh viên năm thứ 3 ngành kinh tế của trường Đại học Quốc tế Tokyo, khoa Business Economics (Kinh tế học quản trị). Cô là Tân hoa khôi sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản năm 2020.

Vẻ đẹp mơ mộng như nàng thơ của Hoa khôi sinh viên Việt tại Nhật - 2

Nữ sinh có sở thích đi du lịch, thích được trải nghiệm những nền văn hoá mới cũng như hiểu biết thêm những nền văn minh trên thế giới. Mỗi lần du lịch, Trang đều sắm một chiếc cốc có biểu tượng văn hóa của miền đất nơi mình đặt chân đến làm kỉ niệm.

Vẻ đẹp mơ mộng như nàng thơ của Hoa khôi sinh viên Việt tại Nhật - 3

Bên cạnh đó, nữ sinh còn có niềm đam mê với nấu ăn và làm đẹp cho mình cũng như cho những người xung quanh.

Vẻ đẹp mơ mộng như nàng thơ của Hoa khôi sinh viên Việt tại Nhật - 4

Đăng quang ngôi vị Hoa khôi du học sinh Việt tại Nhật, Thu Trang thấy mình có trách nhiệm nhưng không cảm thấy áp lực. “Mọi người ai cũng thích cái đẹp và trân trọng danh hiệu Hoa khôi, nhưng mình không nghĩ danh xưng này khiến mình được đề cao nhiều hơn những gì mình có.

Năng lực và cách cư xử, cách sống thực tế hàng ngày mới là điều họ coi trọng và là tiêu chí chính để mọi người nhìn vào mình”, Thu Trang cho biết.

Vẻ đẹp mơ mộng như nàng thơ của Hoa khôi sinh viên Việt tại Nhật - 5

“Cuộc sống của mình không có nhiều thay đổi sau gần nửa năm. Cũng một phần do dịch Covid-19, nên hội sinh viên Việt tại Nhật cũng không có nhiều hoạt động.

Khác với Việt Nam, tình hình dịch ở Nhật vẫn căng thẳng. Hàng ngày, mình ở nhà học online, tự học và chỉ ra ngoài để đi siêu thị”, Hoa khôi chia sẻ thêm.

Vẻ đẹp mơ mộng như nàng thơ của Hoa khôi sinh viên Việt tại Nhật - 6

Nữ sinh cho biết Chính phủ Nhật có 2 chương trình hỗ trợ: 1 là chương trình trợ cấp 100.000 yên (hơn 20 triệu đồng), mọi cư dân ở Nhật Bản đều có quyền được nhận, và cô cũng vừa nhận được khoản tiền này tuần trước.

Chương trình thứ 2 là do tổ chức JASSO (Japan student services organization – tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản) hỗ trợ cho học sinh, sinh viên gặp khó khăn, 100.000 yên hoặc 200.000 yên (hơn 40 triệu đồng).

Chính phủ Việt Nam cũng có cung cấp đường dây nóng về Covid-19 trên website đại sứ quán để mọi người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, mỗi người còn được nhận 2 khẩu trang miễn phí từ chính phủ Nhật, gửi về tận nhà.

Vẻ đẹp mơ mộng như nàng thơ của Hoa khôi sinh viên Việt tại Nhật - 7

Dịp Tết vừa qua, Thu Trang có về Việt Nam thăm gia đình khoảng 2 tháng, và quay trở lại Nhật đúng lúc dịch bệnh bùng phát mạnh. Bởi vậy, nữ sinh không giấu được sự tiếc nuối, cũng như buồn vì nhiều kế hoạch của bản thân bị đình trệ, ảnh hưởng bởi dịch.

Vẻ đẹp mơ mộng như nàng thơ của Hoa khôi sinh viên Việt tại Nhật - 8

Tại Tokyo, cô tuân thủ chặt chẽ các quy tắc phòng chống dịch. Bên cạnh đó, nữ sinh dành thời gian quan sát nhịp sống của đất nước Mặt trời mọc, như một cách trải nghiệm cuộc sống du học xa nhà.

Vẻ đẹp mơ mộng như nàng thơ của Hoa khôi sinh viên Việt tại Nhật - 9

“Mình thấy người Nhật vẫn rất bận rộn, tuy nhiên thì vì dịch nên mọi người nếu có thể thì sẽ làm việc ở nhà thay vì đến văn phòng. Mọi người cũng chú trọng hơn trong vấn đề phòng dịch hầu như đi đâu cũng đeo khẩu trang và trước mọi cửa hàng thì đều để cồn/nước rửa tay cho khách hàng", cô chia sẻ. 

Vẻ đẹp mơ mộng như nàng thơ của Hoa khôi sinh viên Việt tại Nhật - 10

Thu Trang cho biết thêm: "Các du học sinh có thể nói là bị ảnh hưởng nặng nhất, vì dịch nên lịch làm thêm bị cắt hết, khó khăn hơn trong việc trang trải cuộc sống”.

Vẻ đẹp mơ mộng như nàng thơ của Hoa khôi sinh viên Việt tại Nhật - 11

Mới đây, cô tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, thực hiện bộ ảnh với concept mơ mộng, trong trẻo, ghi dấu nhan sắc tuổi 21. Bộ ảnh của Thu Trang nhận được nhiều lời khen tặng của bạn bè và người thân.

Hồng Minh