Vẫn có thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi cuối

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh tại cụm thi Sở GD-ĐT Đắk Lắk và trường ĐH Tây Nguyên, trong ngày thi cuối cùng đã có 2 trường hợp thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi môn Lịch sử. Bên cạnh đó, số lượng thí sinh vắng thi không lý do trong 2 môn thi Lịch sử và Sinh học vẫn chiếm số lượng nhiều.

Tại Đắk Lắk, môn thi Lịch sử có tổng số 4.854 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 4.728 thí sinh có mặt dự thi, vắng 117 thí sinh.

Trong ngày thi cuối cùng tại Đắk Lắk có 2 thí sinh vi phạm quy chế, vắng hàng trăm thí sinh dự thi
Trong ngày thi cuối cùng tại Đắk Lắk có 2 thí sinh vi phạm quy chế, vắng hàng trăm thí sinh dự thi

Cụ thể từng cụm thi, tại cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì, có 1.447 thí sinh đăng ký, có 1.411 thí sinh dự thi (chiếm 97,51%), vắng mặt 36 thí sinh không lý do. Tại cụm thi do Sở chủ trì chưa ghi nhận trường hợp thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế thi.

Riêng tại cụm thi do trường ĐH Tây Nguyên chủ trì môn thi Lịch sử có tổng cộng 3.398 thí sinh đăng ký, có 3.317 thí sinh có mặt (chiếm 98,1%), vắng 81 thí sinh, các thí sinh vắng mặt trong môn thi này đều không có lý do cụ thể.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng Đào tạo, trường ĐH Tây Nguyên cho biết: “Trong môn thi Lịch sử sáng nay đã có 2 thí sinh bị phát hiện mang tài liệu vào phòng thi để quay cóp và bị giám thị phát hiện được. Ngay sau đó 2 thí sinh này lập tức bị đình chỉ thi theo đúng quy định”.

Đối với môn thi Sinh học chiều nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 8.575 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 8.336 thí sinh có mặt, vắng 239 thí sinh.

Trong đó, cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì có 3.411 thí sinh đăng ký, có 3.302 thí sinh dự thi (chiếm 96,8%), vắng 109 thí sinh. Tại cụm thi do trường ĐH Tây Nguyên chủ trì có 5.164 thí sinh đăng ký, có 5.034 thí sinh có mặt (chiếm 97,5%), vắng 130 thí sinh. Môn thi cuối cùng Sinh học tại 2 cụm thi của tỉnh Đắk Lắk, công tác thi cử diễn ra nghiêm túc, an toàn không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Ghi nhận tại Thanh Hóa, nhìn chung, kỳ thi THPT quốc gia 2016 diễn ra an toàn và được đánh giá là nghiêm túc, đúng quy chế. Trong ngày thi cuối cùng, tại các cụm thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận nhiều trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong 4 ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2016, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời tiết không nắng nóng như kỳ thi năm 2015, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh làm bài thi.

Trong buổi thi môn Lịch sử sáng ngày 4/7, tại Cụm thi số 34 do Trường Đại học Hồng Đức chủ trì có 9 điểm thi, 131 phòng thi và 3.482/3.596 thí sinh dự thi (đạt tỷ lệ 96,83%). Kết thúc buổi thi, theo báo cáo từ Cụm thi này không có cán bộ vi phạm quy chế thi.

Có 3 thí sinh bị đình chỉ thi tại các điểm thi D6, D9, D16, Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức do sử dụng tài liệu trong phòng thi. Cũng theo báo cáo từ Cụm thi số 34, không xảy ra hiện tượng mất đề thi.

Buổi thi Sinh học chiều ngày 4/7, có 9 điểm thi, 125 phòng thi, có 2.892/3.010 thí sinh dự thi (96,07%), không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Kết thúc 4 ngày thi, tại cụm thi số 34 do Trường Đại học Hồng Đức chủ trì, có 90.751/91.681 lượt thí sinh dự thi (98,99%). Không thiếu đề thi, không mất đề thi . Bên cạnh đó không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế. Có 11 thí sinh bị đình chỉ thi, 1 thí sinh bị khiển trách.

Còn tại Cụm thi do Sở GD-ĐT Thanh Hóa chủ trì, trong ngày thi cuối cùng, có 47 thí sinh vắng thi, không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Theo báo cáo nhanh từ Hội đồng thi cụm thi 41 tỉnh Quảng Nam, trong buổi thi môn Sinh chiều 4/7, đã có 1 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi. Thí sinh bị đình thi tại hội đồng thi trường CĐ Y tế Quảng Nam.

Tại Hội đồng thi này có 3.985 thí sinh đăng ký dự thi môn Sinh (vắng 108 thí sinh, đạt tỉ lệ 96,51%).

Đối với cụm thi xét tốt nghiệp THPT do Sở GD-ĐT Quảng Nam chủ trì có 845 thí sinh dự thi (vắng 20 thí sinh, đạt tỉ lệ 97,69); không có thí sinh và cán bộ coi thi bị kỷ luật tại cụm thi này.

Quảng Trị: 39 thí sinh vắng thi môn Sinh

Trong buổi thi cuối cùng, môn Sinh học, tại 2 cụm thi 38 do Đại học Kinh tế Huế chủ trì và cụm thi do Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị chủ trì có tổng cộng 39 thí sinh vắng thi.

Cụ thể, tại cụm thi 38 có 22 thí sinh vắng thi môn Sinh, tổng số thí sinh đăng ký thi môn này là 1.377.

Còn tại cụm thi địa phương do Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị chủ trì có 17 thí sinh vắng thi môn Sinh, tổng số thí sinh đăng ký thi môn này là 595 thí sinh.

Thí sinh trao đổi về phương pháp giải bài thi. (Ảnh: Đăng Đức)
Thí sinh trao đổi về phương pháp giải bài thi. (Ảnh: Đăng Đức)

Ở môn thi cuối cùng, tại 2 Hội đồng thi không ghi nhận trường hợp thí sinh nào bị xử lý do vi phạm quy chế. Không có sự cố bất ngờ xảy ra đối với thí sinh và giám thị. Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 diễn ra nghiêm túc.

Môn thi Lịch sử sáng nay, tại Hội đồng thi cụm thi 38 tại Quảng Trị do ĐH Kinh tế Huế chủ trì, có 1.726 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, có 56 thí sinh vắng mặt, không đến dự thi môn này.

Môn thi Lịch sử chỉ tổ chức ở 3 điểm thi: trường CĐSP Quảng Trị, trường THPT Đông Hà, trường THPT Lê Lợi.

Tại cụm thi địa phương do Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị chủ trì, sáng nay có 3 thí sinh vắng thi môn Sử. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi này là 336 thí sinh.

Nam Định: 4 thí sinh bị đình chỉ, 86 thí sinh vắng trong ngày thi cuối cùng

Theo báo cáo nhanh của cụm thi do Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định và Cụm thi do Hội đồng thi trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chủ trì. Trong ngày thi cuối cùng có tổng cộng 86 thí sinh vắng thi, 4 thí sinh bị đình chỉ thi ở môn Lịch sử vì sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Theo đó, ở môn Lịch sử, Cụm thi do Sở GD-ĐT Nam Định chủ trì có 697 thí sinh đăng ký dự thi, đến dự thi là 687 thí sinh, vắnh 10 thí sinh. Tất cả 10 thí sinh này đều bỏ thi từ ngày đầu tiên.

Môn Sinh học chiều nay, có 293 thí sinh đăng ký dự thi, số dự thi là 290 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh được miễn thi, 2 thí sinh vắng thi từ đầu kỳ thi. Cụm thi do Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định tổ chức không ghi nhận trường hợp thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế ở hai môn Lịch sử và Sinh học.

Ở Cụm thi số 31, do Hội đồng thi trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chủ trì, môn Lịch sử có 905 thí sinh đăng ký dự thi, đến tham dự thi là 879 thí sinh, vắng 26 thí sinh, đạt tỷ lệ 97,1%.

Đặc biệt, trong buổi làm bài thi môn Lịch sử có 4 thí sinh bị đình chỉ do sử dụng trong phòng thi, 4 thí sinh này đã bị giám thị lập biên bản và đình chỉ thi.

Ở môn Sinh học, có 1.941 thí sinh đăng ký dự thi, đến tham dự thi là 1.893 thí sinh, vắng 48 thí sinh, đạt tỷ lệ 97,5%. Ở môn Sinh học, Cụm thi số 31 do Hội đồng thi trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chủ trì không có trường hợp thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi.

Đà Nẵng: Cả đợt thi, có 8 thí sinh bị đình chỉ

Trong buổi thi môn Sinh học chiều nay 4/7, tại Đà Nẵng, có thêm 1 thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi. Như vậy ở cả 8 buổi thi THPT quốc gia tại cụm thi 40 do ĐH Đà Nẵng chủ trì, có tổng cộng 8 thí sinh bị đình chỉ trong đó 6 thí sinh vi phạm quy chế mang điện thoại vào phòng thi.

Các thí sinh ở Đà Nẵng vừa thi xong môn Sinh học - môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2016
Các thí sinh ở Đà Nẵng vừa thi xong môn Sinh học - môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2016

Tin từ các điểm trường ở Đà Nẵng có thí sinh thi môn Sinh học chiều nay 4/7 cho biết, có 212 thí sinh đã bỏ thi môn này. Trong đó, điểm thi có số thí inh vắng thi nhiều nhất là điểm trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (130 thí sinh). Đây là điểm trường có đa số thí sinh đăng ký dự thi là thí sinh tự do.

Theo GS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng đã quán triệt cán bộ coi thi dặn dò thí sinh kỹ lưỡng về quy chế không được mang điện thoại vào phòng thi. Khi phát hiện thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi, dù thí sinh có sử dụng hay chưa, cán bộ coi thi cũng lập biên bản kỷ luật đình chỉ thi ngay theo đúng quy chế. Đa số thí sinh mang điện thoại vào phòng thi chưa sử dụng đã bị phát hiện.

Tại đồng bằng sông Cửu Long: Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, cụm thi trường ĐH Cần Thơ, ĐH An Giang và trường ĐH Đồng Tháp diễn ra nghiêm túc, đúng qui chế. Tuy nhiên tại cụm thi do trường ĐH Đồng Tháp chủ trì đã phát hiện 6 thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Tại Đồng Tháp, cụm thi do trường ĐH Đồng Tháp chủ trì cho biết, môn Sinh có 2.459 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 44 thí sinh, chiếm 98,21%; Trong buổi thi chiều nay, tại cụm thi này có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu trong phòng thi. Như vậy, trong kỳ thi THPT Quốc gia tại điểm thi do trường ĐH Đồng Tháp chủ trì đã phát hiện và xử lí đình chỉ 6 thí sinh do sử dụng tài liệu trong phòng thi. Các thí sinh bị đình chỉ thi hầu hết là thí sinh tự do.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đã kết thúc. Nhiều cụm thi ở khu vực ĐBSCL cho biết, kỳ thi diễn ra an toàn, thành công và nghiêm túc. (Ảnh: Nguyễn Hành)
Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đã kết thúc. Nhiều cụm thi ở khu vực ĐBSCL cho biết, kỳ thi diễn ra an toàn, thành công và nghiêm túc. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Hội đồng thi trường ĐH Cần Thơ cho biết, trong buổi thi môn Sinh chiều nay có 2.247 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 81 thí sinh, chiếm 96,52%. Tính đến hêt môn thi cuối cùng kỳ thi THPT quốc gia, tại cụm thi do trường ĐH Cần Thơ chù trì không có thí sinh hay cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

Tại cụm thi An Giang, Hội đồng thi trường ĐH An Giang cho biết, môn Sinh có 2.795 thí sinh dự thi, vắng 88 thí sinh, đạt tỷ lệ 96,95%. Tại cụm thi này, tính đến môn thi cuối cùng vào chiều nay thì không có thí sinh hay cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

Nhóm PV