Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai đến thăm và làm việc với TW Hội Khuyến học Việt Nam

(Dân trí) - Chiều 01/12/2016, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm và làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, cùng đi với Bà Trương Thị Mai có Bà Ngô Thị Doãn Thanh và bà Trần thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.


Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai đến thăm và làm việc với TW Hội Khuyến học Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai đến thăm và làm việc với TW Hội Khuyến học Việt Nam

GS-TS Nguyễn Thị Doan, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên BCT đầu tiên đến thăm và làm việc với Trung ương Hội Khuyến học VN sau Đại hội nhiệm kỳ V Hội Khuyến học Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Doan đã giới thiệu về các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, kết quả đạt được trong các phong trào do Hội Khuyến học Việt Nam phát động.

Toàn Hội đang nỗ lực triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư”. Đồng thời triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ cụ thể do Nghị quyết Đại Hội Khuyến học toàn quốc lần thứ V đã đề ra về xây dựng, củng cố tổ chức Hội, xây dựng các Trung tâm học tập cộng đồng, vận động các cơ quan, đơn vị tham gia phong trào học tập suốt đời, về triển khai các mô hình xã hội học tập ở cơ sở, vận động xây dựng Quĩ khuyến học...

Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai đến thăm và làm việc với TW Hội Khuyến học Việt Nam - 2

Bà Trương Thị Mai, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, đã đánh giá cao và ghi nhận những thành tựu 20 năm qua Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt được. Bà Mai khẳng định: "Hội Khuyến học Việt Nam luôn là Hội được Đảng, Nhà nước quan tâm, trên thực tế Hội đã có nhiều đóng góp thiết thực cho cho thành tựu giáo dục của nước nhà, Hội đã và đang đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời - một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước".

Ban Dân vận Trung ương tin tưởng Hội Khuyến học Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa góp phần thắng lợi vào sự nghiệp giáo dục và xây dựng nước ta trở thành một xã hội học tập.

Lương Thanh