Ước mơ đại học của cha con nữ thí sinh bệnh não ở Hà Nội

(Dân trí) - Lê Thị Minh Hiền mất mẹ từ nhỏ và mắc bệnh não khiến cơ thể không phát triển bình thường, nhưng vẫn tham gia kỳ thi THPT năm nay để nuôi ước mơ vào đại học với sự đồng hành của người cha hết mực yêu thương con.

Ước mơ đại học của cha con nữ thí sinh bệnh não ở Hà Nội

Ước mơ đại học của cha con nữ thí sinh bệnh não ở Hà Nội  - 1

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội) có một thí sinh vô cùng đặc biệt với ước mơ vào đại học và sau này làm một công việc liên quan đến máy tính. Đó là em Lê Thị Minh Hiền, năm nay 24 tuổi,  ởHà Đông (Hà Nội).

Ước mơ đại học của cha con nữ thí sinh bệnh não ở Hà Nội  - 2

Hiền mồ côi mẹ từ lúc mới sinh. Số phận éo le còn bắt Hiền mắc thêm bệnh não bé khiến em triển không bình thường, 24 tuổi nhưng vẫn nhỏ bé như học sinh cấp 2. Bố của Hiền cho biết: "Trong suốt những năm qua gần như ngày nào tôi cũng đưa Hiền đến bệnh viện, rất vất vả. Từ khi mẹ mất, ba bố con ở với nhau, chị gái của Hiền đã tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương và hiện đang đi làm. Hiền giao tiếp khó khăn, gần như chỉ tôi mới hiểu rõ được những điều con nói, đi lại cũng không bình thường nhưng nghị lực của con thì tuyệt vời lắm".

Ước mơ đại học của cha con nữ thí sinh bệnh não ở Hà Nội  - 3

"Đêm qua Hiền còn thức đến 3 h sáng để ôn bài, sáng nay thi văn cháu nó cũng làm bài nhưng không biết thế nào. Hiền có ước mơ vào một trường đại học rồi học ngành liên quan đến máy tính. Năm 10 tuổi cháu nó mới vào lớp 1", bố thí sinh Hiền kể.

Ước mơ đại học của cha con nữ thí sinh bệnh não ở Hà Nội  - 4

Ngay sau khi rời khỏi phòng thi môn Toán, bố của Hiền đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy con gái và hỏi han động viên con. Quan niệm của bố Hiền vui là tốt còn thi được hay không không quan trọng. Hiền cho biết môn Toán em làm được 20 câu.

Ước mơ đại học của cha con nữ thí sinh bệnh não ở Hà Nội  - 5

Thí sinh Nguyễn Thành Long, hiện đang là lính Không quân, vì năm ngoái bị trượt tốt nghiệp nên năm nay được đơn vị tạo điều kiện cho về thi lại. Long đánh giá đề thì năm nay khó hơn năm trước, ước tính mình được khoảng 3,75 điểm môn Toán, trên điểm liệt.

Ước mơ đại học của cha con nữ thí sinh bệnh não ở Hà Nội  - 6

Một trong những thí sinh rời phòng thi đầu tiên ở điểm Trường chuyên Nguyễn Huệ.

Ước mơ đại học của cha con nữ thí sinh bệnh não ở Hà Nội  - 7

Nhiều thí sinh tươi cười rời phòng thi, một số em nhận định đề phân loại cao, dễ lấy điểm trên trung bình.

Ước mơ đại học của cha con nữ thí sinh bệnh não ở Hà Nội  - 8

Thời tiết Hà Nội chiều 25/6 khá oi bức.

Ước mơ đại học của cha con nữ thí sinh bệnh não ở Hà Nội  - 9

Nhiều phụ huynh nóng lòng ngóng con từ ngoài cổng.

Ước mơ đại học của cha con nữ thí sinh bệnh não ở Hà Nội  - 10

Sáng mai, những thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên sẽ làm bài thi 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học. 

Trọng Trinh - Quân Đỗ