Tỷ phú Trung Quốc hiến tặng 350 triệu đô cho trường Harvard

Khoản tiền 350 triệu đô là món quà lớn nhất trong lịch sử 378 năm của trường đại học giàu có nhất nhì nước Mỹ, Đại học Harvard.

Nhà đầu tư bất động sản Gerald Chan, em trai Chủ tịch tập đoàn Han Lung đã hiến tặng 350 triệu đô cho trường Đại học Y tế Cộng đồng thuộc trường Đại học Harvard.

 

Khoản tiền này được trích từ một quỹ tài trợ được thành lập bởi tập đoàn Hang Lung và gia tộc họ Chan. Đây được xem là khoản đóng góp lớn nhất trong lịch sử dài 378 năm của trường đại học danh tiếng Harvard

 

Ông Gerald Chan, cựu sinh viên trường Đại học Harvard, trong bức ảnh chụp tại trường cũ. (Ảnh: WSJ)
Ông Gerald Chan, cựu sinh viên trường Đại học Harvard, trong bức ảnh chụp tại trường cũ. (Ảnh: WSJ)



Trong thời gian tới, trường đại học Y tế Cộng đồng của Harvard sẽ được đổi tên thành Đại học Y tế công cộng Harvard Tseng Hsi Chan (The Harvard Tseng Hsi Chan School of Public Health). Trường được đặt theo tên của Chan Tseng Hsi – bố của Chủ Tịch Ronnie Chan - người đã sáng lập ra quỹ tài trợ này.

 

Đây là lần thứ hai trong lịch sử, một trường đại học trong hệ thống trường Harvard được ghép với tên riêng của một nhân vật. Trước đây từng có tiền lệ một trường khác của hệ thống Harvard được đổi thành John F. Kenedy School of Government, theo tên một vị Tổng thống của Mỹ.

 

Theo các thông tin ban đầu cho hay, việc hiến tặng này được thực hiện bởi quỹ tài trợ mang tên Morningside Foundation - được thành lập bởi hai người con trai của ông Chan là Ronnie Chan và Gerald Chan. Hai người này đã theo học và nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại trường Havard.

 

Giáo sư Catherine Drew Gilpin Faust, hiệu trưởng trường Đại học Havard cho biết: “Đây sẽ là món quà đặc biệt từ gia tộc họ Chan mang tới cho Harvard, nó sẽ cho phép trường Đại học Y tế Cộng đồng của Havard có khả năng giải quyết những vấn đề nan giải hiện nay của sức khoẻ loài người, đồng thời nghiên cứu về các bệnh dịch nguy hiểm có nguy cơ lây lan trên toàn thế giới.

 

Quỹ hiến tặng này sẽ được dùng để tập trung vào bốn mối đe doạ của sức khoẻ toàn cầu:

 

- Những bệnh dịch cũ và mới như sốt rét hoặc Ebola, béo phì hay bệnh ung thư.

 

- Giải quyết những vấn đề vật lý và môi trường xã hội gây nguy hại đến sức khoẻ loài người, bao gồm tất cả các lĩnh vực từ ô nhiễm môi trường cho đến bạo lực vũ trang.

 

- Đói nghèo và khủng hoảng nhân đạo.

 

- Cân bằng lại hệ thống y tế toàn cầu đang trong tình trạng nhiều người bệnh không nhận được sự chăm sóc sức khoẻ thích đáng như hiện nay.

 

“Thay mặt cho mẹ và các anh em của tôi, tôi muốn bày tỏ sự vui mừng khi tài sản của người cha quá cố của chúng tôi được vinh danh bởi một trường đại học danh tiếng. Khi còn sống, ông ấy luôn là một người đàn ông rộng lượng, là người ủng hộ hết mình cho giáo dục. Ông vẫn có mong muốn hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học để giảm bớt nỗi khổ đau của con nguời” - Gerald Chan nói.

 

Ông Chan Tseng His thành lập tập đoàn Hang Lung vào năm 1960 và đã đưa nó trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất của Hồng Kông trước khi qua đời vào năm 1986. Hai con trai của ông được tạp chí Forbes xếp hạng là những người giàu thứ 17 của Hồng Kông, với giá trị tài sản lên đến 3 tỷ đô la mỹ.

 

Những ông lớn của Hồng Kông từ lâu vẫn được biết đến với sự hỗ trợ nhiệt tình đối với ngành y tế và giáo dục. Một trong những đóng góp được xem là kỷ lục là khoản tiền 129 triệu đô la mỹ của Lí Gia Thành, một tỷ phú người Hồng Kông cho trường Đại học Hồng Kông vào năm 2005.

 

Khoản tiền hiến tặng trường Harvard của gia tộc họ Chan được cho là nhiều gấp đôi so với món quà được ghi vào kỷ lục trước đó là 150 triệu đô la Mỹ từ một tỷ phú người Mỹ vào tháng Hai vừa rồi.

 

Một số nhà tài phiệt của Hồng Kông đã tài trợ tiền cho các trường đại học nước ngoài:

- 1995: Gordon Wu Ying Sheung của Hopewell Holdings trao tặng Đại học Princeton ở New Jersey 100 triệu đô.

- 1999: Lui Che Woo của tập đoàn K Wah tặng cho Trung tâm y tế của Đại học Stanford 500 nghìn đô.

- 2005: Quỹ tài trợ Lý Gia Thành tặng 40 triệu đô cho Đại học California, Berkeley.

- 2010: Dickson Poon của Tập đoàn Dickson Concepts trao tặng hơn 10 triệu đô cho các công trình xây dựng của University of Oxford China Center Building

- 2012: Dickson Poon tặng cho trường luật của Đại học hoàng gia London hơn 20 triệu đô.

- Đến năm 2014, Quỹ Lý Gia Thành lại tiếp tục hiến tặng cho Đại học California ở Berkeley và San Francisco 10 triệu đô.

 

Theo Thu Phương

Vietnamnet/Scmp