Tuyển thẳng 20 học sinh đạt giải hội thi khoa học kỹ thuật toàn quốc

(Dân trí) -Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa có văn bản gửi các trường ĐH, CĐ đề nghị tuyển thẳng 20 học sinh lớp 12 đạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật năm 2013. Chính sách được áp dụng như đối với thí sinh đạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2013, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông (Intel ISEF) trên phạm vi toàn quốc. Kết quả Hội thi đã được các thầy giáo, cô giáo ở các trường THPT và các trường ĐH, CĐ và xã hội đánh giá cao về khả năng sáng tạo và vận dụng khoa học kỹ thuật trong đời sống của học sinh phổ thông.

Để khuyến khích động viên phong trào học tập, nghiên cứu, sáng tạo của học sinh trong các trường THPT trên cơ sở đề nghị của các trường ĐH, CĐ, Bộ GD-ĐT quyết định cho phép các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ vận dụng điểm e, khoản 2, Điều 7 của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 đối với 20 học sinh lớp 12 đạt giải trong Hội thi Intel ISEF toàn quốc năm 2013 (áp dụng chính sách đối với thí sinh đã dự thi trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia). Cụ thể, 13 học sinh đạt giải Nhì, Ba xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ; 7 học sinh đạt giải Khuyến khích xét tuyển thẳng vào CĐ

Những thí sinh được xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ theo đề nghị trên phải tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực: Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên, Khoa học môi trường, Máy tính và CNTT, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Môi trường và Bảo vệ môi trường.

Bộ GD-ĐT đề nghị Giám đốc các ĐH, Học viện và hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ tổ chức thực hiện theo đúng quy định trên để xem xét và quyết định đối với từng trường học của thí sinh khi có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường.
 
Theo danh sách của công bố của Bộ GD-ĐT thì có 20 học sinh được tuyển thẳng vào ĐH, CĐ phần lớn đến từ Hà Nội và TPHCM. Trong số này có 7 em đạt giải Khuyến khích và được tuyển thẳng vào bậc học CĐ.

S.H