Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội:

Tuyên dương học sinh đoạt giải trong kỳ thi Toán quốc tế 2016

(Dân trí) - Ngày 26/12, UBND Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi tiểu học và THCS Hoàn Kiếm đạt thành tích cao tại các kì thi Toán quốc tế năm 2016.

Kỳ thi WMTC (Kỳ thi vô địch các đội tuyển Toán quốc tế) được tổ chức thường niên giữa các quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới, bắt đầu từ năm 2010.

Đội tuyển quận Hoàn Kiếm - Hà Nội có 19 học sinh tham gia. Trong đó, có 10 em dành HCV cá nhân, 8 HCB và một HCĐ. Đặc biệt, quận có 3 học sinh (2 học sinh THCS và 1 học sinh tiểu học) lọt vào top 4 học sinh xuất sắc nhất thế giới tham dự phần thi Tie- Break (vòng đấu loại chọn nhà vô địch, thi trực tiếp tại lễ trao giải). Kết quả: Em Tạ Sơn Bách, lớp 9A4- Trường THCS Ngô Sĩ Liên đạt điểm tối đa 60/60, trở thành nhà vô địch thế giới lứa tuổi THCS và dành giải thưởng lớn nhất cuộc thi.

Em Nguyễn Đức Anh, học sinh lớp 8A4, Trường THCS Ngô Sĩ Liên đứng thứ 4. Em Phan Việt Hoàng lớp 5D, Trường tiểu học Trưng Vương đứng thứ 3 Thế giới lứa tuổi tiểu học.

Lãnh Đạo quận Hoàn Kiếm tặng bằng khen cho em Tạ Sơn Bách
Lãnh Đạo quận Hoàn Kiếm tặng bằng khen cho em Tạ Sơn Bách

Tại kỳ thi CFM (Kỳ thi Thử thách các nhà Toán học tương lai), được tổ chức luân phiên giữa các quốc gia trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Năm 2016, kỳ thi được tổ chức tại Thái Lan. Đội tuyển quận Hoàn Kiếm có 4/4 em tham dự đều dành giải cao với 2 HCV và 2 HCB.

Tại buổi lễ tuyên dương do UBND quận tổ chức hôm nay (26/12), BTC đã trao bằng khen và phần thưởng cho em Tạ Sơn Bách (lớp 9A4- Trường THCS Ngô Sĩ Liên) với thành tích HCV cá nhân, HCV đồng đội, vô địch thế giới lứa tuổi THCS.

Em Nguyễn Đức Anh, lớp 8A4, THCS Ngô Sĩ Liên đạt HCV cá nhân cả hai kì thi WMTC cà CFM, HCV đồng đội, đứng thứ tư thế giới lứa tuổi THCS.

Các học sinh cùng lãnh đạo tại buổi lễ tuyên dương
Các học sinh cùng lãnh đạo tại buổi lễ tuyên dương

Có 6 học sinh đạt HCV cá nhân và HCV đồng đội là em Nguyễn Hoàng Nguyên (lớp 9A2 Trường THCS Ngô Sĩ Liên); Cao Dương Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Phúc (lớp 9H2 Trường THCS Trưng Vương); Hàn Tiến Quang (lớp 5H), Trần Hoàng Quân (lớp 5E) Trường Tiểu học Trần Quốc Toản; Em Huỳnh Kim Gia Bảo(lớp 5A Trường tiểu học Thăng Long).

Em Phan Việt Hoàng, lớp 5D Trường tiểu học Trưng Vương, đạt HCV cá nhân và đứng thứ 3 thế giới lứa tuổi tiểu học. Em Trần Đức Danh, lớp 5D Trường Tiểu học Trưng Vương, Hoàng Minh Quân lớp 8A4 Trường THCS Ngô Sĩ Liên đạt HCV cá nhân.

Có 4 em đạt HCB cá nhân đến từ Trường THCS Trưng Vương, tiểu học Trần Quốc Toản, Tiểu học Tràng An và Trường tiểu học Thằng Long.

Các học sinh đoạt giải của Trường tiểu học Quang Trung tại lễ tuyên dương
Các học sinh đoạt giải của Trường tiểu học Quang Trung tại lễ tuyên dương

BTC cũng trao bằng khen và phần thưởng cho 6 học sinh đoạt HCB cá nhân gồm: Em Phạm Thái Phương,- lớp 5E, Đỗ Tuấn Dũng- lớp 5A Trường tiểu học Quang Trung; Em Hoàng Hữu Đức- lớp 5D, Nguyễn Thục Anh- lớp 5E Trường tiểu học Tràng An; Em Nguyễn Danh Hiếu- lớp 8H1 Trường THCS Trưng Vương; Em Nguyễn Việt Đức- lớp 8A4 Trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Ngoài ra, em Đỗ Quỳnh Anh- lớp 5B Trường tiểu học Trần Nhật Duật cũng được tặng thưởng bằng khen và trao phần thưởng với thành tích HCĐ cá nhân.

Bảo Khê