Tuyên dương 67 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc

(Dân trí) - Ngày 18/12, 67 học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng và Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba quốc gia và là Thủ khoa hoặc đạt điểm cao từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi đại học, cao đẳng vừa qua.

Tuyên dương 67 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc
Lễ biểu dương và trao học bổng tới các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đỗ thủ khoa, điểm cao đại học, cao đẳng, đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2011- 2012. (Ảnh: Lê Ngọc)
 
Sáng 18/12, lễ biểu dương và trao học bổng tới các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đỗ thủ khoa, điểm cao đại học, cao đẳng, đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2011- 2012 do Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Bộ GD-ĐT đã diễn ra tại Hà Nội.
 
Theo đó, 3 học sinh, sinh viên xuất sắc tại đợt trao học bổng năm nay là các em Vàng Minh Dương (dân tộc Tày), đạt giải Nhất môn tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa, nghệ thuật thể thao và du lịch năm 2012; em Nông Ngọc Mai (dân tộc Tày), (TP. Đà Nẵng) đạt giải Nhất môn Sinh học năm 2012; em Ma Hiêng (dân tộc Chu Ru), đỗ Thủ khoa Đại học Đà Lạt năm 2011.
 
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương trao Bằng khen
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương trao Bằng khentới các em học sinh, sinh viên xuất sắc. (Ảnh: Lê Ngọc)
 
Nhân dịp này, báo Dân trí cũng gửi tặng 4 em học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia những phần quà nhỏ để khích lệ các em học tập tốt hơn. Đó là các em: Hoàng Thị Luyện đạt giải Ba môn Địa lý (dân tộc Tày), em Đặng Vân Trang giải Ba môn Ngữ văn (dân tộc Tày), em Đoàn Hồng Uyên giải Ba môn Ngữ văn (dân tộc Tày), em Hà Khánh Linh giải Ba môn Địa lý (dân tộc Nùng).
 
Em Hoàng Thị Luyện chia sẻ: "Hiện tại em đã trở thành sinh viên khoa Xã hội học, ĐH Khoa học, Xã hội & Nhân văn, món quà này sẽ khích lệ em cố gắng học tập tốt hơn nữa và theo đuổi tới cùng ước mơ của mình".
 
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương khích lệ các em ra sức học tập. (Ảnh: Lê Ngọc)

Tại buổi lễ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương đánh giá cao những thành tích mà các em học sinh, sinh viên đạt được trong năm 2011-2012. Thứ trưởng khẳng định các em học sinh, sinh viên hôm nay là những những hạt giống tốt cần được chăm lo, phát triển tài năng. Đồng thời, khuyến khích các học sinh, sinh viên cố gắng nỗ lực để tiếp tục được nhận học bổng các năm tiếp theo.

PV