"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" và trao học bổng cho học sinh nghèo

Thái Bá

(Dân trí) - Sáng 15/9, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình "Tháng khuyến học", "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình, những năm qua tỉnh đã thực hiện xây dựng xã hội học tập có hiệu quả. Việc đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đã trở thành phong trào sâu rộng, đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và trao học bổng cho học sinh nghèo - 1

Bà Bùi Mai Hoa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh do Quỹ Khuyến học Việt Nam tài trợ (Ảnh: Thái Bá).

 Đến cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 243.227 gia đình được công nhận là gia đình học tập, đạt tỷ lệ 84,17%; có 1.827 dòng họ được công nhận dòng họ học tập, đạt tỷ lệ 74%; 1.602 cộng đồng học tập, đạt 95,3%; có 960 đơn vị học tập, đạt 96,38%. 

Cùng với kết quả xây dựng xã hội học tập, công tác khuyến học khuyến tài cũng được đẩy mạnh, tăng cường. Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp, các ngành cùng với Hội khuyến học và các cơ quan MTTQ và các đoàn thể, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả việc khen thưởng cho học sinh có thành tích suất sắc và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với hàng nghìn học sinh, sinh viên được tuyên dương, khen thưởng, trao học bổng, với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và trao học bổng cho học sinh nghèo - 2

100 em học sinh nghèo vượt khó tại Ninh Bình được Quỹ Khuyến học Việt Nam trao học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (Ảnh: Thái Bá).

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình đã phát động chương trình "Tháng khuyến học" và "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" nhằm tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức cho học sinh và toàn xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số với việc học tập suốt đời. 

Chương trình cũng tôn vinh những gương sáng hiếu học, đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên liên tục trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và các đơn vị; xây dựng các mô hình học tập kiểu mẫu, mô hình công dân học tập; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Từ đó góp phần cổ vũ và khích lệ phong trào thi đua học tập, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2022-2023.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và trao học bổng cho học sinh nghèo - 3

Các em học sinh tại Ninh Bình tham dự chương trình "Tháng khuyến học" và "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" (Ảnh: Thái Bá).

 Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho 100 học sinh nghèo vượt khó trong tỉnh, do Quỹ Khuyến học Việt Nam tài trợ.

 Đồng thời, trao học bổng "Cùng em vượt khó đến trường" trị giá 4,5 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Hội Khuyến học tỉnh tài trợ.