Tư vấn mô hình nội trú chất lượng cao tại Trường THPT FPT

(Dân trí) - Chiều nay, Trường THPT FPT phối hợp với báo điện tử <i>Dân trí</i> tổ chức buổi tư vấn nhằm giúp các phụ huynh và học sinh hiểu thêm chương trình đào tạo, mô hình nội trú, cách thức tuyển sinh và tham gia các chương trình học bổng của trường. Mời độc giả theo dõi.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT:

Xin thay mặt Trường THPT FPT gửi lời chào trân trọng đến các quý vị độc giả báo điện tử Dân trí đang theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để có thể giải đáp được những thắc mắc hay cung cấp những thông tin mà quý vị quan tâm về Trường THPT FPT.

Lê Quang Tuấn - Mobile: 0973524xxx

Tôi thấy ngoài giờ học chính khoá buổi sáng thì nhà trường còn giới thiệu rằng các cháu sẽ phải học các môn học ngoại khoá buổi chiều, rồi buổi tối thì các cháu còn phải làm bài tập về nhà, tự học… như vậy các cháu lấy thời gian đâu để vui chơi giải trí?

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 
 
Chào anh Tuấn, 
 
Anh yên tâm là các cháu sẽ được dành thời gian để nghỉ ngơi, giải trí thỏa đáng. Tất cả các buổi chiều đều có thời gian dành cho thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ sở thích. Các buổi tối sẽ được bố trí thời gian để sinh hoạt văn nghệ, tập thể, xem TV tùy ngày trong tuần. Ngoài ra chương trình ngoại khóa của chúng tôi cũng kết hợp cả giờ học trên lớp, các hoạt động ngoài trời, tham quan dã ngoại và đặc biệt là chương trình học kỹ năng thông qua các Big game kéo dài xuyên suốt cả học kỳ. Quan điểm của chúng tôi là học sinh cần được vui vẻ, thoải mái và nghịch ngợm đúng với lứa tuổi của mình.
 
Đại diện Trường THPT FPT tham gia buổi tư vấn
Đại diện Trường THPT FPT tham gia buổi tư vấn.

Đặng Đình Họa

Tôi ở Nghệ An nên tôi rất thích mô hình dạy nội trú của trường, nhưng cháu nhà tôi còn bé quá ở xa nhà như vậy tôi rất lo việc ăn ở đi lại của cháu, rồi các cháu sẽ được quản lý thế nào ngoài giờ học và buổi tối? Liệu các cháu có được an toàn khi ở trong một khuôn viên rộng lớn như vậy không? Việc vệ sinh thực phẩm ở nhà ăn của các cháu có được nhà trường kiểm tra sát sao không? Mong lãnh đạo trường giải đáp những thắc mắc này hộ tôi. 

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Mô hình nội trú tại THPT FPT đảm bảo luôn có giáo viên môn học hoặc giáo viên quản nhiệm để mắt đến và quản lý từng hoạt động của học sinh, kể cả ngoài giờ học, buổi tối. Giáo viên quản nhiệm còn cùng sinh hoạt, ngủ cùng phòng với các cháu để hỗ trợ kịp thời khi cần. Học sinh không được ra khỏi khuôn viên trường nếu không có người nhà hoặc cán bộ của trường đi cùng. Hệ thống CNTT cũng cho phép phụ huynh theo dõi và biết được các hoạt động trong ngày của con em mình. Hệ thống quản lý học sinh được tổ chức chặt chẽ như vậy để đảm bảo không có gì vượt ra ngoài kiểm soát nhưng học sinh vẫn có một cuộc sống đa dạng và phong phú, tự do trong rất nhiều lựa chọn và suy nghĩ của mình chứ không phải một dạng quản lý theo kiểu “nhà binh”. Bếp ăn tại trường được đầu tư dây chuyền chế biến thức ăn theo chuẩn cao cấp, hoàn toàn do nhà trường quản lý chứ không phải do đối tác kinh doanh bên ngoài, thực phẩm được nhập trực tiếp từ Tổng công ty Hapro nên có thể đảm bảo tốt nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như giá cả.

Với trường hợp của anh, chỉ có một vấn đề cần cân nhắc là việc về nhà cuối tuần của cháu có thể sẽ không thực hiện được hàng tuần do khoảng cách đi lại hơi xa. Tuy nhiên, cháu có thể lựa chọn phương án ở lại trường 2 ngày cuối tuần và vài tuần sẽ về nhà một lần.
 
Ông Nguyễn Xuân Phong (
Ông Nguyễn Xuân Phong (bên phải) - Hiệu trưởng Trường THPT FPT đang tư vấn cho độc giả báo Dân trí.

Hoàng Thuỳ Dung

Tôi thấy mô hình nội trú và chương trình đào tạo của trường phù hợp với mong muốn của tôi khi đang trong trận chiến tìm trường cho con. Đặc biệt tôi rất muốn con mình rèn luyện được tính tự lập trong cuộc sống, tự học và tự biết tư duy. Tôi chỉ lo một điều là sức khoẻ con tôi vốn không được tốt, ở xa bố mẹ như thế thì nơi nội trú của trường có phòng y tế không, trường có gần cơ sở y tế nào không?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:

Trường THPT FPT có phòng y tế với cán bộ y tế trực 24/24 để phục vụ cho các nhu cầu chăm sóc sức khỏe bình thường và công tác sơ cứu.

Trường cũng đã liên hệ với các đội cấp cứu của Viện 105 cách trưởng khoảng 15 phút đi xe để phục vụ trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra việc mua bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên sẽ thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Hàng năm nhà trường đều có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Ngoài ra, để trang bị nền tảng sức khỏe tốt cho học sinh THPT, một trong những điểm nhấn của chương trình đào tạo, phát triển cá nhân của Trường là tăng cường giáo dục thể chất vì đây là một điểm yếu của con người Việt Nam, chưa được chú trọng trong các trường phổ thông. Học sinh THPT FPT sẽ được chơi ít nhất 6 môn thể thao trong chương trình của trường và sẽ được hoạt động thể chất đều đặn hàng ngày để tăng cường sức khỏe. Nên chị Dung có thể hoàn toàn yên tâm cho con mình theo học tại trường.
 
Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT
Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT.

Nguyễn Thị Lan - Email: chilan0309@... - Mobile: 0439747xxx

Mô hình mới cũng khá hay nhưng tôi vẫn còn lăn tăn công tác quản lý các con sau giờ lên lớp thế nào vì hiện nay xã hội phát triển, mạng, phim ảnh và các con phát triển rất sớm nếu ở tập trung thì bố mẹ rất lo ngại.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Chào chị Lan,

Lịch học tập, sinh hoạt, vui chơi của học sinh được sắp xếp và quản lý chặt chẽ từ sáng đến tối, đều có giáo viên và cán bộ của trường quản lý nên sẽ hạn chế tối đa các nội dung không phù hợp. Máy tính xách tay cũng được các cháu sử dụng tại trường theo giờ quy định và với nội dung định trước được kiểm soát chặt chẽ.

Hương Liên

Tôi muốn tham quan cơ sở của trường tại Hoà Lạc trước khi quyết định có cho con đăng ký thi tuyển vào trường hay không. Vậy tôi phải liên hệ với ai để được phép vào tham quan trường?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:

Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tham quan và hội thảo giới thiệu về trường cho phụ huynh và học sinh trước khi quyết định cho con đăng ký thi tuyển vào trường.

Buổi tham quan và hội thảo sắp tới sẽ diễn ra vào 8h sáng, Chủ nhật ngày 19/5/2013. Nhà trường sẽ tổ chức xe đưa đón các quý vị phụ huynh tại Trường ĐH FPT, Tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Để đăng ký tham dự, quý vị vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 043.795.5768.

Nguyễn Kim Long

Xin cho tôi thông tin cụ thể về việc quản lý ký túc xá của trường, một phòng sẽ có mấy cháu, các cháu còn nhỏ như vậy thì việc quản lý trong phòng sẽ thế nào? Chi phí ăn ở là bao nhiêu?

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Ký túc xá của trường được chia làm các tầng riêng biệt cho học sinh nam và nữ, có hệ thống kiểm soát bằng vân tay và bảo vệ trực để đảm bảo chỉ học sinh ở đó mới được ra vào. Mỗi phòng ở rộng có khoảng 20 cháu, với một giáo viên quản nhiệm cùng sinh hoạt. Trong tầng KTX có phòng sinh hoạt chung, hệ thống vệ sinh, nhà tắm riêng biệt. Chi phí cho ăn ở một tháng của mỗi học sinh là khoảng 2,5 triệu đồng (ăn ba bữa /ngày với mức ăn 80 nghìn/ngày).
 
Trường THPT FPT sẽ hoạt động theo mô hình trường nội trú tại khu công nghệ cao Hòa Lạc
Trường THPT FPT sẽ hoạt động theo mô hình trường nội trú tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Phùng Quốc Ngọc - Email: ngock49xd@...

Tôi vừa vào website của trường và làm thử đề thi tham khảo xét tuyển đầu vào, tôi thấy dạng đề cũng khá là khó so với học lực của các cháu lớp 9, có phải tiêu chí xét tuyển của trường chỉ xét tuyển các học sinh khá giỏi trở lên hay không?

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Đề kiểm tra đầu vào của trường là để đánh giá khả năng tư duy của học sinh, là một trong những yếu tố quan trọng để học sinh theo học được tại THPT FPT. Dạng đề này thực ra không khó mà chỉ hơi lạ với học sinh, chúng tôi tin rằng khi có sự chuẩn bị tốt theo hướng dẫn thì các học sinh có năng lực tư duy nhất định sẽ làm được dạng bài này. Làm đúng được khoảng 50% số câu hỏi trong đề là đạt yêu cầu đầu vào của nhà trường.
 
Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT đang tư vấn cho độc giả báo
Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT đang tư vấn cho độc giả báo Dân trí.

Lò Thanh Sơn - Email: sonlt.yhctsl@...- Mobile: 0918112xxx

Học sinh ngoại tỉnh có được dự thi không? Cần những điều kiện gì? Học phí dự kiến bao nhiêu?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:

Trong năm học 2013- 2014, nhà trường tuyển sinh 150 chỉ tiêu đối với học sinh trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Học sinh đạt hạnh kiểm, học lực từ khá trở lên năm học lớp 9 đều được đăng ký dự tuyển.

Mức học phí áp dụng cho năm học 2013- 2014 là 4 triệu đồng/tháng hay 20 triệu đồng/học kỳ, bao gồm toàn bộ việc học chính khóa, học thêm, học bổ trợ theo tình trạng cá nhân, học nâng cao tiếng Anh và CNTT.

Ngô Minh Phương - Email: minhanhsieuthixemay@... - Mobile: 0904223xxx

Tôi muốn cho con mình học tại trường FPT. Nhưng có điều làm tôi rất lo lắng và trăn trở, đó là tuổi của các cháu vẫn còn nhỏ, tách khỏi bố mẹ chúng tôi chỉ sợ các cháu sa ngã. Môi trường nội trú có đảm bảo không khi mà xã hội bây giờ rất phức tạp. Xin nhà trường nói rõ vấn đề này cho chúng tôi được biết, để chúng tôi yên tâm gủi gắm con em mình vào đấy. Xin cám ơn.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Chào chị Phương,

Những lo lắng của chị là lo lắng chung của tất cả các bậc phụ huynh. Mong muốn của chúng tôi là tạo ra được một mô hình vừa có điều kiện để các cháu được phát triển đúng với lứa tuổi và khả năng của mình, được vui chơi và nghịch ngợm, được tự do suy nghĩ và trình bày quan điểm nhưng đồng thời cũng được quản lý chặt chẽ để giảm thiểu được tối đa rủi ro về các vấn đề mà chị chia sẻ. Chúng tôi tin tưởng rằng mô hình quản lý nội trú của THPT FPT như đã trình bày ở các câu hỏi trên sẽ giúp làm được việc này tốt hơn so với việc quản lý hiện nay ở nhà trường và gia đình.
 
Ký túc xá Trường THPT FPT
Ký túc xá Trường THPT FPT.

Đức Nghĩa

Tôi có hai con gái. Một cháu đang học kinh tế trường FPT, cũng đang ở trên Hòa Lạc. Một cháu năm nay chuẩn bị vào lớp 10. Tôi muốn cho cháu học cấp 3 FPT vì tin tưởng vào chất lượng đào tạo của trường. Tôi không biết hai chị em cùng học ở FPT thì các cháu có chế độ gì ưu đãi gì không. Đồng thời, nếu cháu muốn sau này học đại học ở FPT tiếp thì có gì thuận lợi hơn không?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:

Trong trường hợp học sinh có anh, chị ruột là sinh viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐH FPT thì đều được áp dụng chính sách giảm 30% học phí cho cả 3 năm học. (Học phí tại trường THPT FPT là 4 triệu đồng/tháng).

Sau khi tốt nghiệp THPT, học sinh THPT FPT sẽ được ưu tiên tuyển thẳng vào ĐH FPT và còn có một lợi thế rất lớn nữa là sẽ được bỏ qua một năm học dự bị ngoại ngữ đầu tiên vì các cháu đã đạt mức tiếng Anh để có thể học chuyên môn luôn. Như vậy sẽ tiết kiệm rất đáng kể thời gian cũng như kinh phí học tập.

Quỳnh Minh

Xin hỏi là ở Trường THPT FPT có xét diện tuyển thẳng không ạ? Và nếu được tuyển thẳng thì học sinh có được cấp học bổng 100% không? Nhân đây cũng mong các thầy cung cấp thêm một số thông tin về chỉ tiêu, điều kiện để được nhận học bổng của trường.

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:
 
Trường xét tuyển thẳng, miễn làm bài kiểm tra đầu vào đối với học sinh thuộc một trong hai đối tượng sau đây:

Đối tượng 1: Học sinh đạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Tỉnh/Thành phố năm học lớp 9.

Đối tượng 2: Học sinh có kết quả học tập và rèn luyện cả 4 năm THCS đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt.

Nhà trường sẽ xét tuyển và cấp học bổng trị giá 50% học phí 3 năm học tại Trường THPT FPT cho:

Những học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh/ thành phố năm học lớp 9.

Những học sinh đạt kết quả xuất sắc nhất trong kỳ kiểm tra năng lực tư duy đầu vào do Trường THPT FPT tổ chức.

Ngoài ra, học sinh đăng ký nhập học sớm trước ngày15/6: Giảm 100% học phí tháng đầu tiên.

Việt Hoa

Con trai tôi thích CNTT nên có mong muốn được vào học tại một trường cấp 3 có hơi hướng CNTT như THPT FPT vì theo cháu, Trường sẽ có nhiều kế thừa từ Đại học FPT về giảng dạy bộ môn này. Xin hỏi thầy Hiệu Phó có đúng thế không?

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Trường THPT FPT đặt mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh và chuẩn bị các năng lực học tập đại học chung theo các định hướng ngành nghề khác nhau, trong đó có kiến thức về CNTT chứ không tập trung chuyên về CNTT. Một trong những điểm nhấn của trường là việc tạo ra môi trường trải nghiệm, giúp học sinh khám phá đam mê và khả năng cá nhân, định hướng nghề nghiệp sớm. Do vậy những học sinh có khả năng và đam mê CNTT sẽ có những hoạt động riêng liên quan, cũng giống như các học sinh có các định hướng nghề nghiệp khác như kỹ thuật, khoa học cơ bản, kinh tế, tài chính, môi trường, xã hội…
 
Đại diện Trường THPT FPT tham gia buổi tư vấn
Đại diện Trường THPT FPT tham gia buổi tư vấn.

Nguyễn Văn Nam

Tôi nghe nói là thi vào cấp 3 FPT sẽ thi đề thi riêng và không giống các đề thi như ở phổ thông các cháu hay làm. Con tôi muốn ôn luyện từ bây giờ, không biết trường có tổ chức lớp ôn không, hay có thể tham khảo tài liệu từ đâu?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:  

Nhà trường không tổ chức lớp ôn luyện cho học sinh tuy nhiên Phụ huynh và Học sinh có thể download trực tiếp Hướng dẫn làm bài kiểm tra năng lực tư duy trên website của nhà trường: http://thpt.fpt.edu.vn/

Bui Lam Tung - Email: hoaroma@...

Cho em hỏi: ghi danh dự tuyển ở địa chỉ nào? Học phí bao nhiêu tiền một tháng?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:
 
Hồ sơ đăng ký dự tuyển có thể lấy tại văn phòng tuyển sinh tại Văn phòng tư vấn tuyển sinh: Tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội hoặc có thể tải phiếu đăng ký trực tiếp về từ website của trường http://thpt.fpt.edu.vn.  

Để được hướng dẫn cụ thể liên hệ theo số điện thoại: (04) 37955768

Học phí 1 tháng là 4.000.000VNĐ/tháng, đã bao gồm toàn bộ chi phí học chính khóa, học thêm, học bổ trợ, tăng cường tiếng Anh, CNTT.

Đức Trí

Xin hỏi trước khi kỳ thi tuyển sinh diễn ra, nhà trường có tổ chức thi thử hay có dạng đề mẫu để các cháu làm thử và ôn luyện trước không? Những đề thi sẽ có kết cấu và đòi hỏi lượng kiến thức như thế nào?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:

Nhà trường sẽ không tổ chức kỳ thi nào khác ngoài kỳ thi tuyển chính thức vào ngày 2/6 sắp tới. Tuy nhiên, Quý vị có thể vào website:  http://thpt.fpt.edu.vn để tham khảo dạng đề kiểm tra Hướng dẫn làm bài kiểm tra năng lực tư duy.

Kết cấu bài thi theo dạng trắc nghiệm, các câu hỏi không nhằm mục tiêu đánh đố, câu hỏi mẹo mà chủ yếu nhằm đánh giá năng lực tư duy của học sinh.

Chúng tôi cũng đưa các câu thuộc diện khó nhất để học sinh có hình dung và chuẩn bị tốt hơn, đa phần các câu hỏi trong bài kiểm tra thật sẽ không khó ở mức như vậy mà các câu hỏi khó chủ yếu dành cho việc xét học bổng với những học sinh giỏi. Ngoài ra dự kiến điểm chuẩn sẽ ở mức 50% số câu trả lời đúng.

Nguyen Trong Truong - Email: truongnhunglc78@...- Mobile: 0984603xxx

Cho tôi hỏi thủ tục dự thi như thế nào và tổng chi phí cho một năm học của các cháu là bao nhiêu?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:

Hồ sơ đăng ký tham gia dự kiểm tra năng lực rất đơn giản. Anh có thể đem 2 ảnh 3x4 đến trực tiếp văn phòng tuyển sinh tại Văn phòng tư vấn tuyển sinh: Tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội hoặc có thể tải phiếu đăng ký về từ website của trường http://thpt.fpt.edu.vn.  Để được hướng dẫn cụ thể liên hệ theo số điện thoại: (04) 37955768.

Chi phí cho một năm học được tính bằng chi phí 10 tháng học tại trường. Bao gồm các khoản:

-       Học phí: 4.000.000VNĐ/tháng

-       Phí hoạt động ngoại khóa và quản lý nội trú: 1.500.000VNĐ/ tháng

-       Phí phòng ở KTX: 900.000 VNĐ/tháng (đã bao gồm chi phí điện, nước)

-       Tiền ăn: 80.000 VNĐ/ngày (3 bữa)
 
Trường THPT FPT tuyển sinh 150 chỉ tiêu cho năm đầu tiên
Trường THPT FPT tuyển sinh 150 chỉ tiêu cho năm đầu tiên.

Nam Hải

Là phụ huynh của con trai năm nay vào cấp 3, tôi cũng đã tìm hiểu một số trường cấp 3 của khu vực Hà Nội. Trong số đó, mô hình nội trú của FPT cũng để lại nhiều lưu tâm với gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, tôi chưa rõ lắm về phương pháp giáo dục giúp học sinh tự lập được tổ chức tại trường, thầy có thể giải thích cụ thể về phương pháp này?

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Tự lập ở đây có thể được hiểu theo 2 nghĩa: tự lo được cho các hoạt động sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày và chủ động trong việc lên kế hoạch, thực hiện việc học tập, phát triển của bản thân. Bản thân mô hình nội trú đã giúp đạt được mục tiêu thứ nhất vì học sinh sẽ không thể dựa dẫm vào ai trong những ngày ở trường, sẽ phải tự lo cho mình tất cả, kể cả việc dọn dẹp vệ sinh khu vực ký túc xá, tham gia các hoạt động lao động tập thể. Mục tiêu chủ động trong học tập sẽ được thực hiện thông qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy và tiếp cận môn học, theo đó học sinh sẽ phải tự làm việc, tìm kiếm thông tin, nghiên cứu, tranh biện, thuyết trình và bảo vệ ý kiến của mình. Học sinh cũng sẽ phải chủ động trong việc lựa chọn các nội dung học tập, sinh hoạt tự chọn. Tính tự lập, chủ động của học sinh cũng được phát triển thông qua hệ thống các câu lạc bộ sở thích, thông qua Big Game là một đồ án tổng hợp kỹ năng dưới dạng trò chơi tập thể xuyên suốt học kỳ. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ giao cho tất cả học sinh luân phiên đảm nhiệm công việc của lớp trưởng hay chủ nhiệm câu lạc bộ để tăng tính trách nhiệm và khả năng chủ động của học sinh.
 
Kỹ sư Trần Thành, Viện Nghiên cứu Công nhân và Công đoàn:

Tôi có thắc mắc này muốn thầy Phong giải đáp. Được biết tiền ăn của các em một ngày là 80 ngàn đồng. Trong khi đó tiền ăn trưa của công nhân viên chức cũng không đến mức đó. Tôi xin hỏi: Tại sao tiền ăn của các em lại cao vậy?
 
Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT:
 
Chào anh,

Thực tế cán bộ và sinh viên Đại học FPT đang ăn tại nhà ăn của trường (do nhà trường vận hành) với giá là 20.000 đồng/bữa. Tuy nhiên, khi xây dựng thực đơn cho học sinh phổ thông, chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ căn cứ nhu cầu ăn uống của các cháu ở lứa tuổi này, cũng như các cháu không có nhiều điều kiện ăn thêm bên ngoài như cán bộ, sinh viên nên bữa ăn phải đầy đủ dinh dưỡng, phong phú (có thêm hoa quả, sữa, sữa chua...). Tất nhiên, học sinh cũng có thể ăn thêm và mua thêm đồ ăn nếu có nhu cầu qua hệ thống thẻ thanh toán của nhà trường.

Đức Mạnh

Trường có thể cho biết cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh và thời điểm tổ chức thi tuyển sinh của Trường THPT FPT năm nay?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:

Trường THPT FPT tuyển sinh 150 chỉ tiêu (5 lớp) cho năm học 2013- 2014.

Chúng tôi bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển và hồ sơ tuyển thẳng từ ngày 1/4 đến 31/05/2013 và kiểm tra năng lực tư duy 90 phút tại THPT FPT vào ngày 2/6/2013.

Doanh Chính

Tôi khá tâm đắc với định hướng phát triển toàn diện cho học sinh của trường, đặc biệt là các lớp kỹ năng mềm cho các cháu. Đó là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, việc phân bổ giảng dạy về kiến thức chuyên môn và hoạt động ngoại khóa sẽ được nhà trường tổ chức như thế nào để đảm bảo sự cân bằng cho cả hai mảng này?

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Chào anh Chính,

Triết lý giáo dục tại THPT FPT là cá nhân hóa, hiểu theo nghĩa là nội dung, khối lượng các kiến thức, kỹ năng sẽ có thể khác nhau cho mỗi học sinh tùy theo năng lực, sở thích và định hướng của mỗi em. Vì vậy nhà trường sẽ thường xuyên đánh giá các kết quả học tập, rèn luyện và tổ chức các lớp học bổ trợ các môn văn hóa cho học sinh có nhu cầu. Khi đã đảm bảo kết quả học văn hóa ở mức nhất định, việc học nâng cao và các hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp sẽ được thực hiện theo khả năng và định hướng của mỗi học sinh. 

Trần Quang Huy - Email: huy462071@...- Mobile: 0313551xxx

Cho tôi hỏi nếu học xong trường THPT FPT thì có được tuyển thẳng vào ĐH FPT không?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:

Nếu tốt nghiệp THPT FPT, các em sẽ được tuyển thẳng vào Đại học FPT, đồng thời được miễn một năm đầu học dự bị tiếng Anh tại ĐH FPT. Tất nhiên các bạn cần phải đạt đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục tại thời điểm đó (ví dụ là đạt điểm sàn trong kì thi đại học của Bộ Giáo dục và đào tạo nếu tới thời điểm đó Bộ Giáo dục vẫn duy trì kỳ thi đại học 3 chung).

Nguyễn Thị Thanh - Email: nguyenthanh_@...- Mobile: 0983130xxx

Hai ngày cuối tuần các con được về nhà hay ở tại trường và bố mẹ lên thăm? Chương trình học có chung của Bộ GD-ĐT hay không?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:

Chào chị, học sinh sẽ học nội trú tại trường từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 và chủ nhật dành toàn bộ thời gian cho nghỉ ngơi và không có học thêm và bài tập về nhà. Học sinh có thể lựa chọn ở lại trường hoặc về với gia đình. Với các trường hợp ở lại, nhà trường vẫn có các chương trình ngoại khóa và có giáo viên quản lý. Phụ huynh có thể bố trí lên thăm các con vào bất kỳ thời gian nào trong tuần.

Chương trình học chính khóa buổi sáng sẽ theo chuẩn của Bộ GDĐT, tất nhiên với hướng tiếp cận dạy và học sinh động, sáng tạo mang lại kiến thức thực chất và tạo niềm yêu thích học tập cho học sinh. Buổi chiều sẽ dành thời gian cho chương trình học bổ trợ, nâng cao với các nội dung như: Các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ định hướng nghề nghiệp, nghệ thuật, văn hóa ứng xử, truyền thống Việt Nam, giáo dục thể chất và các chương trình chuẩn bị cho du học...

Minh Nguyệt

Đại diện nhà trường có thể cho biết cách quản lý sinh viên và học sinh như thế nào để đảm bảo trật tự, an toàn cho các con khi ở nội trú tại trường, vì theo như thông tin tôi được biết học sinh của Trường THPT FPT và sinh viên FPT sẽ học và sinh hoạt trong cùng một khuôn viên của Đại học FPT tại Hòa Lạc?

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Chào chị Nguyệt,

Học sinh và sinh viên sẽ được học tập và bố trí ở các khu vực ký túc xá và giảng đường riêng biệt, có bảo vệ và kiểm soát 24/24. Khu thể thao sẽ được phân giờ riêng cho từng đối tượng, có giáo viên quản nhiệm quản lý và hướng dẫn các em.
 
Một góc trường THPT FPT cạnh khu giảng đường
Một góc trường THPT FPT cạnh khu giảng đường.

Duong Tat Thanh - Email: duong_thanh_hn@...- Mobile: 0983200xxx

Cho tôi hỏi về hình thức tuyển sinh, địa điểm của trường. Cám ơn quý trường.

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:

Chào anh, phương thức tuyển sinh của nhà trường là xét tuyển kết hợp với kiểm tra năng lực tư duy, cụ thể:

- Kiểm tra đầu vào tại trường THPT FPT: Kiểm tra năng lực tư duy (90 phút)

- Xét tuyển đối với học sinh có hộ khẩu tại Hà Nội: Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện đạo đức 4 năm học THCS của học sinh và kết quả thi vào lớp 10 do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức.

- Xét tuyển với học sinh không có hộ khẩu tại Hà Nội: Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện đạo đức 4 năm học THCS của học sinh.

- Căn cứ vào điểm xét tuyển và kết quả kiểm tra đầu vào của mỗi học sinh, hội đồng tuyển sinh xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trường THPT FPT được đặt trong khuôn viên của trường Đại học FPT tại khu công nghệ cao Hòa Lac, km 28 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội (cách trung tâm Hà Nội khoảng 30- 40 phút đi xe). Nhà trường có bố trí xe đưa đón phụ huynh lên tham quan cơ sở của trường vào sáng Chủ Nhật hàng tuần, nếu gia đình muốn tham gia, anh có thể liên hệ với SĐT (04) 37955 768 để đăng ký.

Văn phòng tư vấn tuyển sinh đặt tại tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm (đối diện bến xe Mỹ Đình).

Vương Tuấn Cường

Chào thầy Phong. Tôi xác định cho con trai đi du học từ cấp 3, nhưng nghĩ lại thì gánh nặng tài chính lớn mà cũng lo cháu còn non nớt, nên muốn cho con vào FPT để chuẩn bị cho tốt hơn. Tôi không biết với chương trình học ở FPT, các cháu có đủ khả năng để bắt nhịp khi ra nước ngoài học được không. Cụ thể thì ngoài đầu tư cho ngoại ngữ, trường FPT còn tăng cường thêm kỹ năng gì cho các học sinh của mình mong thầy nói rõ hơn.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Chúng tôi nghĩ rằng để chuẩn bị tốt nhất cho các cháu đi du học thì cần lưu tâm 2 mảng vấn đề. Thứ nhất là về thể chất, thái độ, tính tự lập, định hướng và nền tảng văn hóa. Có những điều này thì gia đình có thể yên tâm về sự an toàn, sự vững vàng trước các thay đổi môi trường, văn hóa và giảm thiểu rủi ro “mất con” khi đi du học. Mảng thứ hai là các kỹ năng kiến thức cần thiết để học tập tốt theo yêu cầu ở đa số các trường nước ngoài. Đó là ngoại ngữ, CNTT, các kỹ năng học tập như tìm kiếm và xử lý thông tin, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, thuyết trình và giao tiếp…

Đây cũng chính là 2 định hướng giáo dục lớn mà THPT FPT tập trung trang bị cho học sinh. Do thời gian có hạn nên chúng tôi không thể trình bày chi tiết hơn ở đây. Nếu anh và các quý vị phụ huynh muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì có thể đăng ký tham gia Hội thảo đang được diễn ra vào sáng chủ nhật hàng tuần tại cơ sở của trường. Liên hệ để đăng ký tham dự và có xe đưa đón theo số điện thoại: (04) 37955768. 

Ngọc Chinh

Giáo trình của các cháu là bằng tiếng Việt hay là học song ngữ? Tại Trường THPT FPT, các cháu sẽ được học mấy ngoại ngữ? Và cụ thể là những ngoại ngữ nào?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:

Theo quy định hiện nay, các môn học văn hóa như Toán, Lý, Hóa… sẽ phải sử dụng và giảng dạy bằng tiếng Việt dựa trên sách giáo khoa của bộ GD-ĐT.

Trong 3 năm học THPT, các em học sinh sẽ theo học một ngoại ngữ duy nhất đó là Tiếng Anh.

Ngô Xuân Tú

Thầy Phong ơi, con trai tôi học các môn tự nhiên rất tốt nhưng các môn xã hội hơi kém. Đặc biệt là các môn về ngôn ngữ như văn hay tiếng anh cháu nhà tôi học rất chật vật. Nếu cháu vào học FPT tôi sợ cháu sẽ đuối hơn các bạn vì trường rất chú trọng tiếng Anh. Tôi lo con trai tôi sẽ bị đuối khi học ở FPT. Thầy có thể chia sẻ kỹ hơn về việc học tiếng Anh ở trường mình được không?

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Tôi nghĩ rằng cháu học chưa tốt tiếng Anh rất có thể một phần rất lớn là do chưa ham thích và đầu tư đúng mức. Thực tế là phần lớn các học sinh có tư duy tốt khi có sự đầu tư thời gian đều có thể học tốt ngoại ngữ. Ngoài ra, khi vào trường các cháu sẽ được phân vào các lớp có trình độ tiếng Anh tương đối đồng đều với nhau để có nội dung học phù hợp với trình độ.

Minh Hà

Chào các thầy. Tôi muốn hỏi chế độ ăn uống dinh dưỡng ở trong trường. Các cháu cấp 3 đang tuổi ăn tuổi lớn, ở nhà thường xuyên phải ăn thêm, uống thêm sữa v.v... mà cũng còn chưa đủ. Ăn trong trường liệu có đủ cho nhu cầu dinh dưỡng của các cháu không? Nếu các cháu muốn ăn thêm ngoài các bữa chính thì trường có chế độ gì không?

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 
 
Chúng tôi đã đầu tư khu bếp và chế biến thức ăn theo tiêu chuẩn cao và do nhà trường vận hành, nhập thực phẩm từ các nguồn đảm bảo như Hapro. Chúng tôi cũng sẽ có tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo khẩu phần ăn hợp lý đủ dinh dưỡng cho lứa tuổi. Ngoài 3 bữa ăn mỗi ngày, học sinh có nhu cầu ăn thêm có thể mua thêm đồ ăn và thanh toán qua thẻ tài khoản do phụ huynh kiểm soát.

Nguyễn Thị Hằng - Email: nguyenhangtccb@gmail.com- Mobile: 0946312xxx

Ngày đầu tiên nhập học tại trường phải nộp những khoản tiền gì? Tổng là bao nhiêu?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:

Chào chị, hiện tại, trường đang nhận nhập học sơ bộ trước ngày 15/6 để được hưởng ưu đãi giảm 100% học phí tháng đầu tiên. Như vậy, tổng chi phí phải đóng bao gồm 2 triệu đồng phí nhập học và 16 triệu học phí (4 tháng thay vì 5 tháng).

Chi phí ăn, ở, quản lý nội trú và hoạt động ngoại khóa sẽ thu vào cuối tháng 7 (trước khi học kì chính thức bắt đầu).

Vũ Phương Anh

Chào thầy Phong, tôi băn khoăn là các cháu bây giờ cháu nào cũng cần đi học thêm. Nếu cháu nhà tôi vào học ở Hòa lạc thì không đi học thêm được, không biết chỉ học ở trường như vậy có đủ để cháu đỗ đại học không. Cảm ơn thầy.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT:
 
Nhà trường có trách nhiệm tổ chức các lớp bồi dưỡng cho học sinh học yếu, các lớp nâng cao cho học sinh khá giỏi và các lớp ôn thi cho các kỳ thi tốt nghiệp và đại học nên gia đình không phải lo lắng về việc này.

Ngô Lan Anh - Email: ngolananh210@...  

Với mức học phí 4 triệu đồng/tháng, xin hỏi nhà trường có thu thêm những chi phí phát sinh liên quan đến việc học của các con như học tăng cường, ôn luyện thi cuối kỳ, cuối năm, ôn thi tốt nghiệp… hay không?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:

Chào chị, học phí của trường đã bao gồm tất cả các chi phí học chính khoá, học bổ trợ, ôn thi cuối cấp do nhà trường tổ chức.

Đỗ Văn Thảo

Chào thầy giáo. Con trai tôi năm nay thi vào lớp 10, và cả nhà cũng đang cân nhắc cho cháu học FPT. Cháu nhà tôi học lực tốt, nhưng từ bé chỉ học trường cấp một cấp hai ở huyện thôi. Tôi lo không biết việc học tập trong môi trường quốc tế như trường nói, cháu nhà tôi có gặp khó khăn không. Nếu cần chuẩn bị gì trước cho cháu, xin thầy cứ nói. Cảm ơn thầy và chúc thầy sức khỏe.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT:

Chào anh Thảo,

Điều chúng tôi cần ở các cháu khi vào trường là có một năng lực tư duy, năng lực học tập nhất định, đạo đức tốt cùng với việc chia sẻ quan điểm giáo dục từ phía gia đình, còn việc học ở thành phố hay ở trường huyện không có ý nghĩa đáng kể đâu anh ạ. Tôi nghĩ ở một môi trường thân thiện, hòa đồng và tôn trọng cá nhân như tại FPT, các cháu sẽ dễ dàng hòa nhập với các bạn và thầy cô.
 
Thư viện Trường THPT FPT
Thư viện Trường THPT FPT.

Hoàng Thị Hương Giang - Email: giangthao72@...- Mobile: 01213131xxx

Con tôi hiện đang học lớp 9, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương ,vậy xin hỏi cháu có được tham gia kì thi tuyển sinh THPT năm học 2013 2014 của nhà trường không ạ?

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:
 
Trường tuyển sinh trên toàn quốc, vì vậy con chị có thể tham gia dự tuyển được. Việc trúng tuyển sẽ dựa trên bài kiểm tra của trường và kết quả học lực và hạnh kiểm 4 năm THCS.

Phan Tú Anh - Email: Tuanhvksth@...- Mobile: 0912240xxx 

Cả gia đình đã tìm hiểu các thông tin về trường qua giới thiệu trên mạng, bản thân tôi và rất may là con tôi cũng thích học ở trường, tuy nhiên qua trao đổi với con tôi thấy cảm nhận của con thích học ở FPT là thích môi trường, đk học tập...tuy nhiên con cũng bộc lộ một ý nữa là thoát khỏi cảm giác bị ba mẹ quản lý, vì thế tôi muốn hỏi gia đình sẽ phối hợp với lớp và trường thế nào để nắm bắt được diễn biến tư tưởng tình cảm của cháu để có thể kịp thời chia sẻ hoặc có giải pháp để phát huy kịp thời những mặt tốt và khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế của con.

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng tuyển sinh Trường THPT FPT:

Cảm ơn tình cảm và sự tin tưởng của gia đình chị đã dành cho trường. Về cách quản lý cũng như phương thức liên lạc giữa nhà trường và gia đình, xin chia sẻ với chị như sau: Mỗi phụ huynh sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống CNTT của nhà trường. Tại đây, phụ huynh có thể biết được con mình đã tham gia lớp học nào, ra vào kí túc xá khung giờ nào, một số bài tập, thuyết trình hay biểu diễn nghệ thuật của con cũng sẽ được đăng tải lên để phụ huynh có thể xem. Ngoài ra, các giáo viên quản nhiệm ở cùng phòng với các con và giáo viên chủ nhiệm cũng thường xuyên có sự kết nối với gia đình để cung cấp các thông tin trong quá trình học tập và sinh hoạt.

Nguyễn Chí Linh - Email:thuy_hgiang@yahoo.com - Mobile: 01257876xxx

Tôi có con năm nay vào lớp 10, tôi rất quan tâm đến trường. Nhưng tôi có một số băn khoăn như sau: vì các cháu đang ở cùng cha mẹ, nên tinh thần tự giác học tập chưa cao, ngoài việc học ở lớp, học thêm, tôi vẫn phải thuê gia sư về kèm cho cháu (vì những bài khó cháu chưa làm được), liệu ở nội trú khi bài khó ai sẽ giúp cháu? Việc ở nội trú trường đảm bảo về an ninh nhưng còn việc học tập tại ký túc xá như thế nào? Nếu cháu chỉ chơi mà không học thì thành tích học tập sẽ giảm sút và khó qua nổi ngưỡng vào đại học khối A. Và nguồn nhân lực giáo viên của trường như thế nào? Liệu có đủ kinh nghiệm và nhiệt huyết để đào tạo các cháu đỗ đại học và có ý thức với gia đình không? Vì theo tôi được biết các giáo viên dạy tốt ở các trường Công không ai sẽ bỏ dạy để chuyển sang môi trường mới đầy thách thức như vậy? Và đầu ra của trường đại học FPT nếu không phải là các đơn vị có vốn góp của FPT thì họ có công nhận bằng này không? Xin cám ơn.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT:

Với sỹ số lớp học nhỏ dưới 30 người, các giáo viên có thể nắm bắt và quan tâm được đến từng em. Ngoài ra nhà trường xây dựng lịch tự học chi tiết có giám sát của giáo viên với các yêu cầu cụ thể cần được hoàn thành. Kết quả học tập cũng sẽ được thông báo tức thời cho phụ huynh để nắm bắt và cùng phối hợp giáo dục các em. Giáo viên của trường THPT được tuyển dụng và mời thỉnh giảng đều là các giáo viên có trình độ và có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường THPT chuyên, THPT hàng đầu ở Hà Nội. Ngoài ra các giáo viên này cũng phải chia sẻ được với chúng tôi về triết lý giáo dục và quyết tâm đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhà trường cũng có giáo viên nước ngoài có trình độ và bằng cấp tham gia giảng dạy tiềng Anh.

Bằng của THPT FPT hay của Đại học FPT đều là bằng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do Bộ GD&ĐT ban hành nên có đầy đủ các quyền lợi pháp lý như bất kỳ một trường công lập nào. Trên thực tế, sinh viên của ĐH FPT rất được chào đón tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nước ngoài chứ không chỉ ở FPT. Hiện nay, ĐH FPT cũng là trường có tỷ lệ sinh viên có việc làm cao nhất Việt Nam.

Trần Việt Hùng - Email: afc_pleiku@... - Mobile: 0935111xxx

Xin chào. Con tôi năm nay học xong lớp 9, Cháu có thành tích xuất sắc trong các năm học từ lớp 1 đến lớp 9, ngoài ra Cháu còn đạt giải nhất học sinh giỏi Hoá TP Pleiku và giải nhì HS giỏi hoá tỉnh Gia Lai năm 2013. Tôi muốn cho còn tôi vào lớp 10 của THPT FPT thì điều kiện thế nào? Học phí là bao nhiêu một năm và các điều kiện cần và đủ. Xin ban tư vấn cho tôi biết. Chân thành cám ơn.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT:

Với lực học và thành tích như vậy thì cháu đủ điều kiện được tuyển thẳng vào THPT FPT. Về học phí xin anh tham khảo các câu hỏi khác chúng tôi đã trả lời khá kỹ hoặc tham khảo trên website của trường theo địa chỉ: http://thpt.fpt.edu.vn

Lê Thành Long - Email: thanhlongtk.tk97@... - Mobile: 01215320xxx

Điều kiện rất đầy đủ, rất tốt nhưng theo tôi, 150 chỉ tiêu là hơi ít trong khi rất nhiều học sinh cũng muốn theo học trường này bởi đạt tiêu chuẩn quốc tế, rèn tính tự lập cho học sinh. 

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Chúng tôi đã cân nhắc để tìm ra con số phù hợp nhất trong năng lực đào tạo của mình, nhằm cung cấp được dịch vụ giáo dục tốt nhất cho học sinh và phụ huynh. Những năm sau chỉ tiêu này dự kiến sẽ được tăng thêm.

Nguyễn Thị Hạnh - Email: nthanh57@... - Mobile: 01277308xxx

Chương trình tiếng Anh tăng cường học sinh THPT FPT là chương trình nào?

Học sinh trường THPT FPT học theo chương trình PTTH của Bộ GD-ĐT hay chương trình khác?

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT:

Chương trình tiếng Anh tại ĐH FPT hoàn toàn là chương trình quốc tế với giáo trình và phương pháp giảng dạy nhập nguyên bản từ nước ngoài. Thời lượng dành cho nó cũng sẽ được đảm bảo đáng kể ở mức 8 - 10 tiết/tuần.

Nguyễn Nguyệt Ánh - Email: anhnhno@gmail.com - Mobile: 0913002xxx

Chào anh Xuân Phong, tôi được biết học sinh ở nội trú khoảng 20 em/1 phòng, vậy trường có bố trí đủ khu vệ sinh cho các em để không xảy ra tình trạng đến lớp muộn vào buổi sáng không?

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Chào chị Ánh,

Cảm ơn chị đã quan tâm đến những chi tiết rất quan trọng trong việc vận hành trường. Khi thiết kế KTX, chúng tôi đã phải tham khảo chuẩn quy định về khu vệ sinh dành cho các công trình tập thể và chị có thể yên tâm là số lượng sẽ đủ cho học sinh. Ngoài ra chúng tôi rất tự hào là khu vệ sinh của trường chắc chắn sẽ thuộc diện đẹp và sạch sẽ nhất trong các cơ sở giáo dục tại Việt Nam.
 
Khu dịch vụ Trường THPT FPT
Khu dịch vụ Trường THPT FPT.

Ngô Thu Hoài - Email: ngothuhoai69@... - Mobile: 0934912xxx

Tôi đọc thấy mô hình nội trú chất lượng cao tại trường PTTH FPT đúng là rất tuyệt vời. Nếu có điều kiện cho con học ở trường này là một mơ ước. Vậy tôi muốn hỏi, năm 2013 chỉ tuyển sinh ở Hà Nội thôi sao và chi phí bao nhiêu cho một học sinh/tháng? Đến lưc nào thì nhà trường sẽ tuyển sinh ở TPHCM và Đà Nẵng. Xin cám ơn.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT:

Câu hỏi về chi phí chúng tôi đã trả lời ở các câu trên. Hiện nay chúng tôi chưa có dự định cụ thể mở THPT ở Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh mà chỉ định tập trung làm thật tốt ở Hà Nội trước.

Phi Long - Email: philongauto86@...- Mobile: 0988366xxx

Xin chào thầy! Tôi muôn hỏi: trong quá trình học, nhà trường có phương pháp gì đối với các học sinh học kém hơn các bạn?

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT:

Triết lý giáo dục của trường là cá nhân hóa và các học sinh học yếu hơn các bạn sẽ có những giờ học bổ trợ, các học sinh học khá giỏi sẽ có cơ hội học sâu hơn nữa hoặc dành thời gian phát triển các khả năng khác.

Phạm Trọng Bình

Qua các kỳ thi tuyển sinh ĐH, có một thực tế là học sinh không viết nổi các bài văn, không diễn đạt được ý của mình. Câu từ thì lủng củng, tư duy thì hời hợt. Con tôi hiện nay học lớp 8 cũng đang vật lộn với môn văn. Trường THPT FPT sẽ làm gì để khắc phục được tình trạng ấy?

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Cảm ơn anh đã rất tâm huyết với giáo dục nước nhà. Tôi rất tiếc không có thời gian chia sẻ sâu hơn với anh về việc này, nếu có thể xin mời anh đến tham dự Hội thảo vào sáng chủ nhật hàng tuần của chúng tôi tại Hòa Lạc để tham quan trường và trao đổi chi tiết. Trong trường hợp của cháu nhà anh, chúng tôi tin tưởng rằng 2 năm nữa đã có thể chứng minh được những thành quả của chúng tôi qua chính khả năng của học sinh của trường.

Phạm Thị Hải Yến

Mỗi trường đều có định hướng riêng, đặc biệt là những trường chuyên. Thương hiệu, tạm gọi là như thế, của những trường như Chu Văn An, trường Ams... phải mất nhiều năm mới có được tiếng tăm như ngày nay. Trường THPT FPT năm nay mới khai trương, vậy làm sao để chúng tôi có thể tin rằng trường đạt chất lượng cao, thậm chí là có những ưu điểm so với những trường chuyên khác?

Ông Nguyễn Xuân Phong - Hiệu trưởng Trường THPT FPT: 

Cảm ơn chị Yến. Đúng là thương hiệu của một trường cần được xây dựng và tích lũy qua thời gian. Nhưng bất cứ trường nào dù tốt đến đâu thì cũng cần có sự khởi đầu. Chúng tôi nghĩ rằng tại thời điểm này, phụ huynh muốn cho con theo học tại THPT FPT có thể tin tưởng thông qua sự đầu tư nghiêm túc hàng trăm tỷ đồng của Tập đoàn FPT và ĐH FPT vào cơ sở vật chất của Trường, vào thương hiệu của một Tập đoàn hàng đầu Việt Nam và quan trọng hơn cả là vào những gì chúng tôi đã làm được với ĐH FPT trong vòng 7 năm qua. Khi thành lập ĐH FPT, rất nhiều người cũng đã không tin tưởng rằng FPT dù rất mạnh trong lĩnh vực CNTT nhưng có thể làm tốt được trong giáo dục. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 7 năm, chúng tôi đã khẳng định được tên tuổi và uy tín của một trường đại học hàng đầu Việt Nam khi liên tục dành các giải thưởng của chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ TT&TT, là trường đại học đầu tiên của VN nhận chứng nhận quốc tế, và đặc biệt quan trọng là tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm với mức thu nhập ấn tượng trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.

Do thời gian có hạn nên dù còn rất nhiều các câu hỏi của phụ huynh và độc giả báo điện tử Dân trí, chúng tôi cũng buộc lòng phải tạm ngừng tại đây. Rất mong được các quý vị thông cảm. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời cho các độc giả chưa được trả lời nếu có thông tin liên lạc cá nhân. Nếu không, xin kính mời các quý vị tới tham dự các buổi Hội thảo của chúng tôi vào sáng chủ nhật 19 và 26/5 tới tại Hòa Lạc để được giải đáp chi tiết. Chúng tôi có bố trí xe đưa đón từ cơ sở của Trường Đại học FPT số 8 Tôn Thất Thuyết.

Xin chân thành cảm ơn và chúc các quý độc giả sức khỏe và một buổi tối tốt lành!
 
* * * Buổi tư vấn mô hình nội trú chất lượng cao tại Trường THPT FPT được tổ chức theo hình thức offline. Do thời gian có hạn nên buổi tư vấn xin phép được dừng lại tại đây, những phần câu hỏi chưa được giải đáp, Trường THPT FPT sẽ trả lời theo địa chỉ mail của độc giả gửi tới báo Dân trí.