Tư vấn: Cơ hội việc làm toàn cầu tại Đại học FPT

Từ 14h chiều nay, các đại diện đến từ Trường Đại học FPT tham gia buổi tư vấn để giúp bạn đọc hiểu thêm về cách thức đào tạo và cơ hội việc làm của sinh viên, đồng thời giúp các thí sinh trang bị hành trang nghề nghiệp trong giai đoạn hội nhập toàn cầu. Mời bạn đọc theo dõi.

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT:
 
Xin kính chào quý độc giả của báo điện tử Dân Trí. Tôi xin thay mặt Trường Đại học FPT gửi tới quý vị, quý phụ huynh và các bạn trẻ sắp bước vào ngưỡng cửa đại học lời chúc tốt đẹp nhất. Như các quý vị đã biết, chúng ta vừa bước qua một kỳ thi quốc gia để chuẩn bị cho một tương lai nhiều thách thức trước mắt. Những lựa chọn hôm nay sẽ quyết định to lớn đến tương lai sau này của mỗi bạn trẻ. Vì vậy, trước ngưỡng cửa của việc lựa chọn quan trọng, chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị và các bạn trẻ những thông tin thiết yếu về Trường Đại học FPT nói riêng và bối cảnh chung về nguồn nhân lực và tương lai phát triển.
 
TS. Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT
TS. Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT.

Hoang Hai Yen - Tuổi: 45 - Email: hoanghaixxxx@yahoo.com

Tôi có con trai vừa dự thi kì thi quốc gia do Bộ Giáo dục chủ trì, cháu thi tổ hợp môn Toán Hóa Sinh, vậy tôi muốn hỏi cháu có thể dùng điểm thi của 3 môn này để dự xét tuyển vào trường FPT không ạ? Và điểm chuẩn năm nay khoảng bao nhiêu điểm có thể vào học ở trường?

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chào chị Yến,

Để học tập tại Trường Đại học FPT, thí sinh cần trúng tuyển kì thi tuyển sinh của trường và có tổ hợp môn thi trung với tổ hợp xét tuyển được trường công bố trên website của trường thỏa mãn điều kiện vào đại học. Chị có thể tham khảo tại: http://daihoc.fpt.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-vao-he-chinh-qui-dai-hoc-fpt-nam-2015/, mục 7. Tổ hợp Toán, Hóa, Sinh là tổ hợp khá phổ biến khi xét tuyển vào Trường Đại học FPT năm nay. Kỳ thi tuyển sinh gần nhất của trường Đại học FPT là ngày 19/7, cháu nhà chị cần tham gia và vượt qua kỳ thi này. Điểm chuẩn chỉ được xác định sau khi thi xong, thông thường là 2/3 số điểm tối đa. 

Đặng Thị Mộng Hằng - Tuổi: 48 - Email: hangxxxx@yahoo.com

Con tôi hiện đang học lớp 12, giỏi Tiếng Anh, thích hoạt động xã hội. Mong muốn năm sau dự thi vào Ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Nhật, không biết cơ hội làm việc toàn cầu của ngành này như thế nào? Có thể làm được những công việc gì? Đại học FPT có giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp không?

TS. Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chào chị Hằng,

Ngành Ngôn ngữ AnhNgôn ngữ Nhật sẽ học chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hóa của nước sở tại. Chuyên ngành này có 2 hướng để lựa chọn là ngoại ngữ thương mại và ngoại ngữ công nghệ thông tin. Con chị có thể làm biên phiên dịch tiếng Anh hoặc tiếng Nhật; Điều phối viên chuyên làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương, các Bộ, các ngành hữu quan của Việt Nam, tổ chức kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam, các doanh nghiệp tổ chức châu Âu, Anh - Mỹ, Nhật Bản, các nước sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là ngôn ngữ chính. Riêng với ngành tiếng Nhật nhánh công nghệ thông tin thì cơ hội làm việc tại Nhật là rất cao. Mời chị tham khảo thông tin về 2 chuyên ngành này trên website của Đại học FPT.
 
TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT đang cân nhắc trước câu hỏi của bạn đọc
TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT đang cân nhắc trước câu hỏi của bạn đọc.

Nguyễn Văn Trường - Tuổi: 22 - Email: truongvnxxx@yahoo.com

Chào Thương! Rào cản lớn nhất của bạn khi hoà nhập vào môi trường làm việc quốc tế là gì? Ngôn ngữ hay chuyên môn? Thời gian học và thực tập tại ĐH FPT có giúp gì cho bạn trong thời gian làm việc tại HSBC không?

Phan Hoài Thương - cựu sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học FPT

Chào bạn Trường,

Đối với bản thân mình, khi chuyển từ môi trường học tập sang làm việc đó là sự thích nghi. Thời gian đầu sẽ rất áp lực vì bạn phải tự học nhiều thứ chỉ trong thời gian ngắn, phải giao tiếp tốt để hiểu được yêu cầu của sếp. Vì khi không hiểu, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thời gian để giải quyết.

Còn chuyên môn và ngoại ngữ thì mình không thấy đó là rào cản. Vì mới ra trường, đây là cơ hội để chúng ta học hỏi, riêng ngoại ngữ là thế mạnh của sinh viên Đại học FPT, không phải rào cản.

Kỹ năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ, và học kỳ thực tập tại doanh nghiệp (năm thứ 3) tại Đại học FPT đã đào tạo, trang bị cho mình một cách tốt nhất để có thể thích nghi nhanh với môi trường nước ngoài.
 
Phan Hoài Thương (
Phan Hoài Thương (bên trái) - cựu sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học FPT đang trả lời câu hỏi của bạn đọc Dân trí.

Nguyễn Nhật Minh - Giới tính: Nam - Tuổi: 18 - Email: hatttvenxxxx@yahoo.com.vn - Mobile: 091xxxx080           

Xin cho hỏi khai quát ngành đào tạo khoa Quản trị kinh doanh là gì? Nếu sinh viên theo học ngành này đạt loại giỏi, thì khi ra trường làm gì ở FPT? Xin cho ví dụ cụ thể để dễ hình dung. Có nên học song song 1 chuyên môn khác không? Ví dụ tài chính, ngân hàng. Xin cảm ơn.

TS. Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh sẽ cung cấp cho sinh viên từ kiến thức cơ bản của ngành kinh tế đến kiến thức quản trị như Quản trị Marketing, Quản trị Tài chính, Kế toán quản trị, Quản trị Nhân sự, Quản trị chuỗi cung ứng, hiểu biết môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Tập đoàn FPT chỉ là một trong số rất nhiều sự lựa chọn của sinh viên sau khi ra trường.

Việc học tập song song 1 chuyên môn khác, em nên cân nhắc cẩn thận do sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của một chuyên môn em đang học. Nhà trường luôn khuyến khích sinh viên học thêm các chuyên môn khác nhau.

Lê Đình Tùng - Tuổi: 21 - Email: tunglexxx@gmail.com

Đã từng sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, anh thấy sinh viên Việt Nam khi mới ra trường có những thuận lợi và khó khăn gì khi làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia?

Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa - Giám đốc quản lý chiến lược & kế hoạch Tập đoàn FPT

Quan điểm của tôi khuyên các bạn khi muốn hội nhập vào môi trường và đẳng cấp quốc tế là chấp nhận vô cùng khó khăn thách thức. Tôi không muốn nói nhiều về thuận lợi của các em dù chúng ta đang có rất nhiều cơ hội của ngành CNTT từ một quốc gia châu Á giỏi Toán như Việt nam. Tiềm năng về nguồn lực CNTT đặc biệt của VN tương đương các cường quốc như Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng thách thức của thanh niên và sinh viên Việt Nam thật ra nằm ở nội lực của chính các bạn. Vậy hãy nhận diện rõ những thách thức lớn nhất hiện nay là gì?

Đầu tiên, theo quan điểm “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, theo các nghiên cứu thống kê của chỉ số năng suất lao động TFP (Total Factor Productivity), thanh niên và sinh viên VN đang khá lười và năng suất lao động kém hơn cả thời bao cấp. Đây là hệ quả của nhiều vấn đề từ kinh tế, giáo dục và xã hội đã tác động tiêu cực vào ý thức học tập và vượt khó của thanh niên.

Thứ hai, tôi đã từng đứng lớp rất nhiều chương trình đào tạo đại học và khởi nghiệp của chính phủ, tôi đang rất lo về việc thanh niên thiếu tinh thần tự “tư duy” (self-thinking) thường vay mượn và cóp nhặt ý tưởng từ người khác, và rất thích “chém gió” nhưng thiếu nghiên cứu sâu. Tất cả những khiếm khuyết này thật ra xuất phát từ việc thiếu định hướng phát triển bản thân, thiếu niềm tin vào khả năng của mình và cả một tương lai sáng cho cơ hội Việt Nam trên toàn cầu. Tôi muốn nhắn gửi một câu về sự khác biệt của thế hệ trước “con nhà nghèo vượt khó” đã là cơ sở mang lại nhiều thành tựu cho người Việt Nam qua các thời kỳ từ chiến tranh đến hoà bình – thì ngày nay đối với thế hệ trẻ thách thức đôi khi lại là “con nhà giàu vượt sướng”. Với tất cả điều kiện và môi trường rộng mở để học tập và tư duy rất tốt mà thế hệ trẻ đang có ngày nay, chỉ cần có khát vọng và miệt mài lao động, các bạn sẽ thành công.

Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa - Giám đốc quản lý chiến lược & kế hoạch Tập đoàn FPT
Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa - Giám đốc quản lý chiến lược & kế hoạch Tập đoàn FPT.
 

Đào Duy Mạnh - Tuổi 45 - Email: daoduymanhxx@gmail.com

Ông có thể chia sẻ những định hướng sắp tới của nhà trường và tập đoàn để hỗ trợ sinh viên đang và sẽ theo học tại Đại học FPT? Sinh viên có những quyền lợi và lợi thế gì từ sự hỗ trợ của Tập đoàn FPT?

Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa - Giám đốc quản lý chiến lược & kế hoạch Tập đoàn FPT

Thật ra đây là điểm sáng rất đáng tự hào của FPT nói chung và ĐH FPT nói riêng trong đóng góp các giá trị tích cực vào nền giáo dục Việt Nam trong chuyên ngành CNTT và các chuyên ngành khác trong xu thế hội nhập mới. Chúng tôi đã giải quyết được ba vấn đề lớn:

Thứ nhất, hỗ trợ quan trọng nhất cho sinh viên là phải có việc làm ngay khi tốt nghiệp. Hiện nay, 98% sinh viên ĐH FPT đã có việc làm ngay theo tiêu chuẩn QS Star. Thậm chí Tập đoàn FPT còn không giữ chân nổi những sinh viên hạng A do khó cạnh tranh về đãi ngộ với các công ty đa quốc gia.

Thứ hai, để có kết quả tốt về việc làm như vậy, từ nhiều năm nay, FPT và FU đã có chương trình thực tập sinh rất hiệu quả cho sinh viên được tham gia trực tiếp vào các dự án, công việc của ngành tại FSoft, FIS, Ftel… là những đơn vị trọng yếu mũi nhọn của Tập đoàn FPT và ngành CNTT/viễn thông của Việt Nam nói chung. Từ năm thứ 2, nhiều sinh viên đã được chọn vào các dự án và đến năm thứ tư đã rất thông thạo môi trường làm việc cũng như sẵn sàng về chuyên môn để bước vào một hành trang mới  khi đi làm chính thức sau khi ra trường. Nói cách khác, ĐH FPT và tập đoàn gần như đảm bảo công việc làm cho toàn bộ sinh viên của mình.

Cuối cùng, quyền lợi lớn nhất mà sinh viên ĐH FPT hiện nay đang có được khi là thành viên của Tập đoàn FPT là lộ trình công danh rất sáng cho những bạn thật sự giỏi và có tư duy đột phá để  đứng trên vai một tập đoàn CNTT hàng đầu Việt Nam bước vào môi trường hội nhập quốc tế. Một trong những ví dụ tiêu biểu BrSE (Kỹ sư cầu nối Nhật Bản) với mức lương cao và làm việc ngay tại Nhật cho những bạn trẻ đủ tiêu chuẩn về chuyên môn và tiếng Nhật. Chúng tôi cần từ 3.000 đến 10.000 kỹ sư BrSE trong 3 năm tới để phục vụ cho chiến lược phát triển của tập đoàn tại Nhật Bản.

Với những cơ hội lớn như vậy, hiện nay FPT cố gắng vận động nguồn lực trẻ của ngành CNTT trên toàn quốc từ tất cả các địa phương và phải tính cả lực lượng nguồn lực CNTT của các nước Đông Nam Á như Philippines, Miến Điện, trong 2, 3 năm tới. có thể nói cơ hội và triển vọng để Việt nam khẳng định vị thế một cường quốc về nguồn lực CNTT toàn châu Á là có thật nhưng cũng là thách thức cho hệ thống đào tạo cũng như khát vọng của mỗi sinh viên Việt Nam.

Thanh Nguyen - Tuổi: 45 - Email: tuthienxxx@gmail.com

Nhà tôi ở gần Trường Đại học FPT nên thuận lợi là ăn ở nhà và rất muốn cho con vào học nhưng gia đình khá khó khăn. Vậy xin hỏi nhà trường có biện pháp nào giúp đỡ để con tôi có thể theo đưởi giấc mơ học Đại học FPT không ạ? Nguyện vọng của cháu là cam kết ra trường đi làm sẽ nộp học phí sau có được không?

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chào anh Nguyên,

Để nhập học Đại học FPT có một số phương án tài chính anh có thể tham khảo:

- Thứ nhất là tự đầu tư toàn bộ.

- Thứ hai là nhận học bổng với các mức từ toàn phần đến bán phần tùy theo việc cháu thỏa mãn được tiêu chí nào. Hiện nhà trường đang triển khai hai chương trình học bổng là: Học bổng Nguyễn Văn Đạo được cấp cho sinh viên trong toàn khóa học và Học bổng “Đầu tư cùng bạn” được cấp cho sinh viên năm thứ nhất.

- Thứ ba là vay tài chính trả lãi suất theo chương trình ưu đãi tín dụng của trường.

Dựa trên số liệu thu nhập của sinh viên tốt nghiệp Đại học FPT hiện nay xấp xỉ 8.3 triệu/tháng, cao hơn mức thu nhập trung bình khoảng 20%  theo thống kê trang việc làm Vietnamworks. Anh nên cho cháu tham dự kì thi của trường và theo dõi các thông tin về Đại học FPT tại http://daihoc.fpt.edu.vn để biết thêm chi tiết. 

Tư vấn: Cơ hội việc làm toàn cầu tại Đại học FPT
Năm 2015, Trường Đại học FPT cấp 200 suất “Học bổng Nguyễn Văn Đạo” và 200 suất Học bổng “Đầu tư cùng bạn” với tổng trị giá lên tới 38 tỷ đồng cho tân sinh viên.

Nguyễn Tiến Dung - Tuổi: 51 - Email: dungtienxxxx@gmail.com

Tôi muốn hỏi tổng học phí sau 4 năm học tại Đại học FPT hết bao nhiêu?

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chào anh Dung,

Tổng chi phí học tập tại Đại học FPT trong 4 năm không quá 250 triệu, trong đó đã bao gồm: Học phí, chi phí giáo trình, chi phí học tiếng anh, chi phí học tiếng Nhật hoặc tiếng Trung, các khóa học phát triển cá nhân toàn diện,... Anh có thể tham khảo chi tiết tại mục Học phí đăng trên website của trường.

Tư vấn: Cơ hội việc làm toàn cầu tại Đại học FPT
Tô Ngọc Quỳnh Thi (thứ 5 từ trái qua) cựu sinh viên khối ngành Kinh tế, Đại học FPT cùng bạn bè trong ngày lễ VSAK tại trường Đại học Soongsil Hàn Quốc. Hoạt động nằm trong khoảng thời gian bạn tham gia trao đổi học kỳ nước ngoài do Đại học FPT và Đại học Soongsil hợp tác triển khai giữa sinh viên hai nước.

Nguyễn Anh Tuấn - Tuổi: 29 - Email: tuannguyen_xxx@yahoo.com.vn

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu như hiện nay, xu hướng quốc tế hóa trong giáo dục và đào tạo việc làm là điều kiện bắt buộc để phát triển.Vậy tôi xin được đặt ra 3 câu hỏi như sau:

1. Những kỹ năng nào là cần thiết và được coi là đạt tiêu chuẩn để có thể tham gia vào thị trường lao động toàn cầu?

2. Điểm mạnh và yếu của lao động Việt Nam là gì khi tham gia vào thị trường này? Đâu là lợi thế cạnh tranh của ViệtNam trong quá trình hội nhập quốc tế?

3. Ngành nghề nào phổ biến nhất hiện nay và ngành nghề nào có nhu cầu đòi hỏi cao trong tương lai (khoảng 5-10 năm tới)? Xin cảm ơn!

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Cám ơn bạn Tuấn về câu hỏi rất sâu sắc. Đúng như bạn nhận xét, bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay đang diễn ra nhất nhanh chóng. Sắp tới Việt Nam sẽ gia nhập TPP và hàng loạt tập đoàn lớn, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ đang đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam. Điều đó là những thuận lợi và cơ hội lớn nhưng nếu chúng ta không nắm bắt được, cơ hội đó sẽ qua mất.

Trong thời gian sau đổi mới, Việt Nam nổi lên nhờ vào lợi thế cạnh tranh về giá nhân công. Hiện nay khi bắt đầu vào ngưỡng quốc gia có thu nhập trung bình thì lợi thế này sẽ biến mất và Việt Nam cần tiếp tục đi lên bằng lợi thế khác có giá trị gia tăng và hiệu suất cao hơn.

Với truyền thống giáo dục của Việt Nam, các bạn trẻ Việt Nam có lợi thế về các môn toán, công nghệ và tự nhiên. Đây là những điểm cần của nhiều mảng phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, giáo dục đại học hiện nay chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và sự phát triển. Trong thời gian ngắn tới (5-10 năm), tôi tin rằng công nghệ vẫn là mảng công việc có nhu cầu to lớn về nguồn nhân lực, đặc biệt các kỹ sư chất lượng cao đi vào các lĩnh vực chuyên môn SMAC.

Trương Tử San - Tuổi: 18 - Email: hoangtuxx@yahoo.com.vn

Anh Thương ơi, làm thế nào có thể vừa học tốt, vừa tham gia được nhiều hoạt động ngoại khóa như anh vậy? Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm thành lập CLB tại trường không ạ?

Phan Hoài Thương - cựu sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học FPT

Chào bạn,

Có nhiều cách để thu xếp tham gia hoạt động ngoại khóa khi còn là sinh viên. Tại Đại học FPT, do lịch học tập trung vào các ngày trong tuần nên bạn hoàn toàn có thể sắp xếp việc học trong ngày và tham gia các CLB vào cuối tuần. Đối việc thành lập CLB, bạn chỉ cần có đam mê thì sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phòng Công tác sinh viên. Hiện Đại học FPT có hơn 40 CLB và biết đâu bạn tìm được nơi mình bộc lộ năng khiếu, sở thích. Sẽ ổn thôi bạn nhé. 
 
Tư vấn: Cơ hội việc làm toàn cầu tại Đại học FPT
Tuần lễ giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Đại học FPT trong chuỗi sự kiện giao lưu và trao đổi sinh viên với các trường Đại học Nhật Bản của Đại học FPT.

Mai Huỳnh Anh - Giới tính: Nữ - Tuổi 52.

Chào cháu Thương

Con gái tôi năm nay thi đại học và cháu muốn làm một nhân viên ngân hàng trong tương lai nhưng thực tế là những năm gần đây nghề này đã bão hòa (tôi không chắc chắn lắm). Vậy nếu học ngành này, sinh viên ra trường dễ đối mặt với nguy cơ thất nghiệp do quá trình “đào thải” tự nhiên của quy luật cung cầu hay không? Tôi muốn Thương cho lời khuyên. Quá trình xin việc của cháu có gặp khó khăn gì không?  

Phan Hoài Thương - cựu sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học FPT

Chào cô ạ,

Quá trình xin việc là khó khăn cho tất cả các sinh viên mới ra trường. Mặc dù ngân hàng đang có dấu hiệu bão hòa nhưng vẫn có khá nhiều cơ hội nếu biết đầu tư ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường. Hiện nay, các ngân hàng đang bắt đầu có các chương trình tuyển dụng cho sinh viên. Nên cháu nghĩ, không quan trọng là có bão hòa hay không, nếu yêu thích công việc thì sẽ có cơ hội.

Pham Duc Muon - Giới tính: Nam - Tuổi: 50

Xin hỏi năm học mới này nhà trường tuyển sinh như thế nào? Nếu chỉ tốt nghiệp THPT loại khá thì có được vào học ở trường không? Ở Đăk Lăk có đào tạo hệ đại học không hay chỉ có đào tạo hệ cao đẳng?

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chào anh Pham Duc Muon,

Năm 2015, Đại học FPT tổ chức tuyển sinh trên toàn quốc với 1600 chỉ tiêu.

Điều kiện để vào học ở trường là

  • Tốt nghiệp THPT,
  • Có điểm thi môn Toán và 2 môn khác (trong các môn dự thi kỳ thi THPT Quốc gia) theo tổ hợp các môn được công bố trên website của trường đủ điều kiện học đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT .
  • Vượt qua kỳ thi tuyển sinh riêng của Trường Đại học FPT.

Thông tin chi tiết xem tại thông báo tuyển sinh trên website của trường.

Ở Đắk Lắk hiện nay chỉ có dạy cao đẳng, hệ đại học chính quy đào tạo tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Le Thi Mai - Giới tính: Nữ - Tuổi: 50 - 06/07/2015 

Con tôi đã nộp hồ sơ tuyển thẳng vào Trường Đại học FPT, ngành học lập trình theo chế độ thí sinh được tuyển thẳng. Cho tôi hỏi như vậy, con tôi có cơ hội việc làm cao không sau khi cháu học xong. Cảm ơn Ban cố vấn.

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chào chị Mai,

Hiện nay, theo thống kê của trường thì 98% sinh viên Đại học FPT ra trường có việc làm theo chuẩn QS Stars cho thấy cơ hội việc làm sau khi học xong là rất cao. Các doanh nghiệp lớn như Samsung, FPT Software, Alt Plus... rất tín nhiệm sinh viên Đại học FPT. Chị có thể tham khảo thêm thông tin trong mục Việc làm trên website của trường. Tuy nhiên chị nên khuyên cháu luôn giữ sự tập trung trong thời gian học tập để có thể tiến xa hơn sau khi ra trường.

Huỳnh Văn Thông – Giới tính: Nam - Tuổi: 57

Trước tình hình hàng loạt Hiệp thương hội nhập quốc tế sẽ được ký kết từ năm nay, theo ông có những thách thức và rủi ro gì cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, gián tiếp ảnh hưởng vào nguồn lực lao động và định hướng học tập của sinh viên Việt Nam nói chung và Đại học FPT nói riêng?

 Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa - Giám đốc quản lý chiến lược & kế hoạch Tập đoàn FPT

Chào anh Thông,

Xin tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trước hội nhập như sau: cuộc chơi hội nhập lần này với AEC, TPP… khác hẳn thời  Việt Nam mới mở cửa trước 2007. Các hiệp định đều ở đẳng cấp rất cao, và vị thế của Việt Nam khi ký kết luôn đứng ở hạng thấp nhất, ở vị thế người đến sau trong lúc tình hình kinh tế Việt Nam theo nhận định của nhiều chuyên gia quốc tế là đang mắc bẫy thu nhập trung bình thấp. Thách thức và bất lợi là ghê gớm, thậm chí nguy hiểm với một số ngành. Tuy nhiên truyền thống doanh nghiệp Việt Nam là “nước đến chân mới nhảy” và sự hiểu biết về nguy cơ là rất ít thông tin.

Định dạng cơ bản công nghệ Việt là gia công và lắp ráp. Nông nghiệp vẫn như thời Hùng Vương (con trâu, cái cày) rất ít ứng dụng công nghệ cao. Du lịch thì rất tiềm năng nhưng khả năng trở lại của khách thuộc loại thấp nhất châu Á (80% không quay lại). Khi hội nhập vào các hiệp thương song phương, gỡ bỏ rào cản thuế quan và càng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế đã ký kết thì doanh nghiệp Việt Nam càng nhận bất lợi về năng lực cạnh tranh trước các đối thủ hùng mạnh trong vùng và thế giới. Doanh nghiệp Việt phải biết cách kết nối được vào chuỗi hệ sinh thái cộng sinh (EcoSystem) để đáp ứng các quyền lợi và cạnh tranh thông minh từ  TPP.

Trước tình hình đó, doanh nghiệp Việt Nam cũng như các nguồn lực lao động tương lai cần định hướng sớm nhất cho mình tinh thần toàn cầu hoá ngay trên sân nhà. Đối với nhân viên Việt Nam, sinh ngữ Anh, Pháp, Nhật, Nga gần như phải là những vũ khí quan trọng để cạnh tranh trong cuộc chơi toàn cầu. Việt Nam có một lợi thế địa chính trị, văn hoá lịch sử lâu đời về giao thoa giữa Đông-Tây nên cần phát huy thành các chiến lược cạnh tranh cụ thể do sự tinh tế, thông minh, nahnh nhẹn của người Việt. Đón đầu các làn sóng hội nhập và ưu thế của từng ngành trước khi ký các hiệp thương như ngành CNTT/Viễn thông, nông nghiệp, gia công, may mặc phân khúc trung cao... là những gói giải pháp cần triển khai sớm về cả đầu tư, đột phá công nghệ và nguồn lực. Tôi hy vọng qua kênh truyền thông này để cảnh báo đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như quý vị phụ huynh, học sinh, những người làm giáo dục về sự chuẩn bị và định hướng nghề nghiệp cho một xu thế hội nhập chủ động mới trước các hiệp thương quan trọng mà Việt Nam sẽ tham gia vào cộng đồng quốc tế.

Dinh Xuan Hoa - Giới tính: Nam - Tuổi: 57 - Email: xuanxxxxx@yahoo.com.vn -

Tôi xin hỏi bằng tốt nghiệp của trường Đại học FPT có được công nhận để học tiếp thạc sĩ ở trong nước hay ở nước ngoài như Canada, Mỹ, Úc,…?

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chào anh Hòa,

Việc công nhận bằng cấp lẫn nhau khi học tiếp hoàn toàn phụ thuộc vào trường nhận sinh viên. Về mặt bản chất là công nhận chương trình học và chuyển đổi tín chỉ tương đương. Sinh viên Đại học FPT hiện nay học tiếp lên bậc cao hơn ở nước ngoài và không gặp trở ngại gì nhiều. Từ khi Đại học FPT là trường đầu tiên của Việt Nam được công nhận chuẩn quốc tế 3 sao QS Stars, sinh viên của trường càng thuận lợi hơn trong việc tiếp tục học tập ở nước ngoài.

Nguyễn Thế Luân -  Tuổi: 50 - Email: luanxxx@gmail.com

Cho tôi hỏi, con tôi rất mê game online, mặc dù cháu có lập trình một số trò đơn giản để giải trí ở nhà nhưng nếu con tôi vào học Đại học FPT, nhà trường có cách nào để kiểm soát việc chơi game và giúp cháu học tập tốt hơn?

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chào anh Luân,

Hiện nay, lập trình game được nhiều bạn trẻ yêu thích và đam mê. Tại Trường Đại học FPT, nhà trường đã kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, các em có sở thích chơi game sẽ được giao những bài tập về lập trình để sinh viên vừa ổn định tâm lý vừa học tập tốt. Ngoài ra, các hoạt động thể chất và môi trường ở ký túc xá sẽ giúp các em có tư duy, suy nghĩ và đời sống lành mạnh.

Anh Tân - Giới tính: Nam - Tuổi: 48 - Email: tanlaxxxx@gmail.com

Xin chào T.S Đàm Quang Minh. Khi xem các thông tin trên mạng có các ý kiến:

1. Học viên học tại FPT phải thi lại nhiều và khó ra được trường vì thi đầu vào trường dễ hơn các trường khác như (Bách khoa, Đại học Quốc gia...) Tuy nhiên do thời gian học các môn quá ngắn, khối lượng kiến thức nhiều. Do đó Học viên học không đủ thời gian để tự học tập, nghiên cứu. Điều này có đúng không?

2. Tỷ lệ học sinh học từ năm thứ nhất đến khi nhận bằng của trường hiện nay là bao nhiêu (Xem trên mạng thì khóa 1 - Ngành công nghệ phần mềm thì 400 học viên học từ năm thứ nhất (chuyên môn) thì nhận bằng chỉ có 90)). Trân trọng cảm ơn!

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Xin chào anh Tân,

Hiện tại trường có theo dõi tỷ lệ ra trường đúng hạn, có nghĩa là từ lúc nhập học đến lúc ra trường không phải nợ bất kỳ một học kỳ nào. Tỷ lệ này của năm 2014 là 78%. Số còn lại tốt nghiệp sau đó hoặc chuyển trường theo nguyện vọng. Một khóa học thường được chia làm 3 đợt nhận bằng do trình độ sinh viên có trình độ tiếng Anh đầu vào khác nhau.

Tôi biết rằng hiện nay rất nhiều trường đang rất dễ dãi với sinh viên. Việc này thực tế cũng dẫn tới việc nhiều sinh viên ra trường không thể làm được việc. Để có được tỷ lệ ra trường cao và việc làm tốt, Đại học FPT đã phải thực hiện nhiều nỗ lực nâng cao và cải tiến hiệu quả dạy và học. Điều tự hào lớn nhất của Trường Đại học FPT là đã cung cấp ra trường nhiều chuyên gia, kỹ sư và cử nhân có chất lượng và được thị trường lao động chào đón.

Ngày hội việc làm do Đại học FPT tổ chức cho sinh viên năm cuối
Ngày hội việc làm do Đại học FPT tổ chức cho sinh viên năm cuối.

Lê Thị Minh Huệ - Giới tính: Nữ - Tuổi: 45

Con tôi rất thích và đam mê CNTT, cháu mong muốn vào Trường Đại học FPT, nhưng chưa đỗ trong vòng phỏng vấn vừa rồi, gia đình tôi không đủ điều kiện để cho cháu theo học, nó muốn tham gia vay tín dụng nhưng tôi sợ sau khi học xong, đi làm tại FPT để trả tiền học phí liệu có kìm hãm sự phát triển của con tôi hay không, xin hiệu trưởng cho tôi lời khuyên, tôi xin cảm ơn.

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Xin chào chị Huệ,

Trong cam kết tín dụng của Trường Đại học FPT không có điều khoản về việc bắt buộc làm việc cho FPT nên chị yên tâm nhé.

Bùi Lê Hằng - Giới tính: Nữ - Tuổi: 47

Tôi có con trai tham dự kỳ thi ngày 10/5 và được mời phỏng vấn học bổng, xin hỏi bao giờ thì biết kết quả và học bổng đó được cấp suốt 4 năm học hay chỉ cấp từng năm? Nếu không được học bổng thì học phí của 4 năm là bao nhiêu?

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chào chị Hằng. Cảm ơn chị đã quan tâm đến chương trình đào tạo của ĐH FPT. Kết quả phỏng vấn học bổng Nguyễn Văn Đạo đợt 1 (kỳ thi ngày 10/5/2015) sẽ được công bố trong tuần này trên website nhà trường và thông tin trực tiếp đến thí sinh đạt học bổng. Học bổng Nguyễn Văn Đạo được cấp trong suốt 4 năm học tại ĐH FPT.

Ngoài ra, năm 2015, nhà trường đã chính thức triển khai chương trình Học bổng “Đầu tư cùng bạn” dành riêng cho thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy ĐH FPT năm 2015 và hoàn thiện hồ sơ nhập học trước 25/7/2015. Chương trình này có các mức học bổng từ 10 triệu/suất, 20 triệu/suất, và 30 triệu/ suất cho các tân sinh viên trong năm học đầu tiên. Mục tiêu của nhà trường là nhằm mở rộng cơ hội cho các thí sinh trúng tuyển được tiếp cận và học tập trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế của ĐH FPT.

Vì vậy, cơ hội để có học bổng tại ĐH FPT hiện nay là rất lớn.

Thông tin chi tiết về điều kiện và cách thức đăng ký học bổng, chị có thể theo dõi trên website daihoc.fpt.edu.vn hoặc liên hệ với văn phòng tuyển sinh của trường, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể hơn.

Ngày hội việc làm do Đại học FPT tổ chức cho sinh viên năm cuối
Hằng năm, hàng trăm sinh viên quốc tế từ Nhật, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Myanmar, Brunei… đến học tập tại trường theo các chương trình trao đổi sinh viên, giao lưu văn hóa và theo học các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn.

Nguyễn Duy Hải -- Tuổi: 17 - Email: duyhaixxx@gmail.com

Em chào thầy ạ. Em sắp trở thành sinh viên Đại học FPT và có một số thắc mắc sau ạ: Em được học bổng 70% thì có còn được tham gia chương trình hỗ trợ nào khác như vay tín dụng hay học bổng "Đầu tư cùng bạn" không ạ? Hôm em đi phỏng vấn các thầy cô nói được học bổng bán phần cũng vẫn được tham gia tín dụng mà giờ ban tư vấn lại nói không ạ. Có cách nào để gánh bớt học phí nữa không ạ? Em cảm ơn thầy nhiều ạ!

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chào Hải,

Chúc mừng em đã nhận được mức học bổng 70% học phí trong suốt 4 năm học tại trường Đại học FPT.Sinh viên chỉ chọn duy nhất một chương trình hỗ trợ trong suốt thời gian học, hoặc là học bổng hoặc là tín dụng. Em nên bàn bạc với gia đình để có phương án tài chính phù hợp cho việc học tập.

Hồ Tuyết Mai - Tuổi: 50 - Email: maihxxxx@yahoo.com.vn

Tôi đang muốn cho con trai học ngành ngôn ngữ Nhật tại trường Đại học FPT FPT, tôi muốn hỏi nếu học ngành này thì con tôi có được học và nắm vững về chuyên ngành CNTT nữa không và sau này khi ra trường thì nhà trường có hỗ trợ tìm kiếm việc làm không? 

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chào chị Mai,

Ngành Ngôn ngữ Nhật của Trường Đại học FPT có hai định hướng là CNTT và Thương mại. Chị có thể cho con trai chọn theo định hướng CNTT. Sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật của trường đang có ưu thế vượt trội trên thị trường lao động khi đầu ra tiếng Nhật đạt chuẩn N2. Bên cạnh đó, các em còn thông thạo thêm một ngoại ngữ là tiếng Anh.

Hẹn gặp chị và cháu tại Trường Đại học FPT!

Hà An - Giới tính: Nam - Tuổi: 18 - Email: ha.an.xxx@gmail.com

Em chào thầy Minh, thầy có thấy việc đạt học bổng của trường khó lắm không ạ? Thầy đã bao giờ phỏng vấn học bổng chưa ạ? Thầy có lời khuyên gì không ạ?

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chào em Hà An,

Năm 2015, Trường Đại học FPT trao 200 suất học bổng Nguyễn Văn Đạo để tạo cơ hội cho các bạn thật sự đam mê và quyết tâm. Đặc biệt, năm nay là lần đầu tiên ĐH FPT mở rộng đối tượng được học bổng thông qua chương trình học bổng “Đầu tư cùng bạn”. Vì vậy, em cần cố gắng đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh của trường và  thể hiện được đam mê, quyết tâm được học tập tại trường trong vòng phỏng vấn là em hoàn toàn có cơ hội nhận được học bổng của Đại học FPT.

Nguyễn Trung Nghĩa - Tuổi: 18 - Email: nghianguyentrungxxx@gmail.com

Hiện nay có rất nhiều trường đang đào tạo về ngành CNTT, vậy cho cháu hỏi sinh viên Đại học FPT có những điểm gì khác so với sinh viên các trường khác để có cơ hội việc làm cao hơn ạ? Đặc biệt là việc làm toàn cầu ạ? Xin cám ơn!

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Đại học FPT chú trọng tới khung chương trình cập nhật với xu thế công nghệ trên thế giới; khả năng dùng 2 ngoại ngữ và các kỹ năng làm việc, kỹ năng sống cùng một thể chất khỏe mạnh. Đặc biệt các bạn còn được đào tạo để biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ dân tộc. Với hành trang như vậy, rất nhiều sinh viên Đại học FPT đã tự tin làm việc tại nước ngoài với mức đãi ngộ tốt.

Tư vấn: Cơ hội việc làm toàn cầu tại Đại học FPT
Học Vovinam, sinh viên không chỉ được rèn luyện về sức khỏe thông qua các bài tập về võ lực, võ thuật, mà còn được rèn luyện về tư cách đạo đức cũng như tinh thần yêu nước thông qua tinh thần võ đạo mà Vovinam mang đến.

Vũ Thị Khánh Linh - Tuổi: 19 - Email: Linhxxxx@gmail.com

Em muốn hỏi tiếng Anh của em phải đạt đến trình độ nào để có thể tham gia chương trình “Học kỳ nước ngoài” tại Đại học FPT?

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Đối với chương trình “học kỳ nước ngoài”, yêu cầu của các trường đại học nước ngoài là  trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt  5.5 IETLS. Do đó, năm đầu tiên vào học tại Đại học FPT, sinh viên Đại học FPT được học tiếng Anh là chủ yếu, cùng với môi trường sinh viên đa quốc gia và giáo trình học tiếng anh nên khả năng tiếng Anh của em sẽ tiến bộ nếu em chăm chỉ, em hoàn toàn có cơ hội tham gia chương trình Học kỳ nước ngoài tại Đại học FPT.

Huỳnh Hữu Trường Giang (
Huỳnh Hữu Trường Giang (thứ 2 từ phải qua) trong chương trình trao đổi học kỳ nước ngoài tại Đại học Kyushu Institue of Technology, Nhật Bản.

Bùi Khánh Huyền - - Giới tính: Nữ - Tuổi: 19 - Email: khanhhuyenxxxx@gmail.com - Mobile: 091xxxx769

Em đang rất băn khoăn về việc lựa chọn đi du học hay học đại học quốc tế ở Việt Nam. Em có tìm hiểu về môi trường học tập của Đại học FPT, trường có sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Nếu em trúng tuyển vào trường thì em được học bằng tiếng Anh hay tiếng Việt? Có được học chung với các bạn sinh viên quốc tế khác không? Và nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tập hoặc trao đổi sinh viên ở nước ngoài như thế nào? Em cảm ơn.

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chào em,

Toàn bộ giáo trình của Đại học FPT là giáo trình bằng tiếng Anh của các nhà xuất bản lớn như McGraw Hills, Pearsons, Wiley… do đó, chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế. Sinh viên khi vào học tại Đại học FPT có thể đăng ký học cùng lớp với sinh viên quốc tế để rèn luyện tiếng anh, học tập và mở rộng kiến thức nếu đủ trình độ tiếng anh. Hiện nay, số lượng sinh viên quốc tế đang học tập và ở kí túc xá Đại học FPT chiếm khoảng 15% tổng số sinh viên và tăng mạnh trong 1 - 2 năm gần đây. Các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, học kỳ nước ngoài,… được nhà trường đặc biệt chú trọng. 

Kỳ thi tuyển sinh vào
Kỳ thi tuyển sinh vào Đại họcFPT vào ngày 10/5 vừa qua thu hút 4300 thí sinh dự thi.  Kỳ thi tuyển sinh đợt 2 sẽ diễn ra và ngày 19/7/2015.

Nguyễn Đức Tú - Tuổi: 47 - Email: tuducxxx@gmail.com

Được biết ưu thế của Đại học FPT là đào tạo Công nghệ thông tin, nay trường mở thêm ngành học mới là Ngôn ngữ Nhật... Vậy nếu con tôi đăng ký học các ngành Ngôn ngữ này tại Đại học FPT thì có những lợi thế gì về môi trường học và cơ hội việc làm?

TS.Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Chào bạn Tú,

Hiện nay Tập đoàn FPT có quan hệ đặc biệt với Nhật Bản và cần nhiều nhân sự làm việc trong mảng này không chỉ cho chuyên ngành CNTT. Trường Đại học FPT cũng là một trong số ít trường đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật với chất lượng cao tại Việt Nam và thường xuyên có các chương trình giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên với các trường đại học tại Nhật Bản.. Sinh viên học Ngôn ngữ Nhât tại Đại học FPT, ngoài khả năng nghe nói đọc viết thì khi vào học chuyên ngành, các bạn được lựa chọn học tiếng Nhật - Công nghệ thông tin hoặc tiếng Nhật - Kinh tế. Do đó, sinh viên Đại học FPT hoàn toàn chủ động trong công việc, tự tin tiếp xúc doanh nghiệp và đối tác. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên mục Việc làm trên website của trường.

Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa - Giám đốc quản lý chiến lược & kế hoạch Tập đoàn FPT

Thưa quý vị độc giả, trong khoảng thời gian ngắn, nhóm tư vấn đã cùng quý vị chia sẻ những thông tin hết sức thú vị về cơ hội việc làm toàn cầu cho sinh viên Việt. Cơ hội do chính chúng ta tạo ra và nắm bắt lấy. Trong thời kỳ hội nhập khu vực và đặc biệt là bình đẳng nhân lực Asean, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên cần tỉnh táo lựa chọn ngành nghề, trường học và hướng đi phù hợp để có thể bặt kịp với yêu cầu thị trường lao động quốc tế. Chúc quý vị sức khỏe dồi dào và nhiều thành công trong cuộc sống!