Trường Trung cấp Đông Á ở Quảng Ngãi bị đình chỉ tuyển sinh

Quốc Triều

(Dân trí) - Trường Trung cấp Đông Á bị Sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi đình chỉ hoạt động tuyển sinh năm 2022 vì không đảm bảo các điều kiện hoạt động.

Ngày 15/7, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường Trung cấp Đông Á. Theo đó, trường bị đình chỉ tuyển sinh mới năm 2022 đối với các ngành, nghề đã được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Trường Trung cấp Đông Á bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định số 24 của Chính phủ. Đây là Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, trường Trung cấp Đông Á bị đình chỉ hoạt động đến ngày 24/7/2022. Nếu đến thời điểm này trường Trung cấp Đông Á không bổ sung đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định thì phải dừng hoạt động.

Trường Trung cấp Đông Á ở Quảng Ngãi bị đình chỉ tuyển sinh - 1

Trong diễn biến có liên quan, tháng 5/2022, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Minh Trí (42 tuổi), Hiệu trưởng trường Trung cấp Đông Á.

Phạm Minh Trí bị bắt để điều tra về hành vi Giả mạo trong công tác, theo khoản 2, Điều 359, Bộ luật Hình sự. Nguyễn Văn Minh (29 tuổi), Phó trưởng phòng đào tạo trường Trung cấp Đông Á cũng bị bắt giữ để điều tra với cùng hành vi.

Theo Công an Quảng Ngãi, Trí và Minh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn cấp trái quy định bằng trung cấp cho một số đối tượng có nhu cầu để trục lợi.