Trường THPT nào của Hà Nội dẫn đầu về điểm thi tốt nghiệp THPT 2022?

Hạnh Nguyên

(Dân trí) - Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành dẫn đầu về điểm trung bình môn ở 3 môn, gồm: Vật lý, Địa lý và Giáo dục công dân trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Theo công bố nhóm các trường trên địa bàn thành phố có điểm thi trung bình cao nhất ở từng môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Sở GD-ĐT Hà Nội, Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành dẫn đầu về điểm trung bình môn ở 3 môn, gồm: Vật lý (8,09 điểm), Địa lý (7,79 điểm) và Giáo dục công dân (8,82 điểm).

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam dẫn đầu về điểm trung bình môn ở 2 môn là Sinh học (6,10 điểm) và Lịch sử (8,07 điểm).

Top 10 ở môn Vật lý xuất hiện một số trường huyện như THPT Quốc Oai, Sóc Sơn, Mỹ Đức B, Đồng Quan,...

Trường THPT nào của Hà Nội dẫn đầu về điểm thi tốt nghiệp THPT 2022? - 1

Hà Nội: Trường điểm đầu vào lớp 10 "bét bảng" có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lọt top 10 (Ảnh: Mạnh Quân).

Riêng môn Hóa học, hai trường dẫn đầu trong top các trường có điểm trung bình môn Hóa cao nhất là Trường THPT Trần Đăng Ninh (7,35 điểm) và Trường THPT Đại Cường (7,27 điểm); cao hơn cả Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (7,26 điểm) và các trường chuyên: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (7,21 điểm) và THPT chuyên Nguyễn Huệ (7,20).

Trong số đó, hơn một nửa số trường lọt vào top 10 trường có điểm thi cao nhất môn Hóa là những trường vốn được biết đến là có điểm đầu vào lớp 10 ở top cuối so với các trường THPT công lập trên địa bàn TP Hà Nội.

Ở vị trí từ thứ 6 đến thứ 9 trong top 10, điểm trung bình môn Hóa của Hà Nội là các trường huyện như: THPT Tự Lập, Tân Dân, Ứng Hòa A, Quang Minh.

Trường THPT Chu Văn An cũng xếp sau các trường này về điểm trung bình môn Hóa và đứng vị trí thứ 10 trong top 10 trường có điểm môn Hóa cao nhất.

Theo kết quả phân tích dữ liệu điểm thi của Dân trí, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số điểm 10 môn Hóa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Có 22 thí sinh của Thủ đô đã đạt điểm tuyệt đối tại môn thi này.

Đứng sau Hà Nội là Thanh Hóa và Nghệ An cùng có 13 thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa. Một số địa phương như Lào Cai, Quảng Ninh, Hưng Yên, Quảng Bình, Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa... có 1 thí sinh điểm tối đa môn này.

Tại kỳ thi năm nay, cả nước có 158 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Hóa học, nhiều hơn so với năm 2021 (cả nước có 149 điểm 10).

Ở môn Vật lý, theo dữ liệu điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, cả nước có 154 điểm 10 môn Vật lý, trong đó Hà Nội "áp đảo" với 25 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn thi này.

Đứng sau Hà Nội là Thanh Hóa với 14 điểm 10, Hà Tĩnh với 11 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.