Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn

Mỹ Hà

(Dân trí) - Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn, trong đó, điểm chuyên Ngữ văn cao nhất: 33,5 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm 2022: 

Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn - 1

Điểm trúng tuyển bao gồm điểm các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên (hệ số 2).

Năm nay, trường nhận được hơn 1.000 hồ sơ đăng ký thi vào lớp 10, với tỷ lệ chọi môn cao nhất 1/9. Trong đó, Ngữ văn đông nhất - 675, Sử và Địa lần lượt 209 và 199.

Với chỉ tiêu 75, lớp chuyên Ngữ văn có tỷ lệ chọi 1/9, cao nhất trong ba lớp. Sử và Địa mỗi lớp tuyển 35, tỷ lệ chọi ở mức tương đương 5,9 và 5,7. Ngoài ra, trường còn dành 30 chỉ tiêu cho lớp chất lượng cao.

Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn - 2

Thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2022 (Ảnh: TL).

Trước đó, ngày 29/5, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) là trường chuyên đầu tiên của Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 10 năm 2022.

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn lên tới 1083; thí sinh đến dự thi đạt gần 95%. Thời gian  thi 1 ngày.

Được biết, năm nay, chỉ tiêu hệ Chuyên là 145, (trong đó Văn: 75, Sử: 35, Địa: 35), hệ Chất lượng cao 35 chỉ tiêu.

Theo lãnh đạo nhà trường, cấu trúc đề thi đã được nhà trường công bố sớm từ tháng 2/2022 với một số điều chỉnh so với đề thi năm 2021 như: Môn Toán chuyển từ hình thức thi tự luận sang hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút (giảm một nửa thời gian so với năm 2021).

Môn Ngữ văn giữ nguyên hình thức thi tự luận nhưng thời gian làm bài là 90 phút thay vì 120 phút như năm trước; môn Tiếng Anh giữ nguyên hình thức thi trắc nghiệm nhưng thời gian làm bài là 45 phút (năm 2021 là 60 phút).

Để đủ điều kiện xét tuyển, thí sinh dự thi đầy đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế thi. Điểm thi của từng môn phải đạt từ 4,0 trở lên, điểm môn chuyên phải từ 6,0 trở lên.

Nhà trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy tổng điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng lớp chuyên.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10, môn chuyên nhân hệ số 2 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Nhà trường không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh.