Thanh Hóa:

Trường sập do mưa lớn, học sinh thiếu phòng học trước ngày khai giảng

Duy Tuyên

(Dân trí) - Ảnh hưởng của mưa lớn khiến nhiều phòng học tại Trường Tiểu học Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) bị sập, học sinh thiếu phòng học trước thềm năm học mới.

Năm học mới sắp cận kề nhưng với giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Tân Phúc còn đang bộn bề bao khó khăn khi trường bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Trường sập do mưa lớn, học sinh thiếu phòng học trước ngày khai giảng - 1

Nhiều phòng chức năng của Trường Tiểu học Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) bị sập do mưa lớn.

Theo thầy Đỗ Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phúc, sự việc xảy ra ngày 15/6 vừa qua. Mưa lớn kéo dài đã khiến dãy nhà hiệu bộ của trường bị sập. Trong đó, có 5 phòng chức năng, gồm: phòng hoạt động Đội, phòng làm việc của hiệu trưởng, hiệu phó, phòng họp và phòng truyền thống của nhà trường.

Được biết, dãy nhà hiệu bộ của trường được xây dựng từ năm 1982. Mưa gió đã khiến đổ sập 2 cột và hệ thống tường nhà, hiện tại không thể sử dụng được nữa.

Trường sập do mưa lớn, học sinh thiếu phòng học trước ngày khai giảng - 2
Trường sập do mưa lớn, học sinh thiếu phòng học trước ngày khai giảng - 3
Công trình bị sập, xuống cấp nghiêm trọng nên không thể tiếp tục sử dụng.

Rất may, thời điểm xảy ra sự việc nêu trên, nhà trường đang nghỉ hè, nên không ảnh hưởng đến tính mạng của giáo viên cũng như học sinh. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã có văn bản báo cáo UBND xã Tân Phúc và Phòng GD&ĐT huyện Lang Chánh.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, nhà trường phải chuyển tạm các phòng làm việc sang một số phòng học.

Đồng thời, nhà trường cũng đã căng dây, cắm biển cảnh báo không cho người đi lại trong khu vực nhà sập, tránh gây nguy hiểm có thể xảy ra.

Trường sập do mưa lớn, học sinh thiếu phòng học trước ngày khai giảng - 4
Nhà trường thiếu phòng học trước thềm năm học mới.

Tuy nhiên, trước thềm năm học mới đang cận kề, thầy và trò nhà trường rất lo lắng trước sự cố nêu trên. Nhà trường cũng đã làm tờ trình lên cấp trên mong sớm có giải pháp khắc phục công trình.

Ông Lê Minh Thư, Trưởng Phòng GD&ĐT Lang Chánh cho biết: Do ảnh hưởng của mưa lớn, hơn nữa, công trình được xây dựng từ năm 1982 nên bị đổ sập. Trước mắt, huyện đã báo cáo tỉnh xin kinh phí để sửa chữa, khắc phục.

Cũng theo ông Thư, nhà trường có tổng 493 học sinh, trong đó, điểm chính có 170 học sinh. Một số phòng học chưa xuống cấp vẫn duy trì việc học bình thường, còn khu bị xuống cấp tạm thời niêm phong lại, chờ đầu tư sửa chữa.

Đây là điểm trường chính nên rất đông học sinh, nhà trường sẽ bố trí một số học sinh về các điểm trường khác học.