Trường quốc tế Canada nói gì về chương trình "Học phí đồng hành"?

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trong bối cảnh nhiều phụ huynh xôn xao thông tin Hệ thống Trường quốc tế Canada (CISS) triển khai gói hỗ trợ tài chính đến 900 triệu đồng trong 5 năm không cần trả lãi, đại diện chủ đầu tư CISS đã chia sẻ thông tin chi tiết.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Khôi Nguyên, chủ đầu tư CISS cho biết, thông tin về gói hỗ trợ tài chính trên đang được triển khai với tên gọi "Học phí đồng hành". Đây được xem là chương trình hỗ trợ tài chính lớn nhất từ trước đến nay của hệ thống. Cùng tìm hiểu chi tiết chương trình qua phỏng vấn dưới đây.

Trường quốc tế Canada nói gì về chương trình Học phí đồng hành? - 1
Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, đại diện chủ đầu tư hệ thống trường quốc tế Canada chia sẻ về "Học phí đồng hành",

Được biết, CISS là một trong những trường đầu tiên đưa ra các giải pháp hỗ trợ tài chính cho phụ huynh từ những ngày đầu thành lập, vậy chương trình "Học phí đồng hành" này có điểm gì đặc biệt so với các chương trình trước đó, và so với các hình thức hỗ trợ tài chính của các trường quốc tế khác?

- Có thể khẳng định ngay,  hệ thống chúng  tôi  là đơn vị tiên phong trong việc đưa ra các giải pháp hỗ trợ tài chính cho phụ huynh, với chương trình đầu tiên có tên gọi là "Phụ huynh sáng lập" vào năm 2009. Ở thời điểm đó, khi  cánh cửa vào các trường quốc tế còn rất hẹp đối với nhiều học sinh trong các gia đình không có điều kiện cao về tài chính, chương trình "Phụ huynh sáng lập" của Trường quốc tế Canada đã mở ra cơ hội cho hàng trăm học sinh được thụ hưởng một môi trường giáo dục quốc tế nghiêm túc với những lợi ích về tài chính trước đây chưa từng có! Tiếp bước thành công đó, chúng tôi đã triển khai nhiều chương trình khác qua từng năm như "Thành viên ưu đãi",  "Thành viên đặc biệt", "Passport to CISS"… Sau 12 năm, đã có hàng ngàn  lượt học sinh được thụ hưởng lợi ích từ các chương trình hỗ trợ tài chính này. Thế hệ đầu tiên của trường đến thời điểm hiện tại đã trưởng thành. Sau khi ra trường, hầu hết các em đi du học và tốt nghiệp đại học, làm việc tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, Anh, Úc…

Sau bước đi tiên phong của CISS, đến nay, ngày càng có nhiều trường quốc tế khác học tập và triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính tương tự hoặc giống hệt của CISS. Tôi cho rằng, đây là tín hiệu tốt cho xã hội khi các trường quốc tế (đúng chuẩn) không còn là một bức tường thành kín cổng cao tường, "chảnh chọe" với nhiều gia đình nữa. Khi mà ngày càng  có nhiều trường cạnh tranh nhau bằng các  giải pháp hỗ trợ tài chính cho phụ huynh, thì  học sinh ở Việt Nam càng có thêm nhiều cơ hội được tiếp cận với các nền giáo dục tiến bộ. 

Trường quốc tế Canada nói gì về chương trình Học phí đồng hành? - 2
Ngày càng nhiều học sinh có cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế nhờ các gói hỗ trợ tài chính.

Mùa tuyển sinh năm nay, CISS tiếp tục  triển khai thêm một chương trình hỗ trợ tài chính mới với tên gọi "Học phí đồng hành". Theo chương trình này, các trường thuộc CISS cùng đối tác là các ngân  hàng ACB và Shinhan có thể giúp phụ huynh được vay tín chấp để thanh toán học phí từ 500 đến 900 triệu đồng với thời hạn lên tới 5 năm, hoặc vay không giới hạn số tiền nếu có thêm tài sản thế chấp. Toàn bộ khoản tiền vay để đóng học phí sẽ được Nhà trường trả thay 100% cho phụ huynh trong suốt thời hạn vay. Nói một cách ngắn gọn, theo tính chất của chương trình này,  thay vì phải trả học phí nguyên năm hoặc 2 kỳ như thông lệ trước đây, phụ huynh sẽ được chia nhỏ số tiền đóng học phí để trả hàng tháng cho ngân hàng mà không phải chịu lãi. Ngoài ra, trong suốt thời gian tham gia chương trình (tối đa 5 năm), phụ huynh cũng được chốt giữ nguyên mức học phí  của năm học 2022-2023 nên không phải bận tâm về biến động học phí (nếu có) trong thời gian tới.  Có thể nói, đây là chương trình hỗ trợ tài chính lớn nhất từ trước đến nay dành cho cả phụ huynh tiềm năng và phụ huynh hiện hữu của CISS. Phụ huynh quan tâm có thể đến trường tìm hiểu để được đội ngũ tuyển sinh tư vấn cặn kẽ hơn về chương trình.

Trung bình ở các trường quốc tế, qua mỗi năm học sẽ có mức tăng học phí dao động từ 10 - 15%. Điều này gây áp lực lớn cho phụ huynh trong thời điểm tình hình tài chính của họ có thể chưa phục hồi sau đại dịch. Chương trình mà CISS đang triển khai đã tính đến yếu tố này chưa, và có giải pháp nào để hỗ trợ phụ huynh?

- Đối với phụ huynh hiện hữu, CISS đã duy trì chính sách không tăng học phí đến nay là năm thứ ba. Riêng đối với chương trình "Học phí đồng hành", mức học phí sẽ được giữ ổn định trong suốt thời gian tham gia chương trình (tối đa 5 năm) và học phí được chốt theo biểu học phí công bố năm học 2022-2023. Như vậy, phụ huynh không cần phải quan tâm đến biến động về học phí (nếu có) trong thời gian tới. Sau khi hết thời hạn vay tối đa của chương trình là 5 năm, mức học phí sẽ có thể được điều chỉnh nhưng sẽ căn cứ theo tỷ lệ lạm phát hàng năm do Nhà nước công bố.

Với những ưu đãi rất thiết thực và táo bạo kể trên, chúng tôi xem "Học phí đồng hành" là một cách hiệu quả để Nhà trường chia sẻ với các bậc cha mẹ áp lực thanh toán học phí cho con trong thời gian chờ phục hồi kinh tế sau hơn hai năm liên tiếp khó khăn do đại dịch Covid-19 kéo dài.

Có quan niệm rất phổ biến rằng, chỉ những phụ huynh có nền tảng tài chính rất khá giả mới có thể chọn trường quốc tế. Theo đánh giá của bà, những gia đình có thu nhập như thế nào thì có thể cho con theo học môi trường giáo dục quốc tế?

- Chúng tôi luôn  tâm niệm rằng, phải làm sao để trường quốc tế không phải điều gì đó quá xa tầm với của đông đảo các gia đình Việt Nam. Chủ trương của CISS là mang lại cơ hội thụ hưởng môi trường giáo dục tiến bộ đến cho ngày càng nhiều học sinh. Do đó, hệ thống của chúng tôi được thiết kế với sự đa dạng về các chương trình giáo dục. 

Tại trường liên cấp Albert Einstein (AES), học sinh được lựa chọn chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam, đồng thời có thêm lộ trình cho các em chọn lựa để  theo học và lấy chứng chỉ Trung học của bang Victoria, Úc (VCE). 

Tại trường song ngữ BCIS, học sinh cũng có thể lựa chọn theo học chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam hoặc tham gia lộ trình lấy chứng chỉ Trung học Anh (IGCSE) và chứng chỉ Trung học bậc cao AS/A-level. 

Tại trường quốc tế CIS, phân khúc cao cấp nhất của hệ thống với 100% môi trường giáo dục của Canada, học sinh khi kết thúc bậc trung học sẽ nhận bằng Tú tài của tỉnh bang Ontario, Canada (OSSD) hoặc Tú tài quốc tế (IB). 

Trường quốc tế Canada nói gì về chương trình Học phí đồng hành? - 3
Hệ thống CISS đa dạng các chương trình học tập

Tùy theo trường học, cấp học và chương trình học mà chúng tôi xây dựng các biểu học phí khác nhau. Với chương trình "Học phí đồng hành", số tiền học phí phụ huynh phải đóng đã được giảm đi đáng kể, và vì thế, phụ huynh càng dễ cân nhắc, chọn lựa ngôi trường tốt  cho con, phù hợp với khả năng tài chính của mình.  Ví dụ, nếu phụ huynh cho con theo học tại trường liên cấp Albert Einstein (AES), mức "Học phí đồng hành" chỉ từ khoảng trên 7 triệu cho lớp 1, hoặc trung bình từ 11-13 triệu/tháng cho toàn bộ lộ trình học. Nếu chọn học hệ Song ngữ tại BCIS, mức học phí theo tháng bình quân khoảng từ 13-15 triệu đồng. Riêng  với CIS, học phí tối đa khi tham gia chương trình khoảng từ 25 - 35 triệu đồng/tháng.

"Học phí đồng hành" hiện đã cởi trói được vấn đề lãi suất, vốn là vấn đề phụ huynh quan tâm nhất. Vậy thì thủ tục và hồ sơ vay có phức tạp hay yêu cầu nhiều loại giấy tờ?

- Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với đối tác là các ngân hàng  ACB và Shinhan để xử lý hồ sơ vay của phụ huynh một cách nhanh chóng nhất. Kể từ ngày phụ huynh đăng ký, chỉ trong vòng 3 ngày, hồ sơ sẽ được giải quyết và phụ huynh được cấp hạn mức 100% giá trị cà thẻ trả góp không lãi suất (chương trình đã triển khai từ năm ngoái)  hoặc 100% giá trị khoản vay.

Như bà chia sẻ, CISS có chương trình học đa dạng để phụ huynh lựa chọn.  Bà có thể chia sẻ về thành tích của Nhà  trường trong những năm vừa qua?

- CIS là 1 trong 21 trường tại TPHCM đã  được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố công nhận là trường quốc tế. Mỗi năm, có hàng trăm học sinh của trường sau khi tốt nghiệp đã nhận được học bổng quý giá từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Tính đến hết tháng 3 năm nay, chỉ riêng học sinh cuối cấp đã nhận được hơn 40 thư mời nhập học sớm từ các ĐH lớn trên thế giới, với nhiều mức học bổng khác nhau, từ vài ngàn đến hàng trăm ngàn USD. Các trường đại học quốc tế sẽ còn tiếp tục gửi thư mời nhập học cho các học sinh CIS từ nay cho đến hết tháng 5. Đối với chương trình Tú tài quốc tế (IBDP), học sinh CIS cũng luôn đạt thành tích rất ấn tượng.  Hiện nay, điểm trung bình IBDP của học sinh CIS là 37 điểm, cao hơn 4 điểm so với  điểm trung bình của chương trình IBDP toàn cầu là 33 điểm. Học sinh CIS cũng có nhiều em từng đạt điểm IBDP đến 41 điểm (điểm tối đa là 45). 

Riêng tại AES và BCIS  giảng dạy  chương trình chính khóa  của Bộ GD & ĐT Việt Nam, hàng năm, 100% học sinh của hai trường này luôn  đạt điểm tối đa môn tiếng Anh vì các em đều tham gia thi IELTS ở lớp cuối cấp, do đó đều được miễn  thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định. Các thế hệ học sinh tốt nghiệp BCIS và AES hầu hết cũng đều đi du học hoặc vào học các đại học quốc tế ở trong nước. Nhiều em đạt được các học bổng toàn phần danh giá  không thua kém các bạn ở chương trình Quốc tế. 

Xin cảm ơn bà!