Trưởng phòng nhân sự làm chủ chính sách nhờ Hội lành nghề pháp chế

Tham gia tích cực các buổi sinh hoạt của Hội lành nghề pháp chế để tăng sự hiểu biết về luật nhằm áp dụng trong công việc là cách mà chị Vương Thị Tiến đang xây dựng và tự hoàn thiện bản thân. Trải qua 2 vòng xoáy của Hội, chị đã thu về cho mình nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu.

Bất cứ ai thường xuyên phải soạn thảo hoặc làm các công việc liên quan tới Hợp đồng thương mại, Hợp đồng sản xuất, Hợp đồng vận chuyển, Hợp đồng lao động hoặc các Hợp đồng khác về hoạt động sản xuất kinh doanh đều gặp nhiều vấn đề rắc rối. Đặc biệt là các điều khoản liên quan đến tài chính, bồi thường, bồi hoàn, trách nhiệm của các bên tham gia. Dù trên ghế nhà trường đã được học nhưng trong thực tế nếu không tiếp xúc thường xuyên thì rất dễ sai sót. Nhận thấy vấn đề này rất quan trọng nên chị Vương Thị Tiến đã tham gia Hội lành nghề Pháp chế với Topica để học hỏi thêm.

Trưởng phòng nhân sự làm chủ chính sách nhờ Hội lành nghề pháp chế - 1

Hiện tại, chị đang là sinh viên khoa Luật tổng hợp với Topica. Đang là Trưởng phòng nhân sự tại Công ty TNHH TM DV Sơn Hưng nhưng chị nhận thấy kiến thức của mình chưa đủ để hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể. Khi biết đến Hội lành nghề pháp chế, chị đã không bỏ lỡ cơ hội và đăng ký tham gia ngay.

“Mỗi người đều có tính ỷ lại và chủ quan với những kiến thức đã có nên không thường xuyên ôn luyện. Hội lành nghề pháp chế chính là môi trường thực tiễn quý hiếm cho những người đã đi làm như tôi rà soát lại chuyên môn.” - chị Tiến chia sẻ.

Nhờ tham gia Hội lành nghề pháp chế mà giờ đây chị Tiến đã tự tin soạn thảo các hợp đồng quan trọng. Mới đây nhất, trong vòng 3 – Hợp đồng lao động và các tranh chấp phát sinh, chị đã phát hiện ra các hợp đồng lao động đang áp dụng tại công ty còn thiếu một số nội dung. Chị đã kịp thời hiệu chỉnh cho phù hợp, tránh được những tổn thất lớn.

Chị Vương Thị Tiến (người đầu tiên bên trái) tại Lễ khai giảng Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU - TOPICA.
Chị Vương Thị Tiến (người đầu tiên bên trái) tại Lễ khai giảng Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TVU - TOPICA.

 

“Là trưởng phòng nhân sự 9 năm, tôi nhận thấy các văn bản luật luôn thay đổi. Nếu chúng ta không cập nhật liên tục thì khó có thể hoàn thành tốt công việc. Nhờ tham gia Hội lành nghề pháp chế, tôi bổ sung và hoàn thiện được rất nhiều kỹ năng cần thiết.”

Trưởng phòng nhân sự làm chủ chính sách nhờ Hội lành nghề pháp chế - 3

Có thể nói Hội lành nghề pháp chế chính là cầu nối, là môi trường giúp chị Tiến mở rộng mối quan hệ và phát triển bản thân. Công việc đã chiếm hầu hết thời gian, tuy nhiên, chị Tiến vẫn tranh thủ những ngày nghỉ để tham gia các buổi sinh hoạt với Hội lành nghề. Trong thời gian tới, chị sẽ tiếp tục gắn bó với chương trình Topica Uni để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ năng.

Tìm hiểu thêm tại đây.  

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á với 4 sản phẩm gồm: Topica Uni cung cấp hạ tầng và dịch vụ cho 8 trường Đại học, trong đó có các trường tốp đầu, ở Philippines và Việt Nam, để triển khai các chương trình Cử nhân trực tuyến chất lượng cao. Topica Native cung cấp các khoá luyện nói tiếng Anh trực tuyến với giáo viên bản ngữ ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, và là nơi đầu tiên trên thế giới triển khai ứng dụng luyện nói qua Google Glass. Topica Founder Institute là chương trình huấn luyện khởi nghiệp duy nhất ở Việt Nam có các học viên tốt nghiệp đã nhận được tổng vốn đầu tư gần 10 triệu USD sau 3 năm.

Dự án tiền thân của Topica là Topic64 do Chủ tịch Microsoft Bill Gates khởi động tháng 4/2006. Đội ngũ Topica hiện nay có 500 nhân viên, 1.400 giảng viên tại các văn phòng Manila, Singapore, Bangkok, Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.