Hiệu trưởng mượn gần tỷ đồng của nhiều giáo viên rồi bỏ trốn:

Trưởng Phòng GD-ĐT, Phó Hiệu trưởng “sốc” vì số tiền Hiệu trưởng mượn quá lớn

(Dân trí) - Liên quan vụ việc ông Nguyễn Xuân Hợp, Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Dương Hòa (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) mượn gần tỷ đồng của nhiều đồng nghiệp trong trường rồi bỏ trốn, nhiều lãnh đạo đã rất bất ngờ.

Ông Võ Tuyến, Trưởng Phòng GD-ĐT Thị xã Hương Thủy cho biết, thời gian qua có nghe chuyện "thầy Hợp mượn tiền". Ông Tuyến linh tính chuyện không hay bèn gọi ông Hợp lên để hỏi “vay mượn tiền làm việc gì, đừng vay quá nhiều” thì Hiệu trưởng này trả lời “do vợ sinh đẻ nên kẹt tiền, em chỉ vay mượn chưa tới 100 triệu đồng, em vay có trả lãi cho anh em, thầy yên tâm".

Trao đổi với PV Dân trí, mới chỉ cách đây 1 ngày sau khi chuyện vỡ lở ra, biết các giáo viên trong trường cho “cấp trên” mượn gần cả tỷ đồng, sau đó ông Hợp đã bỏ trốn cùng vợ con khỏi địa phương thì ông Tuyến như bị “sốc” vì từ trước đến giờ, không có trường hợp nào như Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Hợp.

Ông Võ Tuyến, Trưởng Phòng GD-ĐT Thị xã Hương Thủy sốc khi biết cấp dưới mượn quá nhiều tiền từ giáo viên rồi bỏ trốn
Ông Võ Tuyến, Trưởng Phòng GD-ĐT Thị xã Hương Thủy "sốc" khi biết cấp dưới mượn quá nhiều tiền từ giáo viên rồi bỏ trốn

Qua cung cấp thêm thông tin, ông Tuyến cho hay ông Hợp là Hiệu trưởng trẻ có năng lực, suốt thời gian 2 năm qua làm Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Dương Hòa, ông Hợp cũng không có điều tiếng gì.

Ở một góc nhìn khác, ông Lê Văn Ngọc - Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Dương Hòa tâm sự: “Lúc tháng 9 nghe anh Hợp nói đi nhập viện điều trị tại bệnh viện ở Huế vì có một khối u ở gan, trong thâm tâm tôi rất buồn. Một thời gian lâu gần cả tháng anh mới tới trường lại, tôi cũng chỉ hỏi sơ vì sợ không dám đụng chạm đến nỗi buồn và chuyện riêng tư cá nhân khi họ chưa tâm sự với mình”.

Cũng theo ông Ngọc, Hiệu trưởng Hợp có năng lực, có trách nhiệm với trường, năm học 2017-2018 vừa qua ông Hợp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tuy nhiên khi nhiều giáo viên trình báo lên Ban giám hiệu chuyện ông Hợp mượn tiền và nói với từng người là đừng nói chuyện này với ai, ông Ngọc đã rất bất ngờ. Vì số tiền của giáo viên vùng xa như xã Dương Hòa gom góp được là rất khó, chưa kể nhiều thầy cô phải đứng tên vay ngân hàng hàng tháng trả lãi, lấy tiền cho thủ trưởng mượn.

Phó Hiệu trưởng Lê Văn Ngọc rất bất ngờ với việc mượn tiền trong trường của Hiệu trưởng Hợp
Phó Hiệu trưởng Lê Văn Ngọc rất bất ngờ với việc mượn tiền trong trường của Hiệu trưởng Hợp

Hiện nhà trường đã động viên tinh thần giáo viên để việc dạy học sinh không bị ảnh hưởng. Đồng thời niêm phong phòng Hiệu trưởng, kiểm tra lại sổ sách, ngân quỹ, các khoản nợ của trường và làm việc với kế toán, thủ quỹ kỹ càng. Bên cạnh đó, trường tiếp tục thống kê, lấy khai báo từ giáo viên để xem còn ai cho Hiệu trưởng mượn tiền nữa hay không. Bảo vệ trường cũng được phân nhiệm vụ bảo vệ kỹ trong lúc này.

Ông Lê Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Hòa cho hay Hiệu trưởng Hợp là Phó Bí thư chi bộ nhà trường đã không xin phép thường vụ Đảng ủy xã về sinh hoạt Đảng tại địa phương. Xã đang yêu cầu nhà trường họp để ổn định lại tinh thần các giáo viên.

Như Dân trí thông tin, ông Nguyễn Xuân Hợp (SN 1985, là Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Dương Hòa) thời gian qua đã lấy lý do vào nhập viện rồi nghỉ làm ở trường trong thời gian dài. Sau khi tới trường vài lần cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, hiện ông Hợp đã cùng vợ con rời khỏi nơi cư trú, khóa kín cổng và cửa nhà, kèm theo việc mượn tiền gần tỷ đồng của nhiều giáo viên cấp dưới tại ngôi trường ông làm Hiệu trưởng.


Nhà của ông Hợp khóa kín không có ai trong nhiều ngày nay.

Nhà của ông Hợp khóa kín không có ai trong nhiều ngày nay.

Đại Dương