Trường nghề ký hợp đồng “đầu ra” ngay trong lễ khai giảng

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng đánh giá cao việc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II ký hợp đồng với các doanh nghiệp trong hợp tác đào tạo, cung ứng nhân lực, chuyển giao công nghệ.

Sáng 26/10, Trường CĐ Kỹ nghệ II, TPHCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021.
 
Theo thông tin từ phía nhà trường, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh, trường phải lùi thời gian nhập học so với kế hoạch.
 
Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh vượt mục tiêu 106% với trên 1.680 học sinh, sinh viên (HS-SV) nhập học cả trình độ cao đẳng - trung cấp. Tổng số HS-SV học tập năm học 2020-2021 toàn trường là trên 4.060 em hơn 200 lớp.  
 
Trường nghề ký hợp đồng “đầu ra” ngay trong lễ khai giảng - 1

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trồng cây lưu niệm nhân dịp về dự khai giảng tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, TPHCM.

 
 
 
Ngay trong lễ khai giảng, trường cũng đã ký kết các hợp đồng với 6 doanh nghiệp trong hợp tác đào tạo, cung ứng nhân lực, chuyển giao công nghệ; phát động hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. 
Trường nghề ký hợp đồng “đầu ra” ngay trong lễ khai giảng - 2
Trường nghề ký hợp đồng “đầu ra” ngay trong lễ khai giảng - 3

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cùng cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên của trường hỗ trợ đồng bào miễn Trung khắc phục hậu quả lũ lụt trong lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng  trường, Thứ trưởng Bộ LĐ TB&XH Lê Tấn Dũng cho biết, trường CĐ Kỹ nghệ II đã đào tạo 37 khóa chính quy dài hạn với những bước tiến vượt bậc cả về chất lượng công tác, hiệu suất làm việc, lẫn năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ viên chức, giáo viên.
 
Trường chú trọng đến công tác phát triển chương trình giáo trình có sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp như Cao đẳng 25 chương trình, Cao đẳng liên thông từ Trung cấp 19 chương trình, Sơ cấp 43 chương trình đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp.
 
Trường nghề ký hợp đồng “đầu ra” ngay trong lễ khai giảng - 4

Nhà trường ký hợp tác đào tạo, cung ứng nhân lực với các doanh nghiệp ngay trong ngày lễ khai giảng năm học mới

Đặc biệt, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao việc trường ký các hợp đồng với doanh nghiệp trong hợp tác đào tạo, cung ứng nhân lực, chuyển giao công nghệ.
 
Năm học trước, trường cũng đã nhận được sự hỗ trợ kinh phí đào tạo hơn 300 triệu đồng từ doanh nghiệp, 100% sinh viên được ký cam kết đảm bảo việc làm và trong năm qua tỷ lệ HS-SV có việc làm đạt 100%, trong đó có việc làm phù hợp thu nhập cao là đạt tỷ lệ 82.6%.
 
Trường nghề ký hợp đồng “đầu ra” ngay trong lễ khai giảng - 5

Ngôi trường đào tạo nghề có hơn 4.000 học sinh với trên 200 lớp học 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũng nhắn nhủ, trường cần thực hiện chuẩn hoá chương trình, giáo trình; Đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong dạy học; Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; Tăng cường, mở rộng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;...   
 
Trên nền tảng đó, xây dựng trường xứng đáng là trường chất lượng cao ngang tầm với các trường khu vực và quốc tế. 
 
Hoài Nam 
Ảnh: Nam Thái