Thanh Hóa:

Trường học vùng lũ ngổn ngang trước ngày khai giảng năm học mới

(Dân trí) - Ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019 chỉ còn tính bằng giờ, nhưng những hậu quả mà đợt mưa lũ vừa qua vẫn còn để lại rất nặng nề đối với nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là các huyện miền núi. Hàng trăm học sinh không còn trường học, phải đi học nhờ ngay những ngày đầu năm học mới.

Trường học vùng lũ ngổn ngang trước ngày khai giảng năm học mới

Để kịp thời cho ngày khai giảng năm học mới, với nhiều trường học là rất khó khăn, cần phải có thời gian để khắc phục môi trường, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho năm học mới.

Là một trong những huyện chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, huyện Cẩm Thủy có 11 trường bị ngập nước, nhiều trang thiết bị, đồ dùng dạy học bị hư hỏng. Mặc dù lũ đã rút, nhưng nhiều trường vẫn ngập trong bùn đất.

Ngay sau khi lũ rút, các lực lượng chức năng như bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên đã triển khai công tác hỗ trợ các nhà trường dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại huyện biên giới Mường Lát, mưa lũ đã gây ra tình trạng cô lập, chia cắt nghiêm trọng khiến việc di chuyển của các thầy cô giáo và học sinh vô cùng khó khăn.

Trong đó, tại xã Tam Chung, các cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS bị sạt lở, nhiều phòng học bị sập, hư hỏng. Có những trường bị đất vùi lấp cao hơn 3m; toàn bộ khu nhà bán trú của học sinh trường THCS Tam Chung đã bị hư hỏng nặng.

Ngày 30/8 vừa qua, khi đất đá bất ngờ ập xuống, 48 học sinh ở bán trú tại trường THCS Tam Chung chỉ kịp tháo chạy khỏi phòng ở, bỏ lại toàn bộ tư trang, sách vở để vào nhà dân tránh trú.

Ngành giáo dục huyện Mường Lát cũng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra
Ngành giáo dục huyện Mường Lát cũng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra

Huyện Mường Lát đã chỉ đạo ngành Giáo dục tùy theo mức độ thiệt hại, chủ động khắc phục, thu dọn trường lớp, chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, cho biết: Đối với việc khai giảng năm học mới, huyện đã chỉ đạo khai giảng điểm ở trường Mầm non, Tiểu học hoặc THCS. Theo đó, nơi nào điều kiện cơ sở đã được dọn dẹp, ổn định thì học sinh ở các bậc học sẽ tập trung về điểm trường đó để tổ chức khai giảng.

Riêng đối với học sinh bán trú của trường THCS Tam Chung sẽ bố trí cho các cháu ở tạm trong nhà dân chờ đến khi nhà bán trú được xây dựng lại. Đối với một số điểm trường bị sạt lở cuốn trôi, các xã bố trí nơi học mới tạm thời cho các em học sinh.

Ngoài ra, tình trạng sạt lở cũng khiến nhiều điểm trường lẻ, phòng học bị đất đá sạt lở cuốn trôi, làm sập, hư hỏng nặng như: Khu bản Lìn của trường Tiểu học Trung Lý II bị đất đá, bùn vùi lấp, làm hư hỏng nặng, khả năng khắc phục để kịp khai giảng năm học mới là điều không thể.

Trường học vùng lũ ngổn ngang trước ngày khai giảng năm học mới - 2
Trường Tiểu học Trung Lý 2 bị bùn đất nhấn chìm
Trường Tiểu học Trung Lý 2 bị bùn đất nhấn chìm

Đến thời điểm này, ngành Giáo dục huyện Mường Lát cũng chưa thể thống kê được hết những thiệt hại về trường lớp trên địa bàn các xã của huyện do tình trạng mất điện, hệ thống thông tin liên lạc tê liệt nhiều ngày qua, giao thông chia cắt, cô lập.

Còn tại huyện Quan Hóa, ngành Giáo dục cũng chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. Nhiều trường, điểm trường bị hư hại do mưa lũ gây ra.

Theo thầy Hắc Xuân Phúc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Sơn cho biết: Đợt mưa lũ vừa qua sạt lở đất đã vùi lấp nhiều phòng học, phòng chức năng khiến thầy và trò phải bỏ trường chạy. Nhà trường có tổng 315 học sinh, trong đó điểm chính là 264 học sinh.

Trong khi đó, tại điểm chính có 11 phòng học, phòng chức năng không thể sử dụng do sạt lở đất làm hư hỏng hoàn toàn. Hiện địa phương đang tiến hành mượn tạm khu nhà điều hành của đơn vị thi công nhà máy thủy điện Trung Sơn cho học sinh học tạm.

Tuy nhiên, khu nhà này người dân chạy lũ vẫn đang ở tạm, nhà trường đang kiến nghị chính quyền địa phương bố trí nơi ở cho người dân để học sinh có chỗ học.

“Khu nhà công nhân cũng chỉ ngăn ra được 5 phòng học, số học sinh còn lại sẽ phải bố trí đến các điểm lẻ của nhà trường. Còn về nhà ở cho giáo viên chưa biết bố trí ở đâu. Hiện tại, các giáo viên đang phải ở nhờ nhà dân. Ngày khai giảng tới đây, nhà trường sẽ tổ chức chung hai cấp Tiểu học và THCS”, thầy Phúc chia sẻ.

Những hình ảnh trường lớp học tan hoang sau mưa lũ tại Thanh Hóa:

Nhiều phòng học tại huyện Quan Hóa bị đổ sập
Nhiều phòng học tại huyện Quan Hóa bị đổ sập
Trường lớp bị bùn đất bao vây
Trường lớp bị bùn đất bao vây
Nhà công vụ giáo viên cũng hư hỏng nặng và bị đe dọa do sạt lở đất
Nhà công vụ giáo viên cũng hư hỏng nặng và bị đe dọa do sạt lở đất

Nhiều phòng học và phòng chức năng không thể sử dụng sau mưa bão

Nhiều phòng học và phòng chức năng không thể sử dụng sau mưa bão

Phòng học bị bùn đất tràn vào cao cả mét
Phòng học bị bùn đất tràn vào cao cả mét
Trường lớp tan hoang sau lũ
Trường lớp tan hoang sau lũ
Trường học vùng lũ ngổn ngang trước ngày khai giảng năm học mới - 10
Bùn đất ngập nửa phòng học tại huyện Quan Hóa
Bùn đất ngập nửa phòng học tại huyện Quan Hóa

Ngày khai giảng cận kề, nhiều phòng học phải bỏ hoang do ảnh hưởng mưa lũ

Ngày khai giảng cận kề, nhiều phòng học phải bỏ hoang do ảnh hưởng mưa lũ

img_6646

Để khắc phục được hậu quả cần, ngành giáo dục nhiều địa phương tại Thanh Hóa phải có thời gian

Đường đến trường gian nan của học sinh các huyện miền núi sau mưa lũ

Đường đến trường gian nan của học sinh các huyện miền núi sau mưa lũ

Nhiều trường học được trưng dụng làm nơi cho dân tránh lũ
Nhiều trường học được trưng dụng làm nơi cho dân tránh lũ
Trường học vùng lũ ngổn ngang trước ngày khai giảng năm học mới - 16
Trường học vùng lũ ngổn ngang trước ngày khai giảng năm học mới - 17
Trường tiểu học Trung Lý 2, xã Trung Lý, huyện Mường Lát bị bùn nhấn chìm
Trường tiểu học Trung Lý 2, xã Trung Lý, huyện Mường Lát bị bùn nhấn chìm

Sách vở và trang thiết bị đồ dùng dạy học bị hư hỏng nặng

Sách vở và trang thiết bị đồ dùng dạy học bị hư hỏng nặng

Tại huyện Mường Lát, còn nhiều trường, điểm trường bị sạt lở nghiêm trọng
Tại huyện Mường Lát, còn nhiều trường, điểm trường bị sạt lở nghiêm trọng

Duy Tuyên