Trường học vắng lặng ngày khai giảng, cô và trò tiếc nuối

Duy Tuyên Tiến Thành Đăng Đức

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt khi địa phương xuất hiện nhiều ca bệnh cộng đồng phức tạp, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình chủ trương không tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Sáng 5/9, khác với sự nô nức, hân hoan của lễ khai giảng cùng với cả nước như mọi năm, nhiều trường học tại thành phố Đông Hà (nơi đang áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg) đóng cửa, không tổ chức lễ khai giảng. Tại huyện Cam Lộ, mặc dù không ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh nhưng các trường cũng không tập trung học sinh đến trường.

Trường học vắng lặng ngày khai giảng, cô và trò tiếc nuối - 1

Sân trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vắng lặng ngày khai giảng.

 Cô giáo Nguyễn Thị Hải Linh - giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng (thành phố Đông Hà) cho biết, những năm trước cô đều dậy sớm và đến trường để tham gia lễ khai giảng, nhưng năm nay trường không tập trung học sinh do dịch bệnh.

Trường học vắng lặng ngày khai giảng, cô và trò tiếc nuối - 2

Nhiều trường học đóng cửa trong ngày khai giảng năm học 2021-2022.

"Không tổ chức khai giảng khiến thầy, cô và học sinh cũng tiếc nuối, cảm thấy thiếu đi sự hân hoan, cảm xúc vui mừng bước vào năm học mới. Nhưng dịch bệnh đang phức tạp, các trường phải tuân thủ quy định phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh", cô Linh chia sẻ.

Trường học vắng lặng ngày khai giảng, cô và trò tiếc nuối - 3

Tại địa bàn huyện Cam Lộ, nơi chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh, nhưng nhà trường không tập trung học sinh.

Theo ông Võ Văn Minh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, năm học 2021-2022 địa phương có hơn 171 nghìn học sinh các cấp, tuyển mới hơn 41 nghìn học sinh.

"Năm nay, do dịch bệnh nên tỉnh Quảng Trị không tổ chức khai giảng tập trung lẫn trực tuyến. Sáng mai (ngày 6/9) học sinh tựu trường.

Các trường học ngoài địa bàn thành phố Đông Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp đọc Thư Chủ tịch nước tại lớp học, sau đó tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tiết học đầu tiên về kiến thức, kỹ năng phòng chống Covid-19. Sau tiết học này, các trường tổ chức dạy học theo kế hoạch của nhà trường", ông Minh nói. 

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, đối với địa bàn Đông Hà, tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục phổ thông và thường xuyên, cấp mầm non không dạy học trực tuyến, các trường hỗ trợ phụ huynh chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà.

Trường học vắng lặng ngày khai giảng, cô và trò tiếc nuối - 4

Các trường học ngoài địa bàn Đông Hà (nơi áp dụng Chỉ thị 15) cũng đóng cửa.

Nhân dịp đầu năm học, TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã gửi thư động viên và truyền cảm hứng đến các thầy giáo, cô giáo và học sinh toàn tỉnh.

Quảng Bình không khai giảng, lùi thời gian dạy học đến ngày 20/9

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Bình đã quyết định không tổ chức khai giảng vào ngày hôm nay (5/9). Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng thống nhất lùi thời gian tổ chức dạy học đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên đến ngày 20/9.

Tỉnh Quảng Bình cũng đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn và điều kiện của học sinh các vùng, miền, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để có hình thức dạy học phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Trường học vắng lặng ngày khai giảng, cô và trò tiếc nuối - 5

Quảng Bình sẽ căn cứ tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn và điều kiện của học sinh các vùng, miền, hoàn cảnh khó khăn để có hình thức dạy học phù hợp (Ảnh: Tiến Thành).

Trước đó, sau một thời gian dài nghỉ hè và phòng tránh dịch Covid-19, giữa tháng 8, học sinh Quảng Bình đã tựu trường; nhiều đơn vị, trường học đã tổ chức dạy học. Theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Tuy nhiên, từ ngày 24/8, dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn và diễn biến phức tạp khi số lượng F0 trong cộng đồng ngày càng tăng nên tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương chỉ đạo, yêu cầu tạm dừng cho học sinh đến trường và không tổ chức khai giảng năm học mới theo kế hoạch.

Thanh Hóa: Lùi thời gian khai giảng và năm học mới

Ngành giáo dục Thanh Hóa đã có kế hoạch cho ngày khai giảng năm học mới 2021-2022, tuy nhiên, đến phút chót, do diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn phức tạp, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã phải điều chỉnh thời gian tựu trường, kế hoạch tổ chức lễ khai giảng và dạy học.

Trường học vắng lặng ngày khai giảng, cô và trò tiếc nuối - 6

Công tác trang trí lễ đài chuẩn bị cho lễ khai giảng vào sáng ngày 6/9 tại Trường tiểu học xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn đã hoàn tất.

Theo đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng thời gian tới trường đối với bậc học mầm non trên địa bàn toàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

Tạm dừng đến trường tất cả các bậc học đối với thành phố Thanh Hóa và các địa phương đang thực hiện giãn cách theo tinh thần Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Khuyến khích bậc học tiểu học (ở những nơi có điều kiện), bậc THCS, THPT (bao gồm các đơn vị có giảng dạy chương trình bổ túc THPT) dạy học bằng hình thức online, kết hợp giao bài tập qua hình thức OTT.

Lễ khai giảng năm học 2021-2022 chuyển từ ngày 5/9 sang ngày 6/9 vào tiết học đầu tiên (thời gian không quá 45 phút); lễ khai giảng chỉ tổ chức trong nội bộ nhà trường theo đơn vị lớp. Các thông tin từ nhà trường có thể chuyển đến các lớp bằng hình thức trực tuyến hoặc qua hệ thống loa phát thanh nhà trường. Sau lễ khai giảng, tổ chức dạy học các tiết tiếp theo.

Trường học vắng lặng ngày khai giảng, cô và trò tiếc nuối - 7

Thầy Lê Đình Quân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, chia sẻ: "Thực hiện chỉ đạo của Sở và Phòng GD&ĐT, nhà trường tiếp tục củng cố cơ sở, vật chất đầy đủ sách, thiết bị, các điều kiện dạy học để trong ngày mai (6/9), sau khi khai giảng xong sẽ tiến hành học luôn".

Cũng theo thầy Quân, để sẵn sàng cho lễ khai giảng vào ngày 6/9, nhà trường cũng đã tổ chức trang trí lễ đài. Thời gian khai giảng không quá 40 phút/tiết, nhà trường sẽ tổ chức hát quốc ca, học sinh lớp nào ngồi tại lớp đó tham gia lễ khai giảng qua hệ thống loa phát thanh. Công tác trang trí tại các lớp cũng đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khai giảng và năm học mới".