Trường học tại Seoul chuyển sang học online tới 11/9

Minh Hương

(Dân trí) - Từ 26/8, học sinh tại Seoul và các khu vực lân cận chuyển sang học online toàn thời gian trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở Hàn Quốc.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 25/8 thông báo học sinh tại Seoul và các tỉnh Incheon, Gyeonggi, sẽ học online tại nhà tới 11/9 để ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan.

Quy định này áp dụng với học sinh các cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, nhưng không áp dụng với học sinh trung học cuối cấp. Các em vẫn đi học bình thường để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.

Trường học tại Seoul chuyển sang học online tới 11/9 - 1
Học sinh và giáo viên một trường tiểu học tại tỉnh Jeolla Nam được xét nghiệm Covid-19.

Các trường học có ít hơn 60 học sinh, trường giáo dục đặc biệt có thể tự quyết định việc học trên lớp hay học online. Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ dựa trên tình hình dịch bệnh tới ngày 11/9 để xem xét có tiếp tục áp dụng các quy định trên hay không.

Trường học tại các khu vực khác vẫn thực hiện giới hạn sĩ số còn 1/3 so với bình thường ở bậc tiểu học, trung học cơ sở, 2/3 so với bình thường ở bậc trung học phổ thông. Trường học tiếp tục kết hợp giữa học trên lớp và học online.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 tăng vọt từ giữa tháng 8. Số liệu ngày 25/8 cho thấy, 2.100 trường học tại Hàn Quốc đã tạm hoãn học trên lớp, so với con số 1.845 trường vào ngày 24/8.

40% trong số đó nằm tại Seoul và các vùng phụ cận. Trong hai tuần qua, 166 học sinh, 46 giáo viên và viên chức giáo dục được ghi nhận dương tính với Covid-19 tại các khu vực trên.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hae ngày 25/8 nhấn mạnh cần hạn chế gián đoạn trong chương trình giáo dục do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ diễn ra từ 3/12.

“Điều cấp thiết nhất lúc này là nhanh chóng kiểm soát đợt bùng phát dịch để tổ chức kỳ thi như dự kiến”, bà Yoo nói.

Hàn Quốc mở cửa trở lại trường học từ 20/5, sau khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Từ đó tới nay, 307 học sinh và 74 giáo viên tại quốc gia này được ghi nhận mắc Covid-19.