Trường học hủy tri ân, hoãn dã ngoại tránh dịch Covid-19

Hoài Nam

(Dân trí) - Khi dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, dù có "lệnh" giới nghiêm, nhiều trường học ở TPHCM đã chủ động hoãn, hủy nhiều hoạt động.

Giữa tháng 7, Trường mầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Quận Thủ Đức, TPHCM thông báo hoạt động dã ngoại hè tại một trang trại cho bé vào ngày 7/8 để phụ huynh có nhu cầu tham gia đăng ký. 

Trường học hủy tri ân, hoãn dã ngoại tránh dịch Covid-19 - 1
Trường học hủy tri ân, hoãn dã ngoại tránh dịch Covid-19 - 2

Nhiều trường học hoãn, hủy nhiều hoạt động giáo dục để tránh dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện trở lại với ca bệnh ở Đà Nẵng, khi TPHCM chưa có động tĩnh, nhà trường đã lập tức thông báo đến phụ huynh hủy hoạt động này để phòng dịch. 

Theo kế hoạch, Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10, TPHCM sẽ tổ chức lễ tri ân trưởng thành cho học sinh khối 12 của trường vào sáng nay 31/7. Chương trình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò và phụ huynh thời gian qua đề hồi hợp chờ lễ tri ân. 

Ngày 30/1, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du thông báo tin khẩn, nhằm phòng tránh dịch bệnh, trường ngưng tổ chức lễ tri ân trưởng thành cho các em. Đây là điều rất đáng tiếc đối với học sinh cuối cấp nhưng là việc cần phải thực hiện trong tình hình dịch bệnh, vấn đề sức khỏe, phòng chống dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu. 

"Chiều 1/8, trường sẽ tổ chức phun thuốc khử khuẩn để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT", ông Phú cho hay. 

Trường THPT Trưng Vương, Quận 1, TPHCM đã đổi lịch làm lễ tri ân trưởng thành cho học sinh lớp 12 từ ngày 1/8 sang ngày 29/7. Đồng thời, ngày 28/7, thời khóa biểu tại trường cũng thay đổi để chuẩn bị cho việc kết thúc chương trình ôn tập của học sinh lớp 12. 

Trường học hủy tri ân, hoãn dã ngoại tránh dịch Covid-19 - 3

Nhiều trường đổi lịch, hủy lễ tri ân trưởng thành cho học sinh cuối cấp (ảnh minh họa)

Thời khóa biểu mới, mỗi bộ môn sẽ có 1 tiết/1 lớp để giáo viên hệ thống nội dung, dặn dò, lưu ý học sinh chuyển sang ôn tập tại nhà. 

Diễn đàn “Đối Thoại với Gen Z: “Cá tính” hay “Quái tính”? Tự do và Giới hạn” được Học viện YES lên kế hoạch từ lâu, kế hoạch sẽ tổ chức vào sáng 1/8. Diễn đàn là nơi các bậc cha mẹ, các chuyên gia tâm lý giáo dục và các bạn trẻ cùng gặp gỡ để chia sẻ những góc nhìn nhìn hữu ích nhằm “giải mã” chân dung Gen Z và xác định rõ ràng hơn lộ trình giáo dục, học tập phù hợp với thế hệ này. 

Sự kiện này từng phải hoãn một lần vì dịch đợt 1, nay lại tiếp tục hoãn vào "phút 98" vì dịch đợt 2. 

Trước tình hình của dịch Covid-19, Thành Đoàn TPHCM thông báo, Thành Đoàn và các cơ sở đoàn sẽ hủy một số hoạt động tình nguyện hè, sinh hoạt hè, rút gọn thời gian tổ chức, giảm tải, giảm quy mô tối đa các công việc, hoạt động có sự tập trung đông người như: văn nghệ, hội trại, hội thi, giao lưu... trong tuần này cho đến khi có chỉ đạo mới về phòng chống dịch Covid-19.

Đo thân nhiệt tất cả mọi người ra vào trường học

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn trường lớp mỗi ngày, định kỳ theo quy định. Bố trí đầy đủ rồi nước sạch, xà phòng và tổ chức cho học sinh rửa tay đúng cách thường xuyên.

Đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà, khuyến khích học sinh đeo khẩu trang trong lớp học (không bắt buộc). Thực hiện việc đo thân nhiệt của tất cả mọi người khi ra vào trường học.

Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh không có việc gì cấp thiết thì không nên đến nơi có dịch; thường xuyên việc vệ sinh khử khuẩn cá nhân, đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người không cần thiết.

Rà soát, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh từng đến vùng dịch hoặc có người thân trong gia đình đến vùng dịch từ 1/7/2020 liên hệ thông báo cho chính quyền y tế địa phương để được giám sát y tế theo quy định

Chiều 30/7/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã ký công văn về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, đề nghị các ngành, các cấp chính quyền tuyệt đối không được chủ quan lơ là, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của địa phương mình, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết khác... Khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ;  Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài trường học, bệnh viện...).