Trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm lại khởi kiện giảng viên cũ

(Dân trí) - Sau quá trình thu thập bằng chứng, Trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm (Dale Carnegie Việt Nam) vừa công bố vụ khởi kiện đầu tiên về vi phạm quyền tác giả của Dale Canergie tại Việt Nam. Người bị kiện chính là giảng viên cũ của trường này.

Bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh - Chủ tịch và Tổng giám đốc Trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm cho biết trường thành lập từ năm 2007 trên cơ sở nhượng quyền từ Dale Canegie (Mỹ) về hệ thống, chương trình, giải pháp, phương pháp huấn luyện... Trong thời gian đầu, có tất cả 15 chuyên gia huấn luyện được đào tạo, giảng dạy các khóa học và ông Lê Như Hiếu cũng nằm trong số chuyên gia đó. Tuy nhiên, đến năm 2009, ông Hiếu đã sử dụng các sản phẩm của Dale Canergie và tổ chức giảng dạy bên ngoài. Đến năm 2010, trường này quyết định chấm dứt hợp đồng với ông Hiếu.
Đại diện Trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm công bố vụ kiến về quyền tác giả.
Đại diện Trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm công bố vụ kiến về quyền tác giả.

Tuy nhiên, đến năm 2012, ông Hiếu bắt đầu thành lập công ty riêng về đào tạo. Theo bà Linh, điều đáng ngạc nhiên là những gì hiện trên web của công ty ông Hiếu giống đến 99% sản phẩm của Dale Canergie gồm bộ hệ thống giá trị cốt lõi, quy trình phát triển năng lực, quy trình triển khai huấn luyện, nguyên tắc thuyết trình...

Theo đại diện của trường này thì ngày 13/2 vừa qua Dale Carnegie Việt Nam mới chính thức nộp đơn khởi kiện ông Hiếu lên Tòa án Nhân dân TPHCM. “Bằng chứng để đi kiện vô cùng khó khăn, chúng tôi mất gần một năm để đi tim bằng chứng và đến giờ chúng tôi khẳng định có trong tay những bằng chứng xác đáng”, bà Linh chia sẻ.

Đây là lần thứ 2 trường Đắc Nhân Tâm kiện ông Lê Như Hiếu. Trước đó vào tháng 8/2012, trường kiện ông này về vi phạm sở hữu trí tuệ và hợp đồng cam kết giữa hai bên. Tuy nhiên khi gần đến ngày xét xử thì nguyên đơn rút đơn kiện. Theo bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh, lần khởi kiện này chỉ liên quan đến vấn đề quyền tác giả.

Theo GS.TS Luật Nguyễn Vân Nam, đại diện pháp lý của Dale Canergie Việt Nam, đây là vụ kiện đầu tiên về vi phạm quyền tác giả trong lĩnh vực đào tạo. Trong đơn kiện, phía trường chưa đặt vấn đề bồi thường những thiệt hại về vật chất, tinh thần hiện đang gánh chịu, mà chỉ đòi ông Lê Như Hiếu thực hiện ba nội dung: chấm dứt ngay hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm và xin lỗi công khai Dale Carnegie trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra ông Nam cũng cho biết không loại trừ khả năng chính thức đề nghị Dale Canergie Mỹ khởi kiện ông Hiếu lên tòa án Mỹ.

Ông Nam cũng lưu ý kể từ sau ngày 5/3, Trường Đắc Nhân Tâm sẽ đưa ra tòa để đòi quyền lợi đối với những cá nhân, công ty tham gia học tập tập, sử dụng trực tiếp chương trình, tài liệu của Dale Carnegie mà chưa được phép.

Lê Phương