Trường ĐH tư thục đầu tiên phía Nam được đào tạo Tiến sĩ

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa chính thức có quyết định cho Trường ĐH Công nghệ TPHCM được phép đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện. Đây là một trong 3 trường ngoài công lập trong cả nước được đào tạo trình độ Tiến sĩ.

GS.TSKH Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đại diện Bộ trao quyết định đã cho biết rằng: “Hiện nay trong cả nước có hơn 80 trường ĐH, CĐ nhưng những trường thực sự có uy tín, chất lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ở hệ thống các trường ĐH, CĐ ngoài công lập, hiện cả nước chỉ có 3 trường được đào tạo trình độ Tiến sĩ”.

Cũng theo TS Ga, ngành Kỹ thuật điện của trường có đội ngũ với hơn 20 tiến sĩ và 3 phó giáo sư, đảm bảo tỷ lệ tham gia nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực này. Trường đang xây dựng trung tâm nghiên cứu công nghệ tại khu công nghệ cao của TPHCM, là điều kiện để các nghiên cứu sinh nghiên cứu chuyên sâu.

Sau khi thẩm định đủ điều kiện cơ sở vật chất và chương trình đào tạo nghiêm ngặt, Bộ mới cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, Bộ cũng thường xuyên rà soát hậu kiểm để đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học. Dự kiến, trường tuyển sinh đào tạo tiến sĩ từ năm nay.

Lê Phương