Đắk Lắk:

Trường ĐH Tây Nguyên cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trong lễ khai giảng năm học mới, lãnh đạo Trường ĐH Tây Nguyên cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ một tân sinh viên vượt khó đến giảng đường với khoản hỗ trợ hàng trăm triệu đồng.

Ngày 25/10, trường ĐH Tây Nguyên tổ chức Lễ khai giảng năm học năm học 2022-2023 và Công bố quyết định, trao giấy chứng nhận cho 3 ngành đầu tiên đã đạt kiểm định chất lượng giáo dục, gồm: Giáo dục tiểu học, Quản trị kinh doanh và Công nghệ sinh học.

Trường ĐH Tây Nguyên cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí - 1

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng đến trường ĐH Tây Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên thông tin năm học mới 2022-2023, nhà trường chú trọng công tác quy hoạch đào tạo, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức.

Tích cực đổi mới chương trình, nội dung chương trình đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế.

Tăng cường công tác truyền thông, công tác cộng đồng; tạo môi trường học tập cho sinh viên năng động, thân thiện và sáng tạo, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

Ngay trong lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên đã trân trọng cảm ơn các đơn vị đã tài trợ học bổng tiếp sức tân sinh viên vượt khó đến giảng đường.

Đặc biệt, Nhà trường cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ tân sinh viên Nguyễn Thị Thu Trinh (khoa Kinh tế) - nhân vật trong bài báo "Mơ ước vào giảng đường của nữ sinh nghèo, bố bại liệt, mẹ trầm cảm".

Trường ĐH Tây Nguyên cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí - 2

PV Dân trí tại Đắk Lắk đã trao 170 triệu đồng bạn đọc ủng hộ tân sinh viên Thu Trinh qua chuyên mục Tấm lòng nhân ái của Báo (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thông qua chuyên mục Tấm lòng nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc đã giúp Thu Trinh hơn 170 triệu đồng. Ngoài ra, bạn đọc còn ủng hộ trực tiếp gia đình em Thu Trinh thêm hơn 130 triệu đồng.