Bình Định:

Trường ĐH Quy Nhơn dự kiến mở ngành Trí tuệ nhân tạo

(Dân trí) - Tại hội thảo khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, PGS. TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn cho biết, trong năm học tới nhà trường sẽ tính toán mở chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo trên nền tảng của khoa học cơ bản.

Ngày 22/12, Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) tổ chức hội thảo khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, với sự tham gia của gần 200 chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên, doanh nhân đang hoạt động, học tập trong môi trường liên quan đến lĩnh vực khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong cả nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày về thực trạng khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại Quy Nhơn, tương lai của trí tuệ nhân tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp, học máy cho trí tuệ nhân tạo, sinh viên cần làm gì để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trường ĐH Quy Nhơn dự kiến mở ngành Trí tuệ nhân tạo - 1

Các bạn học sinh, sinh viên dự hội thảo.

Các chuyên gia cũng thảo luận bàn tròn xung quanh vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu chuyên sâu về khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại các trường đại học.

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, cho biết đây là cơ hội rất tốt cho trường nhưng cũng sẽ là thách thức lớn vì rằng trường đổi mới chưa kịp, hơn nữa là nhu cầu của địa phương. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất lĩnh vực này là ngành mới.

Theo ông Mỹ, các ngành học về khoa học dữ liệu hay trí tuệ nhân tạo gần như cùng trên nền tảng khoa học cơ bản sẽ đáp ứng tốt nhu cầu theo đúng nghĩa nhu cầu xã hội có thể “hấp thụ” được, vì tạo ra giá trị gia tăng cho từng sản phẩm của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Bình Định đang cần.

Dịp này, FPT Software đã trao tài trợ khóa học về Khoa học dữ liệu cho 5 sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn với tổng giá trị 100 triệu đồng.

Doãn Công