Trường ĐH Kinh tế vinh danh sinh viên đạt huy chương tại SEA Games 31

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Tối 10/6, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương Vận động viên đạt huy chương tại SEA Games 31 và giải Vô địch quốc gia năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết trong SEA Games 31 vừa qua, thể thao Việt Nam đã lập nên kỳ tích với 205 huy chương vàng, 125 bạc và 116 đồng. Nhà trường rất vinh dự và tự hào khi các sinh viên của mình là những người góp phần không nhỏ vào thành tích này.

Trường ĐH Kinh tế vinh danh sinh viên đạt huy chương tại SEA Games 31 - 1
PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

"Sẽ không là quá lời nếu như tôi gọi các em là "những người hùng của dân tộc" trong lĩnh vực thể thao. Các em đã mang lại niềm hân hoan và hạnh phúc cho toàn thể người dân Việt Nam, đã làm cho đất nước ta tự hào biết bao chính bằng những thành tích mà các em vừa đạt được", PGS Lê nói.

Buổi lễ đã vinh danh 7 sinh viên - vận động viên đạt huy chương tại SEA Games 31, gồm:

Đỗ Hùng Dũng, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, HCV SEA Games 31.

Quách Thị Lan, HCV cá nhân nội dung 400m rào nữ SEA Games 31.

Phan Công Minh, HCV đồng đội, nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nam SEA Games 31.

Đặng Thị Linh, HCV nội dung Vật tự do nữ hạng cân 76kg SEA Games 31.

Nguyễn Thu Hoài, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, HCB SEA Games 31.

Văn Vĩ Lương, HCV môn Thể dục dụng cụ SEA Games 31

Nguyễn Đức Hòa, 3 Huy chương đồng Khiêu vũ thể thao nội dung điệu đơn Waltz, điệu đơn Tango và 5 điệu Standard tại SEA Games 31.

Ngoài ra, nhà trường cũng vinh danh 2 sinh viên - vận động viên đạt giải Vô địch quốc gia năm 2021 là Nguyễn Thanh Duy và Nguyễn Thị Mai Anh, HCV môn Karate.

Trường ĐH Kinh tế vinh danh sinh viên đạt huy chương tại SEA Games 31 - 2
Các VĐV đạt huy chương tại SEA Games 31 và giải Vô địch Quốc gia năm 2021 được trường Đại học Kinh tế vinh danh tối 10/6.

Theo PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội với sứ mệnh và trách nhiệm xã hội của mình đã thực hiện chủ trương của Chính phủ về phát triển mũi nhọn kinh tế thể thao và tạo dựng cơ hội làm chủ tương lai bền vững cho các vận động viên sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu. 

Chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao cung cấp cho xã hội, lĩnh vực thể dục thể thao nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh, tổ chức sự kiện và truyền thông. Đồng thời, hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy hiện đại, tư duy phản biện, có tinh thần, năng lực quản trị và khởi nghiệp, có năng lực ngoại ngữ và khả năng thích nghi với môi trường hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.

"Đây là một hướng đi mới, mang lại nhiều cơ hội cho các vận động viên chuyên nghiệp. Ý tưởng đó đã được hiện thực hóa thành công. Chương trình đào tạo cử nhân cho các vận động viên chuyên nghiệp đã trải qua gần 1 năm đã đạt được nhiều kết quả khả quan", PGS Lê chia sẻ.

Ông khẳng định, tầm nhìn và sứ mệnh của Trường Đại học Kinh tế là đoàn kết - đam mê - sáng tạo - hợp tác và phát triển. Chính tầm nhìn và sứ mệnh đó đã thu hút được các vận động viên thể thao tài năng, là những mảnh ghép tuyệt vời, đầy gam màu mới, đặc sắc, trẻ trung, năng động, tài năng trong bức tranh đa sắc thái của nhà trường.

Được biết, sự kiện vinh danh, tuyên dương dành cho các tài năng thể thao là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện lớn được tổ chức nhằm kỷ niệm 15 năm thành lập trường và hướng tới 50 ngày truyền thống của trường.

"Vinh quang của các em sinh viên trường Đại học Kinh tế trong kỳ tích SEA Games 31 vừa qua thêm một lần nữa đánh dấu những cột mốc thành công mới, tạo đà phát triển vượt bậc, mạnh mẽ hơn nữa đối với nhà trường", PGS Lê cho hay.

Tại buổi lễ, sinh viên Nguyễn Thu Hoài, lớp QH-2021 - E QTKD - Tài năng thể thao, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 31 đã có những chia sẻ xúc động gửi tới các thầy cô.

Trường ĐH Kinh tế vinh danh sinh viên đạt huy chương tại SEA Games 31 - 3
Sinh viên Nguyễn Thu Hoài, lớp QH-2021 - E QTKD - Tài năng thể thao, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 31 chia sẻ tại buổi lễ.

Theo Thu Hoài, thể thao thành tích cao luôn đòi hỏi các vận động viên phải tập luyện với tần suất lớn. Bởi vậy, đằng sau ánh hào quang của tấm huy chương luôn là những giọt mồ hôi, nước mắt và đôi khi còn đánh đổi bằng cả những chấn thương nguy hiểm.

"Thành tích có được của chúng em, ngoài sự nỗ lực của bản thân, luôn cần sự tận tình tâm huyết của các huấn luyện viên, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành, sự ủng hộ của gia đình và nhiều yếu tố khác nữa. Vậy nên, khi được nhà trường tổ chức buổi lễ tuyên dương hôm nay, chúng em thật sự xúc động và vô cùng biết ơn các thầy giáo, cô giáo. Đây là một món quà rất lớn, một sự động viên khích lệ vô cùng ý nghĩa và là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời của chúng em", Hoài nói.

Thu Hoài tâm sự, việc trở thành sinh viên trường Đại học Kinh tế "như một giấc mơ của cuộc đời", bởi cô luôn hiểu tuổi nghề của một vận động viên thể thao đỉnh cao không phải dài.

"Sau khi không còn thi đấu đỉnh cao, nếu có được trình độ học vấn, chúng em sẽ có cơ hội dùng các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực thể thao của mình để phát triển kinh tế, gia tăng các giá trị mà mình tích lũy. Do vậy, cơ hội mà Nhà trường dành cho chúng em rất thực tiễn và nhân văn", Hoài cho hay.

Nữ vận động viên thể hiện quyết tâm, thời gian tới, cô sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu trong học tập, hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của nhà trường.