Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN có Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng mới

Nhật Hồng

(Dân trí) - Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội Lê Quân đã ký Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ngày 15/9/2022, Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội đã ký Quyết định số 3099/QĐ-ĐHQGHN về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với PGS.TS Nguyễn Trúc Lê.

Theo đó, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN có Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng mới - 1

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê.

Trước đó, ngày 19/8/2022 Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã họp phiên chính thức để bầu Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Trúc Lê - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ngày 16/9/2022, Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã có Nghị quyết số 03/NQ-HĐTĐHKT bầu PGS.TS Lê Trung Thành giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN có Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng mới - 2

PGS.TS Lê Trung Thành.

Ngày 19/9/2022, Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội đã ký Quyết định số 3136/QĐ-ĐHQGHN về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đối với PGS.TS Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 

Được biết, trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội đưa ra sứ mệnh cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam; nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội; tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại.

Trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu ứng dụng được xếp hạng ngang tầm với các đại học tiên tiến trên thế giới, trong đó có một số ngành và chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học có uy tín trên thế giới.