Trường ĐH đầu tiên ở VN tham gia xếp hạng QS

(Dân trí) - Ngày 16/11 vừa qua, Trường ĐH FPT đã chính thức được công nhận xếp hạng quốc tế Ba Sao (***) theo chuẩn QS Stars - một trong các chuẩn xếp hạng hàng đầu dành cho các trường đại học trên toàn thế giới.

ĐH FPT là trường đại học Việt Nam đầu tiên tham gia xếp hạng QS, và đã vinh dự được trao chứng nhận đạt chuẩn Ba Sao tại hội nghị Giáo dục Quốc tế QS APPLE diễn ra tại Indonesia, trong đó phần đánh giá về đào tạo đạt tiêu chuẩn Năm Sao.

Trong buổi họp báo “Công bố Trường Đại học FPT đạt Chứng nhận Ba Sao theo chuẩn xếp hạng QS Stars” diễn ra ngày 20/11, ông Lê Trường Tùng - hiệu trưởng Trưởng ĐH FPT bên cạnh việc bày tỏ sự vui mừng cũng thừa nhận: “Trường FPT còn yếu về hai điều, đó là thiếu các công trình nghiên cứu khoa học và mức độ quốc tế hóa”.

Để khắc phục được điều này, sắp tới Ban giám hiệu nhà trường sẽ có những phương án cụ thể để thầy và trò cũng tham gia. Việc muốn nâng cao vị thế quốc tế hóa, Trường ĐH FPT đã có kí kết với một số trường ĐH khác trên thế giới về việc trao đổi sinh viên (SV) để nâng cao chất lượng cũng như đa dạng hóa khả năng tiếp cận và giảng dạy của giảng viên.

Với việc chuyển xuống trụ sở mới của trường ở đường Láng - Hòa Lạc, SV sẽ có cơ hội được học tập trong một môi trường chuyên nghiêp và mang tính quốc tế cao hơn. Từ việc thiết kế phòng học đủ cho 30 SV/lớp đến phòng học đặc biệt cho những giờ học ngoại khóa, thư viện điện tử dễ dàng và tiện dụng cho SV học và tra cứu, Trường ĐH FPT mong muốn trong thời gian gần nhất sẽ phấn đầu để nâng hạng mục xếp loại lên bậc Bốn sao.

Phạm Oanh