Trường ĐH Bách khoa Hà Nội bổ nhiệm 32 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

(Dân trí) - Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2019 đã họp để xét bổ nhiệm 32 chức danh GS, PGS của trường.

Theo đó, trường ĐH Bách khoa Hà Nội  đưa ra tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2019 gồm: Đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc thi hành án hinh sự; Trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác;

Đồng thời, phải là giảng viên cơ hữu tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên liên tục trong 3 năm gần nhất, đúng chuyên ngành Trường thực hiện đào tạo.

Được biết, trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay có giảng viên Nguyễn Khánh Diệu Hồng là nữ duy nhất đạt tiêu chuẩn giáo sư trẻ nhất Việt Nam 38 tuổi. (Năm nay, giảng viên Sỹ Đức Quang trường ĐH Sư phạm Hà Nội là nam duy nhất đạt tiêu chuẩn giáo sư khi 38 tuổi).

Nguyễn Khánh Diệu Hồng trước đó cũng là phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2012, khi 31 tuổi.

Năm 2019, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công nhận đạt chuẩn cho 75 ứng viên giáo sư và 349 ứng viên phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm.

Danh sách 32 ứng viên được trường ĐH Bách khoa Hà Nội bổ nhiệm như sau:

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2019:

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội bổ nhiệm 32 giáo sư, phó giáo sư năm 2019 - 1

Nhật Hồng