Trường Đại học Thương mại sẽ phát triển tổ chức Hội Khuyến học

(Dân trí) - GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã đến thăm và làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương Mại về tổ chức phát triển Hội Khuyến học của trường.

Trường Đại học Thương mại sẽ phát triển tổ chức Hội Khuyến học - 1

GS.TS Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại cho biết, với quá trình xây dựng và phát triển từ năm 1960, trường đã xây dựng và phát triển được một đội ngũ cán bộ giáo viên khá đông đảo và chất lượng, có trình độ (2 Giáo sư, 39 PGS, gần 100 TS và 300 ThS), có các chương trình đào tạo phong phú với 18 chuyên ngành đào tạo đại học cùng trên 20.000 sinh viên, 5 chuyên ngành đào tạo thác sĩ, 5 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ cùng hơn 1.500 học viên cao học, nghiên cứu sinh trong lĩnh vực quản trị, kinh tế, tài chính, luật và ngôn ngữ.

Trường Đại học Thương Mại đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học trên thế giới như: Pháp, Anh, Italia, Đức, Áo, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Hàng năm có trao đổi sinh viên với các trường đại học và tiếp nhận sinh viên một số nước sang thực tập tại Đại học Thương Mại, mời giảng viên các nước sang tham gia giảng dạy, hội thảo (người dạy và người nghe đều trực tiếp bằng ngoại ngữ), gửi giảng viên tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài.

Bà Nguyễn Thị Doan đánh giá cao truyền thống đoàn kết xây dựng và phát trường hơn 50 năm qua.

Trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ hội nhập và khoa học công nghệ phát triển, trường đã chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, chú ý đào tạo nhân lực chất lượng cao, trường đã và đang triển khai các hoạt động khoa học – công nghệ trên các cấp độ quản lý vĩ mô và vi mô thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, thương mại, du lịch, luật và ngôn ngữ… để bắt nhịp chung với xu hướng phát triển khoa học của các trường Đại học trong khu vực và thế giới.

Trường Đại học Thương mại nằm trong số ít trường được phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Được biết, mỗi năm trường dành 15 – 20 tỷ đồng để làm học bổng cho sinh viên, hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi nghiên cứu sinh, học ngoại ngữ nâng cao và ngoại ngữ văn bằng 2; thưởng các giảng viên có bài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài. Hòa cùng với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của cả nước, Trường Đại học Thương Mại đã và đang tổ chức các hoạt động mang tính khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bà Nguyễn Thị Doan cho biết, Bộ Giáo dục - Đào tạo đang phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam sẽ có công văn hướng dẫn “Phát triển tổ chức Hội Khuyến học trong các nhà trường Đại học và cao đẳng chuyên nghiệp”. Hội Khuyến học Việt Nam kỳ vọng Trường Đại học Thương Mại sẽ có tổ chức Hội Khuyến học hoạt động hiệu quả và trở thành trường có mô hình xây dựng xã hội học tập và là “đơn vị học tập” kiểu mẫu của các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước”.

Lương Thanh