Trường đại học tặng laptop, máy tính bảng cho sinh viên khó khăn

Lê Phương

(Dân trí) - Trường ĐH Bách khoa TPHCM vừa công bố "chi" khoảng 15 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên, học viên năm học 2021-2022 trong mùa dịch Covid. Sinh viên khó khăn sẽ được tặng máy laptop và các máy tính bảng mới.

Trường đại học tặng laptop, máy tính bảng cho sinh viên khó khăn  - 1

Cán bộ trường ĐH Bách khoa đến cứu trợ sinh viên khó khăn bị kẹt lại TPHCM trong mùa dịch.

Hôm nay, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) công bố chính sách hỗ trợ sinh viên trong mùa dịch Covid-19 với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng. Trong đó, nhà trường hỗ trợ nhiều khoản cho tân sinh viên nhập học năm nay.

Để hỗ trợ phương tiện học tập cho các sinh viên khó khăn, nhà trường sẽ tặng một số lượng máy laptop đã sử dụng và các máy tính bảng mới kích thước 10 inch cho các em theo đăng ký, số lượng sẽ được xem xét phân bổ theo khoa.

Ngoài ra, nhà trường hỗ trợ các suất học bổng đặc biệt hỗ trợ sinh viên khó khăn do dịch Covid 19 theo 4 mức 100%, 75%, 50% và 25% học phí, số lượng xét phân bổ theo khoa. Tân sinh viên sẽ được tặng sách giáo khoa và gửi tận nhà theo đường bưu điện. Đồng thời, trường tặng cho các em này Data Sim hoặc thẻ cào 50.000đ / tháng x 3 tháng để hỗ trợ học tập trực tuyến.

Đối với sinh viên từ năm 2 trở lên, nhà trường giữ nguyên học phí không tăng theo lộ trình tăng của năm 2021. Sinh viên chương trình chất lượng cao cũng sẽ nhận hỗ trợ với tổng số tiền khoảng 7,5 tỷ đồng.

Trường hỗ trợ 10% học phí cho học viên mới, số học viên cũ không tăng học phí theo lộ trình đã được phê duyệt cho năm 2021. Trường sẽ không tăng học phí đại học chính quy áp dụng cho năm học 2021-2022 theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt, theo lộ trình tăng học phí mỗi năm 10%.

Trường đại học tặng laptop, máy tính bảng cho sinh viên khó khăn  - 2

Ngoài hỗ trợ bằng hiện vật lương thực, thực phẩm cho sinh viên, trường ĐH Bách khoa còn có chính sách khác với tổng kinh phí lên 15 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhà trường vẫn duy trì chính sách hỗ trợ thường xuyên hàng năm đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số…theo chương trình hàng năm với các chế độ chính sách cho sinh viên theo quy định. Duy trì các chương trình học bổng (học bổng khuyến khích và học bổng ngoài ngân sách); vay vốn sinh viên; vay vốn lãi suất 0% của các Cựu sinh viên Trường ĐH Bách Khoa, chương trình vay vốn lãi suất 0% của ĐH Quốc gia TPHCM…

Thời gian qua, trường ĐH Bách khoa TPHCM cũng vận động mạnh thường quân chung tay "cứu trợ" lương thực thực phẩm cho nhiều sinh viên bị kẹt lại thành phố.

Trước đó, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đã trích khoảng 40,5 tỷ đồng để cho trao học bổng, hỗ trợ cho sinh viên gặp khó khăn do dịch bệnh Covid.

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cũng cho sinh viên nợ học phí với tổng số học phí được gia hạn là khoảng 100 tỉ đồng. Không những thế, trường này còn dành 60 tỷ đồng lập Quỹ học bổng và hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chiếm khoảng 25 tỷ đồng.

Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM cho phép 2.416 sinh viên nợ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng…