Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đón Huân chương Lao động

Khánh Hiền

(Dân trí) - Ngày 9/12, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ đón Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đón Huân chương Lao động - 1

Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đón Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Sự kiện được tổ chức trang trọng với đa số đại biểu tham dự theo hình thức trực tuyến, đảm bảo chế tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

Năm học 2020 -2021 là năm học có ý nghĩa hết sức đặc biệt với thầy và trò Trường Đại học Ngoại ngữ  - ĐHĐN, năm học đánh dấu sự nghiệp 36 năm xây dựng và phát triển Nhà trường.

Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đón Huân chương Lao động - 2

PGS.TS Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện:

Nhà trường được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng ghi nhận sự nỗ lực cống hiến, sự quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tất cả các mặt hoạt động của tập thể Nhà trường, của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, của giảng viên, cán bộ phục vụ, sinh viên và học viên nhà trường trong hơn 5 năm qua.

Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đón Huân chương Lao động - 3

Đa số đại biểu, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tham dự buổi lễ với hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng chia sẻ: "Đây là phần thưởng có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với tập thể lãnh đạo nhà trường, đối với đội ngũ CBVC cũng như toàn thể sinh viên, học viên nhà trường.

Đồng thời, là nguồn động lực để  chúng tôi tiếp tục hăng say trong công việc, ngày đêm miệt mài với công tác giảng dạy và học tập, và giờ đây, công sức ấy đã được đơm hoa kết trái"