Trường đại học Lao động - Xã hội vững vàng tuổi 50

Ngày 27/5/2011, Trường đại học Lao động - Xã hội kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương độc lập Hạng nhất.

Đây là một trường đại học công lập đầu ngành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập vào tháng 1/2005 trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng Lao động - Xã hội, có trụ sở tại Số 43 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Đến năm 2006, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã quyết định thành lập Cơ sở Sơn Tây tại P. Xuân Khanh, TX Sơn Tây và Cơ sở II- TP Hồ Chí Minh tại Quận 12 TP Hồ Chí Minh. Như vậy, hiện nay trường có 3 cơ sở đào tạo với cơ sở vật chất hiện đại và trên 800 cán bộ, giảng viên. 

Tại ngôi trường đại học non trẻ trong khối các trường đại học của thủ đô này, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên vượt qua nhiều khó khăn, nhanh chóng đưa nhà trường hội nhập và ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. 

Trường đại học Lao động - Xã hội đã được Bộ GD-ĐT tin tưởng giao nhiệm vụ là một trong số ít các trường được đào tạo liên thông thí điểm từ năm 2004. Đến nay các loại hình đào tạo của trường rất phong phú,  Nhà trường đào tạo nhiều cấp bậc gồm: Sau đại học; Đại học, Cao đẳng, TCCN; Liên thông (từ trung cấp lên cao đẳng, trung cấp lên đại học, từ cao đẳng lên đại học và từ Cao đẳng nghề lên đại học); đào tạo nghề (cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề...). Mô hình đào tạo nghề trong trường đại học của Trường Lao động - Xã hội là mô hình mà hiện đang có rất ít các trường đại học ở Việt Nam áp dụng, trong thời gian triển khai từ 2006 đến nay có thể thấy hiệu quả của mô hình này ngày càng được khẳng định. 

Chất lượng và qui mô đào tạo của trường ngày càng được khẳng định và nâng cao, năm 2010 cả 3 cơ sở của trường đã tuyển mới gần 10.000 học sinh - sinh viên gồm chính qui, vừa học vừa làm, liên thông các hệ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề... Năm 2011, ngoài các loại hình và cấp bậc đào tạo như trên, nhà trường còn tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị nhân lực; đào tạo liên thông từ Cao đẳng nghề lên đại học ngành Kế toán. 

Trong giai đoạn tới, nhiệm vụ chủ yếu của nhà trường là phát triển các ngành đào tạo mới (cả đào tạo hàn lâm và đào tạo nghề), củng cố cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo, tập trung biên soạn thêm nhiều tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ giảng viên.  

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, công tác quản lý học sinh - sinh viên cũng được nhà trường hết sức quan tâm, Trường đại học Lao động - Xã hội là một trong những trường được Bộ GD-ĐT, UBND TP Hà Nội đánh giá là đơn vị có mô hình quản lý sinh viên ngoại trú điển hình cần nhân rộng. Trường đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quí khác. 

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết chúng ta tin tưởng rằng thương hiệu Đại học Lao động - Xã hội sẽ ngày càng được khẳng định và nâng cao, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành LĐ - TBXH và cho đất nước. 

Nguyễn Anh Tấn
Phó Trưởng phòng Đào tạo