Trường Đại học Kinh tế quốc dân có hiệu trưởng mới

(Dân trí) - Sáng nay 26/4, Bộ GD&ĐT đã công bố Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tham dự và trao quyết định bổ nhiệm.

Ngày 23/4, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1116/QĐ – BGD-ĐT về việc bổ nhiệm PGS.TS Phạm Hồng Chương Phó hiệu trưởng giữ chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân có hiệu trưởng mới - 1

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao quyết định Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân nhiệm kỳ 2019 - 2024 tới PGS.TS Phạm Hồng Chương

PGS.TS Phạm Hồng Chương (sinh năm 1964) từng học Kinh tế học, Đại học Tổng hợp Essex, Vương quốc Anh; Kinh tế Vận tải, Đại học Đường sắt Matxcơva, Liên bang Nga và Học viên sau đại học, Đại học Tổng hợp Essex (Vương Quốc Anh). Ông Chương được phong hàm phó giáo sư kinh tế năm 2007.

Trong quá trình công tác, PGS.TS Phạm Hồng Chương từng là giảng viên, Khoa Du lịch và Khách sạn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; giữ chức Phó Trưởng Phòng, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và làm Phó Hiệu trưởng nhà trường đến nay.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân có hiệu trưởng mới - 2

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân GS.TS Trần Thọ Đạt và tân Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng công bố quyết định thôi giữ chức hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân đối với GS.TS Trần Thọ Đạt. Tuy nhiên, ông Đạt vẫn giữ chức Bí thư Đảng ủy nhà trường.

Được biết, trường ĐH Kinh tế quốc dân là một trong 3 trường đại học  trên cả nước được Bộ  GD&ĐT trình Chính phủ  cho thí điểm xây dựng đề án không trực thuộc cơ quan chủ quản (Bộ GD-ĐT)) theo cơ chế bỏ chủ quản.

Nếu đề án tự chủ này được phê duyệt, trường sẽ phát triển theo hướng “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”.

Hiện trường đang chờ ý kiến của Bộ GD&ĐT phê duyệt đề án. Nếu được chấp thuận, trường sẽ triển khai ngay trong thời gian tới.

Hồng Hạnh