Trường Đại học Hồng Đức sẽ từng bước trở thành đơn vị tự chủ

Trần Lê

(Dân trí) - Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có chủ trương, định hướng nhằm mục tiêu phát triển Trường đại học Hồng Đức từng bước trở thành trường đại học tự chủ, trung tâm lớn về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Sáng 24/9, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập trường (24/9/1997-24/9/2022) và đón nhận chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2), chứng nhận 4 sao UPM.

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập ngày 24/9/1997 theo Quyết định số 797/TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở các trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Trường Đại học Hồng Đức sẽ từng bước trở thành đơn vị tự chủ - 1

Trường Đại học Hồng Đức kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2), chứng nhận 4 sao UPM (Ảnh: P.S).

Đây là trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được thành lập theo mô hình mới: Đại học công lập, đa ngành, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Qua 25 năm xây dựng và phát triển, quy mô trường, lớp, chất lượng đào tạo của nhà trường không ngừng được nâng cao, ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực.

Đến nay, Trường Đại học Hồng Đức đã được phép tự tổ chức đào tạo 5 chuyên ngành Tiến sĩ, 20 chuyên ngành Thạc sĩ, một chương trình Thạc sĩ liên kết với đại học Soongsil của Hàn Quốc, 34 ngành đào tạo kỹ sư, cử nhân bậc đại học và 18 ngành cử nhân bậc cao đẳng.

Quy mô đào tạo hằng năm của nhà trường giai đoạn 2011-2021 đạt từ 8.600-15.000 người học. Năm học 2021-2022, quy mô đào tạo của nhà trường là gần 11.000 người học thuộc 5 lĩnh vực: Sư phạm/giáo dục; kinh tế, quản lý, luật; khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp; xã hội nhân văn, hành vi. Ngoài ra, nhà trường đã mở rộng hợp tác với hơn 50 đối tác tại 25 quốc gia.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt từ 70-90%. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo hơn 80 nghìn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ… đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học cũng được nhà trường đẩy mạnh. Trong 10 năm trở lại đây, nhà trường đã chủ trì thực hiện 2 dự án quốc tế, 18 đề tài, dự án cấp Nhà nước và tương đương; 44 đề tài, dự án cấp bộ; 68 đề tài, dự án cấp tỉnh và 437 đề tài cấp cơ sở…

Tính đến tháng 7/2022, nhà trường đã kiểm định chất lượng 14 chương trình đào tạo đạt chuẩn; đăng ký kiểm định chất lượng trường (chu kỳ 2) và trở thành một trong số ít các trường đại học trong cả nước đã thực hiện và đạt chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học chu kì 2.

Trường Đại học Hồng Đức sẽ từng bước trở thành đơn vị tự chủ - 2

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: P.S).

Tại buổi lễ, đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao chứng nhận công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) cho Trường Đại học Hồng Đức; đại diện Viện Đổi mới sáng tạo UPM đã trao chứng nhận 4 sao UPM cho nhà trường.

Theo ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kết luận về xây dựng và phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là chủ trương, định hướng nhằm mục tiêu phát triển Trường Đại học Hồng Đức từng bước trở thành trường đại học tự chủ, có hệ thống quản trị hiện đại, thông minh và chuyên nghiệp, trung tâm lớn về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Thanh Hóa, khu vực và cả nước.