Trường Đại học Hà Tĩnh: Thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo

(Dân trí) - Đẩy mạnh hoạt động kiểm định, đánh giá chất lượng dạy và học, thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo, môi trường làm việc và học tập thân thiện, nghiêm túc, không có tiêu cực…. Đó là mục tiêu được Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục đề ra trong năm học mới.

Sáng nay 25/9, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020.

Năm học 2019 - 2020, trường tuyển sinh được gần 1.000 sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, sau đại học, học viên tiếng Lào, học sinh phổ thông, mầm non.

Toàn trường hiện có hơn 4.000 sinh viên, trong đó gần 1.300 sinh viên Lào, với 22 mã ngành gồm 4 khối ngành: Sư phạm, Kinh tế, Kỹ thuật, Ngoại ngữ và các hệ liên kết đào tạo sau đại học; đào tạo phổ thông, mầm non; đào tạo ngắn hạn.

Chủ điểm của năm học 2019 - 2020, nhà trường tiếp tục chuẩn hóa chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO: tối ưu hóa phương thức tổ chức đào tạo - đặt công bằng vào cốt lõi”.

“Trong gia đoạn phát triển mới, Trường ĐH Hà Tĩnh kiên định mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kiểm định, đánh giá chất lượng dạy và học, thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo, môi trường làm việc và học tập thân thiện, nghiêm túc, không có tiêu cực…”, Tiến sĩ Đoàn Hoài Sơn, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Tĩnh nhấn mạnh tại buổi lễ khai giảng.

Trường Đại học Hà Tĩnh: Thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo - 1
Trường Đại học Hà Tĩnh: Thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo - 2

Trao học bỗng cho các học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên có  điểm đầu vào cao nhất

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá, ghi nhận những nỗ lực của tập thể giảng viên, sinh viên nhà trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, Trường ĐH Hà Tĩnh cần tiếp đổi mới, sáng tạo; tiếp tục đẩy mạnh mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học. Phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, phục vụ tốt công tác đào tạo để khẳng định thương hiệu là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

“Mỗi cán bộ, giảng viên phải không ngừng nỗ lực, tập trung chăm lo giảng dạy kiến thức, giáo dục lý tưởng, đạo đức, chắp cánh cho những ước mơ hoài bão của sinh viên. Sinh viên phải xem trường là trung tâm nghiên cứu khoa học để không ngừng rèn luyện”, ông Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh, Trường Đại học Hà Tĩnh và các tổ chức, doanh nghiệp đã trao tặng học bổng tổng trị giá hơn 70 triệu đồng đến các sinh viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua và tân sinh viên có điểm đầu vào cao nhất.

Xuân Sinh