Trường đại học đầu tiên ở miền Trung được đào tạo tiến sĩ Luật

(Dân trí) - Chiều 14/6 tại TP Huế, trường Đại học Luật Huế (Đại học Huế) đã làm lễ công bố quyết định cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật Kinh tế và Quyết định cấp giấy phép hoạt động báo chí in “Tạp chí Pháp luật và thực tiễn”.

Được biết, Trường Đại học Luật Huế (Đại học Huế) vừa được thành lập hơn 1 năm với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực pháp luật cho khu vực miền Trung & Tây Nguyên. Ngày 25/5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký ban hành Quyết định số 1779/QĐ-BGDĐT về việc cho phép trường đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật Kinh tế, mã số 62.38.01.07. Đây là ngành đào tạo tiến sĩ đầu tiên tại Đại học này và cũng là đơn vị duy nhất ở miền Trung được đào tạo tiến sĩ Luật.

“Với số lượng giảng viên cơ hữu của trường có trình độ PGS, Tiến sĩ là 14 người, trong đó có 9 PGS.TS tham gia trực tiếp đào tạo ngành tiến sĩ này. Trường là đơn vị duy nhất ở miền Trung đào tạo trình độ tiến sĩ Luật hiện nay. Việc đào tạo sau đại học là trọng tâm trong đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực và cả nước” – PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Đại học Luật Huế cho hay.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Phó Giám đốc Đại học Huế (trái) trao quyết định của Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật Kinh tế cho PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Đại học Luật Huế (phải)
PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Phó Giám đốc Đại học Huế (trái) trao quyết định của Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật Kinh tế cho PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Đại học Luật Huế (phải)

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhà trường cũng nhận quyết định cấp giấy phép hoạt động báo chí in “Tạp chí Pháp luật và thực tiễn”. Tạp chí là diễn đàn khoa học cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy, học viên, nghiên cứu sinh và các chuyên gia thực tiễn trao đổi, nghiên cứu, thực tiễn pháp lý và các vấn đề khác góp phần hoàn hiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật ở Việt Nam. Tạp chí sẽ ra 3 tháng 1 số với tô chỉ mục đích chất lượng để nâng tầm quốc gia, quốc tế.

Đại Dương