Trường Đại học Công nghệ: Đổi mới tuyển sinh đào tạo thạc sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu XH

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ cũng như việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao ngày càng trở nên cấp thiết.

Không chỉ cần có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn, đội ngũ nhân lực này còn cần phải có khả năng cập nhật các công nghệ mới, có kỹ năng tìm hiểu, phân tíchvấn đề, đồng thời phải có tư duy sáng tạo, có khả năng đưa ra các giải pháp khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Để đáp ứng nhu cầu này của xã hội, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa vào giảng dạy 11 chương trình đào tạo thạc sĩ và 8 chương trình đào tạo tiến sĩ. Hàng năm trường tuyển sinh hơn 300 học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Có thể kể ra ở đây một số nét đặc sắc về chương trình đào tạo. Trường ĐHCN là một trong các đơn vị đầu tiên đào tạo về Quản lý Hệ thống Thông tin, đào tạo ra các chuyên gia có hiểu biết liên ngành công nghệ, quản lý, và kinh tế, có khả năng đảm nhiệm vai trò giám đốc thông tin (CIO) của doanh nghiệp. Bên cạnh đó trường cũng mở mới chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử nhằm đào tạo các chuyên gia có năng lực khai thác và sáng tạo các thiết bị và hệ thống cơ điện tử.Không chỉ có các chương trình đào tạo chuẩn, trường còn đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ Ngành Khoa học Máy tính đạt trình độ quốc tế.

Đội ngũ giảng viên của trường có trình độ cao, tỉ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư là hơn 70%. Hầu hết giảng viên tốt nghiệp ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, v.v. Nhà trường lấy người học làm trung tâm, xây dựng môi trường học tập nghiên cứu thân thiện, có nhiều hợp tác với các doanh nghiệp, các trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Học viên đang làm việc trong phòng thí nghiệm
 Học viên đang làm việc trong phòng thí nghiệm

Học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường ĐHCN được tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong học tập và nghiên cứu. Lịch học được tổ chức linh hoạt theo nhu cầu của học viên.Người học có cơ hội được tham gia đề tài nghiên cứu, dự án phát triển ứng dụng với giảng viên – qua đó có công trình khoa học dạng bài báo hoặc có kết quả ứng dụng thực tế, cơ hội được nhận học bổng của các tổ chức trong và ngoài nước như Toshiba, Pony Chung, v.v.,cơ hội thực tập ở nước ngoài như Nhật Bản, Singapore, …, hay cơ hội tiếp cận các học bổng du học bậc thạc sĩ, tiến sĩ. Học viên và nghiên cứu sinh có nhu cầu được bố trí chỗ ở trong ký túc xá của trường.

Giảng viên của Trường ĐHCN nhận giải thưởng Quả cầu vàng
Giảng viên của Trường ĐHCN nhận giải thưởng Quả cầu vàng

Từ năm 2015, Trường ĐHCN tuyển sinh cao học áp dụng phương thức thi đánh giá năng lực thay cho Môn thi cơ bản ở tất cả 11 chuyên ngành đào tạo của trường và đã nhận được phản hồi tích cực của thí sinh dự thi đợt 1 (tháng 4).Tỉ lệ thí sinh trúng tuyển cũng cao hơn đáng kể so với các đợt tuyển sinh trước đó.Trường ĐHCN tuyển sinh đợt 2 vào tháng 9 tới.

Thông tin tuyển sinh và địa chỉ tư vấn trực tuyến:

http://www2.uet.vnu.edu.vn/ts2/

https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn