Trường công lập đầu tiên chính thức được tổ chức thi dự bị đại học Mỹ

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Đại học Quốc gia TPHCM vừa cho phép Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức thi chứng chỉ AP sau khi bị "tuýt còi" hồi tháng 2/2023.

Trường công lập đầu tiên chính thức được tổ chức thi dự bị đại học Mỹ - 1

Trường Phổ thông Năng khiếu thông báo tổ chức kỳ thi và khóa ôn tập chương trình AP - chương trình dự bị đại học tại Mỹ (Ảnh: N.T).

Ngày 27/4, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM đã phát đi thông báo về việc tổ chức thi chứng chỉ AP (Advanced Placement). Chương trình được phê duyệt dưới dạng thí điểm tổ chức.

Như vậy, đây là trường công lập đầu tiên ở Việt Nam dạy và thi chương trình AP, giúp học sinh cạnh tranh hơn khi ứng tuyển vào đại học Mỹ.

AP do College Board thiết kế, thường được gọi là lớp nâng cao hay chương trình dự bị đại học. Đây là chương trình không bắt buộc, do học sinh tự chọn ở các trường trung học Mỹ.

Chứng chỉ này gồm 38 môn học, tương ứng với nội dung đào tạo cơ bản các môn này trong năm đầu đại học. Học sinh có thể học theo nhu cầu và dự kỳ thi chuẩn hóa vào tháng 5 hàng năm. Bài thi trên giấy, kéo dài ba tiếng, chấm theo 5 mức, cao nhất là 5, thấp nhất là 1 điểm.

Thí sinh đạt 3 điểm trở lên sẽ được miễn các môn học tương đương ở một số trường đại học của Mỹ và nhiều quốc gia khác. Đạt điểm cao, hồ sơ của thí sinh sẽ cạnh tranh hơn khi ứng tuyển vào đại học Mỹ.

Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 1/5 đến 12/5 tại tất cả các quốc gia trên thế giới.

Tại cơ sở quận 5 của trường có 11 môn AP được tổ chức. Hiện có 140 thí sinh và 261 bài thi đã đăng ký chính thức tại trường.

Trước đó, hồi đầu tháng 1/2023, đơn vị này đã phát đi thông báo tổ chức thi một số môn của chương trình AP, từ ngày 1/5 đến 12/5. Lệ phí thi mỗi môn là 5-5,5 triệu đồng.

Ngoài ra, trường tổ chức lớp ôn AP với các môn toán, toán thống kê, lí, hóa, sinh, tin học. Học phí là 10 triệu đồng một học sinh, kéo dài trong 4 tháng.

Sau đó, trường này đã phải tạm dừng triển khai thi do Đại học Quốc gia TPHCM chưa có văn bản đồng ý cho phép thực hiện chương trình này.

Đồng thời, ngày 21/2, Sở GD&ĐT TPHCM có văn bản yêu cầu Trường Phổ thông Năng khiếu không tổ chức kỳ thi AP.

Theo Sở, Trường Phổ thông Năng khiếu là đơn vị sự nghiệp công lập, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành và các nhiệm vụ được quy định tại Thông tư hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT (ngày 30/5/2014) của Bộ GD&ĐT về Quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung học phổ thông.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị nhà trường thực hiện đúng các quy định của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường.