Quảng Ngãi:

Trường chuyên bồi dưỡng Đảng cho học sinh 18 tuổi

(Dân trí) - Trao đổi với PV <i>Dân trí</i> chiều ngày 3/2, thầy Trần Đình Vợi - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Khiết cho biết: “Năm ngoái, nhà trường đã kết nạp cho 3 học sinh đứng vào hàng ngũ của Đảng. Theo kế hoạch, năm 2015 cũng kết nạp khoảng 5 học sinh nữa”.

Theo thầy Vợi, trong năm học 2014 - 2015, nhà trường đã tổ chức lớp học bồi dưỡng Đảng cho 27 học sinh, trong đó dự nguồn kết nạp Đảng là 6 em. Đối tượng lựa chọn đều là học sinh khối lớp 12 (đủ 18 tuổi trở lên), số học sinh khối 12 hiện có là 368 em.

Qua đó, học sinh được phát triển Đảng đáp ứng các điều kiện như cán bộ lớp (lớp trưởng, bí thư đoàn hoặc tham gia công tác đoàn xuất sắc), học sinh đạt kết quả loại giỏi, hạnh kiểm tốt và trúng tuyển đại học (loại khá trở lên).
Trường chuyên bồi dưỡng Đảng cho học sinh 18 tuổi

Năm học 2014 - 2015, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết luôn nỗ lực học tập và rèn luyện tốt để xứng đáng trở thành Đảng viên gương mẫu. (Ảnh chụp chiều ngày 3/2/2015).

Kể từ ngày thành lập đến nay, nhà trường đã kết nạp Đảng cho 8 học sinh (trong đó năm học 2013 - 2014 kết nạp 3 Đảng viên). Hiện nay, Đảng ủy Trường THPT Chuyên Lê Khiết có 45 Đảng viên đang sinh hoạt ở nhà trường.

Năm học 2013 - 2014, Trường THPT Chuyên Lê Khiết có 34 sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên được xếp loại xuất sắc. Đồng thời, học sinh các khối lớp đã có 15 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia (3 giải Nhì, 6 giải Ba, 6 giải Khuyến khích), 277 học sinh giỏi cấp tỉnh, 46 học sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic 30 tháng 4, 5/5 học sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng.

Thầy Trần Đình Vợi bày tỏ: “Đối với học sinh trường chuyên, các em luôn ý thức học tập và rèn luyện tốt, đã tạo nên số học sinh nguồn xứng đáng đứng trong của Đảng dồi dào. Cùng với mục tiêu đó, nhiều học sinh có ý thức tốt trong quá trình học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống và tham gia công tác đoàn sôi nổi. Nhà trường hi vọng, trong những năm tới, nhiều học sinh xứng đáng được kết nạp Đảng trước khi bước vào giảng đường đại học”.

Hồng Long