Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn: 10 năm xây dựng và phát triển

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 935/QĐ-LĐTBXH ngày 18/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trong hệ thống ngành Y tế trình độ Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.


Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn đào tạo chuyên sâu về Y Dược.

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn đào tạo chuyên sâu về Y Dược.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực trong thời đại phát triển, Nhà trường đã từng bước khẳng định được vị trí cũng như vai trò quan trọng trong việc đổi mới nền giáo dục nước nhà, nâng cao chất lượng đào tạo để kịp thời cung ứng nguồn nhân lực trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Để đạt được những thành tích như ngày hôm nay phải kể đến sự đóng góp và cống hiến toàn tâm toàn lực của đội ngũ cán bộ Ban lãnh đạo Nhà trường cùng toàn thể cán bộ nhân viên.

Trong những ngày đầu thành lập dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo nhà trường đã tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển quy mô đào tạo. Đến nay nhà trường đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu tại nhà trường phần lớn đều là những giảng viên trình độ Đại học, Bác sĩ chuyên khoa I - chuyên khoa II, tiến sĩ Y khoa... với mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ đạt cả về chất lượng và số lượng bởi đây chính là mục tiêu phát triển của trường.

Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên thỉnh giảng hiện đang giảng dạy tại các trường đại học, các đơn vị cơ sở y tế sẽ tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực tập tại các bệnh viện do nhà trường phối hợp giúp sinh viên tiếp cận được với thực tế, kiến thức chuyên ngành góp phần nâng cao chất lượng và kỹ năng chuyên môn của sinh viên một cách tốt nhất.

Cơ sở vật chất luôn được nhà trường chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học. Hàng năm nhà trường đã dành một khoản kinh phí để đầu tư trang thiết bị phục vụ quá trình dạy lý thuyết và thực hành. Với 12 phòng thực hành được trang bị đầy đủ hệ thống theo đúng quy định, luôn cập nhật những thiết bị tiên tiến nhất đáp ứng tối đa nhu cầu thực hành của sinh viên. Hệ thống thư viện của nhà trường đầu tư hơn 700 đầu sách chuyên ngành Y Dược tạo điều kiện giúp sinh viên và giảng viên tìm hiểu, khai thác thông tin phục vụ cho quá trình học tập, giảng dạy. Bên cạnh đó phòng thực hành tin học, phòng học ngoại ngữ cũng được chú trọng đầu tư bài bản.

Với nhiệm vụ đào tạo cán bộ Y tế, nhà trường đã đào tạo ra những cán bộ Y tế không những giỏi về chuyên môn mà còn có phẩm chất đạo đức, hiện tại đã và đang phục vụ tại các đơn vị bệnh viện, nhà thuốc... trên cả nước. Rất nhiều sinh viên ra trường đã hoàn thiện được trình độ Đại học và giữ nhiều vị trí quan trọng tại cơ sở Y tế các cấp.

Hiện nay nhà trường đào tạo các ngành hệ Cao đẳng, trung cấp, Văn bằng 2 và liên thông đối với các ngành: Cao đẳng Dược (mã ngành 6720201), Cao đẳng Điều dưỡng (mã ngành 6720301), Cao đẳng Xét nghiệm (6720602), Cao đẳng Hộ sinh (mã ngành 6720303), Cao đẳng kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng (mã ngành 6720604).


Chương trình đào tạo Cao đẳng Y Dược chuyên sâu thực hành.

Chương trình đào tạo Cao đẳng Y Dược chuyên sâu thực hành.

Sinh viên ngoài các giờ học lý thuyết còn được thực hành trực tiếp tại các bệnh viện do nhà trường phối hợp. Chương trình liên kết học tập giữa bệnh viện và nhà trường giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận hơn với thực tế, trực tiếp chăm sóc người bệnh tại bệnh viện. Ngoài ra nhà trường cũng liên kết với các Công ty về Dược phẩm, các tuyến y tế cấp xã, huyện... nhằm giúp sinh viên phát triển đẩy đủ kỹ năng để vững vàng bước vào nghề.

Để đạt được chất lượng sinh viên sau khi ra trường, nhà trường xây dựng quy định chuẩn đầu ra đối với toàn bộ các ngành đào tạo tại nhà trường dựa trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo tại các trường Đại học uy tín trên cả nước và tiếp thu các ý kiến đóng góp từ tiến sĩ, giảng viên tại trường. Khuyến khích giảng viên luôn phải đổi mới phương pháp giảng dạy, nội dung luôn được cập nhật kiến thức y khoa, tiến bộ y học trên thế giới.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban lãnh đạo nhà trường đã xác định mục tiêu phát triển chính là nâng cao chất lượng đào tạo. Với mô hình đào tạo chuyên sâu về thực hành đã giúp các thế hệ sinh viên theo học tại đây ra trường đều có kỹ năng thực hành chuyên sâu tốt, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng. Ngoài ra để đảm bảo và tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên khi theo học tại trường, nhà trường luôn khuyến khích cũng như tạo môi trường học tập cho sinh viên phát huy tối đa tính sáng tạo, nghiên cứu đồng thời tham gia các hoạt động ngoại khóa khác.

Với những thành tích đã đạt được, Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn đã tạo công ăn việc làm cho hơn 1.700 lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 sau đào tạo.


Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường.

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển nhà trường đã xây dựng được định hướng chiến lược nhằm tăng số lượng sinh viên theo học hàng năm, trong những năm tới nhà trường tiếp tục phát huy xây dựng phát triển đầu tư quy mô để hoàn thiện đội ngũ, mở rộng hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo công tác dạy và học.

Với những thành tích đạt được, bề dày kinh nghiệm đào tạo, hướng đi đúng đắn, chắc chắn Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy cho học sinh, sinh viên, tạo niềm tin trong phụ huynh, trong nhân dân trong công tác đào tạo và đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Trường có trụ sở chính: Phước Thượng, Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ sở đào tạo 1: Số 1036 Đường Tân Kỳ Tân Quý, Tổ 129, Khu phố 14, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM

- Cơ sở đào tạo số 2: Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

Văn phòng tuyển sinh tại Hà Nội: Số 36 Mạc Thái Tổ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 0961 529 898 - 0938 519 898