Quảng Ngãi:

“Trường 0%” có gần 87% học sinh không đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ

(Dân trí) - Nhận thấy học lực chưa tốt nên hầu hết học sinh lớp 12 trường THPT Đinh Tiên Hoàng (huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) không đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng năm 2017.


Hầu hết học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng chỉ mong đậu tốt nghiệp THPT.

Hầu hết học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng chỉ mong đậu tốt nghiệp THPT.

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng từng được gọi là "trường 0%" vì trong năm học 2006 - 2007 trường này không có học sinh nào đậu tốt nghiệp. Dù nhà trường đã có nhiều nỗ lực nhưng chất lượng giáo dục qua các năm vẫn chưa thật sự được nâng cao. Số lượng học sinh đậu ĐH, CĐ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cảm thấy học lực chưa đạt yêu cầu để vượt "vũ môn", trong khi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 lại áp dụng hình thức thi mới nên đa số học sinh khối 12 của trường THPT Đinh Tiên Hoàng chỉ đăng ký thi lấy điểm xét tốt nghiệp.

Trong tổng số 119 học sinh khối 12 của trường THPT Đinh Tiên Hoàng có đến 108 em chỉ đăng ký thi lấy điểm xét tốt nghiệp. Dù chỉ đăng ký thi để lấy điểm xét tốt nghiệp THPT nhưng hầu hết học sinh của nhà trường vô cùng lo lắng.

Theo em Đinh Văn Sinh - học sinh lớp 12C1, năm nay hình thức thi rất khó bởi các môn thi đều thi trắc nghiệm, số môn phải thi cũng tăng lên. Điều này khiến lượng kiến thức ôn thi rất rộng khiến học sinh có học lực yếu ở một số môn học lo lắng sẽ bị điểm liệt.

" Học lực của em không tốt nên thật sự em không tự tin với hình thức thi mới. Em chỉ mong đừng bị điểm liệt để có thể đậu tốt nghiệp là đủ”, em Sinh chia sẻ.

Chỉ cần đậu tốt nghiệp cũng là "nguyện vọng" của hầu hết học sinh khối 12 trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Em Nguyễn Thị Trang Nhung - lớp12C1, cho rằng: Hình thức thi năm nay quá khó đối với học sinh miền núi. Bởi để có thể cầm được tấm bằng tốt nghiệp THPT những học sinh miền núi như em phải ôn thi với lượng kiến thức rộng nên áp lực rất lớn. Vì vậy ngoài khối lượng kiến thức cơ bản, những học sinh có học lực không tốt như Nhung buộc phải áp dụng biện pháp "làm trắc nghiệm ngẫu nhiên".

"Vì thi trắc nghiệm nên em xác định là phải dùng cách làm bài theo kiểu “may rủi”, câu nào không làm được cũng đánh đại để hoàn thành bài thi, không bỏ sót câu nào mới mong không bị điểm liệt”, Nhung cho biết.

Vì là điểm trường nằm ở huyện miền núi xa xôi nhất tỉnh Quảng Ngãi nên việc ôn thi của học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Đối với 11 học sinh đăng ký thi lấy điểm xét tuyển ĐH, CĐ cũng tỏ ra căng thẳng và không mấy tự tin.

Theo thầy Bùi Thế Giới - Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng, lo lắng của học sinh khối 12 của nhà trường là hoàn toàn có cơ sở. Bởi đa phần học sinh của nhà trường có học lực không tốt. Trong đó, năm học 2016 - 2017 có đến 20 học sinh khối 12 có học lực Yếu, 55 học sinh có học lực Trung bình, còn lại là học sinh có học lực Khá.

"Nhà trường đã tổ chức cho học sinh ôn tập cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt chú trọng đến biện pháp khắc phục tình trạng học sinh bị điểm liệt ở các môn thi giúp các em có thể đậu tốt nghiệp", thầy hiệu trưởng chia sẻ.

Thầy và trò trường 0% đang nỗ lực ôn thi
Thầy và trò "trường 0%" đang nỗ lực ôn thi

Thầy Giới cho biết thêm, ngay khi có thông báo hình thức thi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đã lấy ý kiến của học sinh để xây dựng phương án ôn, luyện thi phù hợp. Bắt đầu từ cuối tháng 9/2016 đến tháng 4/2017 trường đã tăng tiết dạy đối với các môn thi tốt nghiệp mà các em đã chọn. Đến đầu tháng 5 bắt đầu tổ chức ôn thi tập trung cả ngày lẫn đêm.

Dựa vào đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường ra đề thi tiếp cận cho học sinh thi thử. Thế nhưng kết quả kỳ thi tiếp cận rất thấp, ở môn Toán và Anh văn chưa đến 20% số học sinh đạt được điểm chuẩn.

“Đối với bộ môn mới như Giáo dục công dân thì đội ngũ giáo viên của trường chưa có kinh nghiệm trong việc ôn tập theo định hướng của Bộ. Vì vậy nhà trường phải mời các giáo viên chuyên môn ở các trường lớn như THPT chuyên Lê Khiết về để hướng dẫn cho các em phương pháp làm bài và chia sẻ tài liệu với các thầy cô của trường để tiếp tục ôn thi cho các em. Chúng tôi chỉ mong sao các em có thể đủ điều kiện để xét tốt nghiệp", thầy Giới nhấn mạnh.

Hà Xuyên - Thiên Bảo