Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ

Nhóm PV

(Dân trí) - Dù đã ôn tập kỹ lưỡng, nhiều thí sinh vẫn tỏ ra khá lo lắng trước buổi thi môn Toán trong chiều nay. Trong khi đó, không ít thí sinh bỏ quên đồ hoặc giấy tờ thi, vội vàng liên hệ để người nhà đem tới.

Trong buổi chiều nay, các sĩ tử sẽ thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút, bắt đầu từ 14h35. 

Từ 12h45, đã có nhiều thí sinh tới điểm thi THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh). Theo chia sẻ của các em, ngoài việc tránh những rủi ro thì việc đến sớm, trò chuyện với các bạn giúp các em bớt căng thẳng hơn trước buổi thi.

Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ - 1

Thí sinh Võ Thị Linh (hội đồng thi trường THPT Phan Đình Phùng) cho hay, dù môn Toán là thế mạnh của bản thân nhưng không vì thế em chủ quan. Em vẫn khá lo lắng về phần khoảng cách hình học.

Ngoài ra, thông thường từ câu 40 trở đi thường là phần thi có nhiều câu hỏi mẹo dễ mất điểm. Em nghĩ cần thiết nhất ở môn toán là phải cẩn thận, tỉ mỉ, tránh cẩu thả. Em sẽ cố gắng tận dụng hết thời gian để làm bài thật tốt".

Dù có thời gian nghỉ trưa để chuẩn bị cho môn thi buổi chiều, nhưng nhiều thí sinh chia sẻ bản thân mình không thể ngủ được do lo lắng.

"Sau khi ăn cơm xong, bố mẹ khuyên em nên nghỉ ngơi khoảng 20 phút để giữ sức cho môn thi thứ hai. Tuy nhiên, tâm trạng em khá hồi hộp nên không thể chợp mắt được", em Lê Thị Thu Uyên chia sẻ.

Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ - 2

Thời tiết tại Hà Tĩnh trong buổi thi thứ 2 khá nóng và oi bức.

Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ - 3

Nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng cho buổi thi chiều nay - môn Toán.

Trong khi đó, tại Hà Nội, chỉ tính riêng điểm thi THPT Trưng Vương, không ít thí sinh vì những lý do khác nhau đã để quên đồ hoặc giấy tờ thi ở nhà.

Dù vậy do đến từ khá sớm nên người nhà kịp thời ứng cứu, mang giấy tờ đến kịp thời.

Một số trường hợp, khi cổng điểm thi khép lại, mới xuất hiện. Nhưng do chưa đến giờ phát đề nên tất cả thí sinh đến chậm này đều được vào thi.

Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ - 4

Thí sinh tranh thủ xem lại nội dung trước giờ thi

Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ - 5

Một phụ huynh cẩn thận nhắn nhủ con...

Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ - 6

...và đứng ngóng theo cho tới khi con rẽ vào khu vực phòng thi

Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ - 7

Một trường hợp quên giấy tờ cần sự trợ giúp của người nhà

Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ - 8

Nam sinh này cũng phải gọi điện về nhờ lấy đồ 

Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ - 9

trong lúc chờ đợi, thí sinh không quên bỏ sách ra ôn lại

Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ - 10

Người nhà tới hỗ trợ kịp thời trước khi cổng trường thi khép lại

Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ - 11

Một trường hợp đến khi cổng trường đã đóng, nhưng do chưa tới giờ phát đề nên thí sinh này vẫn được vào phòng thi

Tại một điểm thi ở TP Cà Mau, khoảng 14h trường đóng cổng chính, nên các thí sinh đến sau đó phải vào bằng cổng phụ.

Một số thí sinh do đến quá sát giờ phát đề thi (14h20) nên các thí sinh phải chạy vội vào điểm thi.

Lực lượng công an và tình nguyện viên đã túc trực, nhanh chóng hướng dẫn, hỗ trợ các thí sinh thực hiện phòng, chống dịch và để vào kịp giờ thi.

Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ - 12
Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ - 13

Thí sinh chạy vội vào trường thi, nhờ lực lượng hỗ trợ khi cổng đã đóng. (Ảnh: CTV)

Nhiều phụ huynh có mặt tại điểm thi này tỏ ra khá lo lắng khi thấy cảnh các thí sinh hối hả chạy vào phòng thi. Có phụ huynh chia sẻ, việc đi quá sát giờ thi khiến các em mệt mỏi và có thể ảnh hưởng đến việc làm bài.

Được biết, tỉnh Cà Mau có 17 điểm thi, 410 phòng thi và hơn 9.600 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Trước giờ thi Toán, thí sinh hốt hoảng vì quên đồ - 14

Thí sinh Sóc Trăng đến điểm thi chiều nay.

Chiều 9/8, thí sinh Sóc Trăng bước vào buổi thi thứ 2, môn Toán. Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, ủng hộ thí sinh đi thi trong cái nắng nhẹ, không đến nỗi chói chang, nóng nực.

Có thể do tâm lý lo mưa như ngày hôm qua nên chưa tới 13h, nhiều cán bộ coi thi và thí sinh đã đến điểm thi. Tất cả đều được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt... 

Ở buổi thi thứ nhất môn Ngữ văn, các em đa số làm bài tốt nên bước vào buổi thi thứ 2 tâm lý khá thoải mái, nhẹ nhàng.