Trước áp lực không cho học sinh nghỉ phòng dịch corona, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói gì?

(Dân trí) - Không cho HS nghỉ học trong thời điểm này, lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT Nghệ An chịu áp lực lớn từ dư luận và phụ huynh. Tuy nhiên, cân nhắc kỹ càng, tỉnh này quyết định vẫn duy trì việc dạy và học.

Trước áp lực không cho học sinh nghỉ phòng dịch corona, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói gì? - 1

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp liên quan đến công tác phòng dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Tính đến thời điểm ngày 5/2, toàn quốc có 55 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trong khi hai tỉnh tiếp giáp là Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã cho học sinh nghỉ học để phòng dịch thì Nghệ An vẫn quyết định duy trì việc học và dạy như bình thường. Những học sinh có cha mẹ là lao động ở Trung Quốc trở về được nghỉ học 2 tuần, cách ly tại gia đình để theo dõi sức khỏe.

Quyết định có phần “cứng rắn” của lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An gặp nhiều phản ứng từ đông đảo phụ huynh. Lo ngại trước tình hình dịch bệnh nhiều phụ huynh đã xin phép cho con nghỉ học.

“Các tỉnh khác cho học sinh nghỉ hết rồi, Nghệ An lại không cho nghỉ. Người ta khuyến cáo không tụ tập nơi đông người mà một lớp hàng chục học sinh, một trường có cả nghìn cháu. Các cháu còn nhỏ, ý thức phòng dịch chưa cao bảo sao chúng tôi không lo cho được. Hơn nữa nếu có trường hợp ủ bệnh mà vẫn đi học thì nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh sẽ rất lớn. Liệu khi đó nhà trường, ngành giáo dục có chịu trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng của học sinh được hay không?”, anh Nguyễn Văn Quang (trú Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) lo lắng.

Trước áp lực không cho học sinh nghỉ phòng dịch corona, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói gì? - 2

Học sinh được hướng dẫn mang khẩu trang phòng dịch đúng cách khi đến trường.

Trước áp lực dư luận, ngành Giáo dục Nghệ An đã triển khai công tác tuyên truyền, trấn an tâm lý phụ huynh, giáo viên cũng như yêu cầu các cơ sở  giáo dục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch. Nhưng xem ra, các biện pháp này vẫn chưa khiến các phụ huynh yên tâm trong bối cảnh nước láng giềng phát hiện thêm nhiều ca nhiễm mới, số bệnh nhân tử vong tăng từng ngày, đặc biệt đã xuất hiện trường hợp bệnh nhân nhiễm corona tử vong ở các nước khác. Tại Việt Nam vào ngày hôm qua đã ghi nhận trường hợp thứ 10 nhiễm virus nguy hiểm này.

“Nói thật, cho học sinh nghỉ học thì lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành giáo dục và các trường học rất khỏe, không phải chịu áp lực dữ dội như hiện nay. Ngay bản thân tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại chất vấn tại sao chưa cho học sinh nghỉ học.

Trước áp lực không cho học sinh nghỉ phòng dịch corona, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói gì? - 3
Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt học sinh hàng ngày.

Không cho học sinh nghỉ học không phải do phải đảm bảo chương trình dạy và học trong năm hay vì lí do nào khác bởi nếu không may xảy ra dịch bệnh, có thể phải cho học sinh nghỉ học không phải 2 tuần mà 2 tháng, thậm chí 3 tháng hoặc lâu hơn. Việc quyết định không cho học sinh nghỉ học trong thời điểm này đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng, hoàn toàn không chủ quan. Chúng tôi đang chủ động, toàn diện trong công tác phòng ngừa”, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tính tới thời điểm này, Nghệ An vẫn đang kiểm soát tốt tình hình. Tỉnh này chưa phát hiện có trường hợp nào nhiễm bệnh hay trở về từ vùng có dịch ở Trung Quốc và các nước khác. Cơ quan chức năng xác định chưa có nguồn bệnh vào Nghệ An, công tác phòng ngừa kiểm soát đang được thực hiện từ khu vực cửa khẩu, sân bay. Lao động trở về từ Trung Quốc trước Tết hiện đã qua thời gian 14 ngày và hiện vẫn đang tiếp tục được theo dõi sát. Số người Trung Quốc trở lại Nghệ An làm việc và thăm thân trước thời điểm Chính phủ thực hiện việc cấm nhập cảnh đang được cách ly, giám sát chặt chẽ.

Trước áp lực không cho học sinh nghỉ phòng dịch corona, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói gì? - 4
Dù có nhiều nguy cơ nhưng thời điểm hiện tại Nghệ An chưa phát hiện nguồn dịch viêm phổi cấp do virus corona vào địa bàn.

“Cho học sinh nghỉ học là để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nhưng ở nhà có giải quyết được vấn đề cách ly hay không? Người dân và phụ huynh cần phải bình tĩnh, tăng cường việc vệ sinh thân thể cho con (trang bị khẩu trang, nước diệt khuẩn, bình nước riêng, rửa tay bằng xà phòng… cho con khi đến trường và ở nhà), sát khuẩn và giữ vệ sinh nơi ở sạch sẽ. Thời điểm nào cho học sinh nghỉ học, nghỉ học trong bao nhiêu lâu hiện đã được chuẩn bị sẵn sàng”, ông Bùi Đình Long thông tin.

 Hoàng Lam