Trung Quốc tăng đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục thể chất trường học

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, nước này đã chứng kiến sự cải thiện đáng kể trong giáo dục thể chất, thẩm mỹ ở trường tiểu học, trung học cơ sở trong 5 năm qua, với nhiều giáo viên và cơ sở vật chất hơn.

Quan chức của Bộ Giáo dục Wang Dengfeng nói trong một cuộc họp báo rằng số lượng GV dạy thể dục và giáo dục thẩm mỹ trong giai đoạn giáo dục bắt buộc ở Trung Quốc lần lượt đạt gần 600.000 và 750.000 năm ngoái.

Trung Quốc tăng đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục thể chất trường học - 1

Học sinh trung học ở Hồ Bắc luyện tập.

5 năm qua đã chứng kiến sự tiến bộ trong việc đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong nhà trường đầy đủ và phù hợp.

Đến cuối năm 2019, hơn 90% trường tiểu học và 93% trường trung học cơ sở trên cả nước đã đạt tiêu chuẩn quy định về diện tích địa điểm thể thao tại trường học. Ông Wang cho biết thêm, số liệu về khả năng tiếp cận với các thiết bị thể thao lần lượt là 95,4% và 96,6%.

Nói về giáo dục thể chất và thẩm mỹ ở các vùng nông thôn, ông Wang kêu gọi tăng cường các chương trình đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết tình trạng thiếu nguồn lực giáo dục ở các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa.

Theo Hải Yến

Giáo dục & Thời đại