Trung Quốc: Nữ sinh nhảy lầu kiện bạn học

(Dân trí) - Một nữ sinh ở Thượng Hải, Trung Quốc đã nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống đất do bị buộc tội ăn cắp. Sau đó, nữ sinh này đã kiện 7 bạn học và nhà trường, yêu cầu được bồi thường 335.000 nhân dân tệ (47.100).

Người đệ đơn kiện là Tiểu Dương, nữ sinh một trường kỹ thuật ở Thượng Hải.

Nguồn cơn sự việc là hồi tháng 5 năm ngoái ở trường của Tiểu Dương xảy ra một loạt vụ mất trộm. Trong số tám học sinh ở chung một phòng, Tiểu Dương là người duy nhất không bị mất gì, còn 7 bạn cùng phòng khác bị mất từ hàng chục đến hàng trăm nhân dân tệ.

Chính vì vậy, 7 học sinh này đã nghi ngờ Tiểu Dương và hỏi han cô nhiều lần. Vào ngày 4/6, sau 4 ngày bị các bạn nghi ngờ, Tiểu Dương đã nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống đất. Cô đã bị thương nặng sau cú nhảy lầu tự tử.

Mới đây, Tiểu Dương đã kiện 7 bạn học và nhà trường ra tòa án Nhân dân quận Nam Huy, Thượng Hải và đòi họ phải xin lỗi cô để hồi phục danh dự cho cô. Tiểu Dương đã đổ lỗi rằng 7 bạn học và sự tắc trách của nhà trường đã khiến cô phải nhảy lầu.

Trước tòa, bố Tiểu Dương nói con gái ông cảm thấy quá xấu hổ nên đã quyết định tự tử. Luật sư của Tiểu Dương nói việc mất trộm hàng loạt là do sự vô trách nhiệm của nhà trường trong việc đảm bảo an ninh cho học sinh. Đồng thời, bố của Tiểu Dương cũng “kết tội” nhà trường đã không làm gì khi Tiểu Dương bị các bạn nghi ngờ.

Bảy bạn học cùng phòng Tiểu Dương và gia đình họ đã đồng ý trả cho Tiểu Dương một khoản tiền, nhưng họ nói rõ đây không phải là tiền đền bù mà chỉ là biểu hiện sự quan tâm của họ mà thôi. Họ nói rằng việc họ hỏi han Tiểu Dương khi vụ trộm tiền xảy ra là chuyện bình thường chứ không phải họ ép buộc Dương đến mức phải tự tử.

Về phía mình, nhà trường đã chi 70.000 nhân dân tệ để Tiểu Dương thanh toán tiền điều trị. Nhà trường cũng nói rằng vụ việc vượt quá tầm kiểm soát của trường.

Hiện Tòa án quận Nam Huy đã thụ lý vụ này nhưng chưa ra phán quyết.

Xuân Vũ
Theo CRI