Trung Quốc: Không được tặng hoa ngày tốt nghiệp, cô giáo mắng chửi học sinh

Minh Hương

(Dân trí) - Một giáo viên tiểu học tại thị trấn Shuozhou, tỉnh Sơn Tây, bị tước chứng chỉ sư phạm sau khi đoạn clip quay cảnh cô mắng chửi học sinh vì không được tặng hoa trong lễ tốt nghiệp lan truyền trên mạng.

Giáo viên họ Wang giảng dạy tại trường Tiểu học Số 6 Quận Shuocheng có hành vi mắng chửi các học sinh lớp 6 khi một học sinh trong lớp tặng bó hoa cho giáo viên chủ nhiệm nhưng không tặng cho cô này trong buổi lễ tốt nghiệp tổ chức tại lớp.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội Weibo, cô Wang ném bó hoa vào em học sinh và hỏi cả lớp các em sẽ cảm thấy ra sao nếu là giáo viên mà không nhận được hoa từ học sinh.

Trung Quốc: Không được tặng hoa ngày tốt nghiệp, cô giáo mắng chửi học sinh - 1
Nữ giáo viên chửi mắng, nhổ nước bọt vào học sinh vì không được tặng hoa trong lễ tốt nghiệp.

Cô giáo này cũng nhổ nước bọt vào em học sinh tặng hoa cho giáo viên chủ nhiệm và chỉ trích cha mẹ em này là vô ơn.

Đồng thời, cô Wang cũng cảnh báo em học sinh sẽ không bao giờ thành công trong học tập với thái độ như vậy. Trong khi đó, giáo viên được tặng hoa cố ngăn cản hành động của Wang.

Hiệu trưởng nhà trường lý giải hành động mắng chửi học sinh của cô Wang là do cô cảm thấy không được đánh giá cao trong công việc.

Các quan chức giáo dục thị trấn Shuozhou ngày 19/7 thông báo Wang đã bị cấm làm việc trong ngành giáo dục, bị tước các chứng chỉ sư phạm.

Ngoài ra, hiệu trưởng và ba phó hiệu trưởng trường tiểu học trên cũng bị cách chức, phó giám đốc phòng giáo dục quận Shuocheng bị cảnh cáo.

Sự việc đã thu hút nhiều ý kiến chỉ trích từ người dùng mạng Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ ngạc nhiên tại sao một người như cô Wang lại trở thành giáo viên. “Cô nên tự hiểu tại sao không ai tặng hoa cho cô”, một người bình luận.

Một người khác cho rằng thật may khi các học sinh có thể quay lại những sự việc như thế này và công khai thái độ của giáo viên. Nếu không, những sự việc như thế này có thể không được phát giác.

Trong một hướng dẫn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên năm 2018, Bộ Giáo dục Trung Quốc quy định bất cứ giáo viên nào có hành vi bắt nạt, quấy rối hoặc lạm dụng tình dục học sinh sẽ bị cấm dạy học tại tất cả trường học trên cả nước.

Hướng dẫn cũng quy định các giáo viên vi phạm sẽ bị thu hồi chứng chỉ sư phạm, các giải thưởng học thuật cũng như không trường học nào được phép ký hợp đồng giảng dạy với họ.

Xiong Bingqi, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21, cho rằng các trường hợp giáo viên bắt nạt học sinh tại Trung Quốc là không hiếm. Học sinh thường không dám báo cáo hành vi này của giáo viên. Phụ huynh đôi khi cũng không dám ý kiến với giáo viên do sợ con bị trù dập.